Ảnh ấn tượng tuần 16-22/8: Tổng thống Nga nói về cuộc chiến ở Afghanistan; Trung Quốc đối phó đợt Covid-19 mới và 'bà hỏa' nổi giận

Tổng thống Nga Putin nói về cuộc chiến ở Afghanistan sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Merkel; hỏa hoạn tại nhiều nước ở châu Âu, tình hình Covid-19… là những ảnh ấn tượng trong tuần được The Atlantic, Reuters, The Guardian,... tổng hợp.

Bức ảnh ấn tượng cho thấy máy bay trực thăng Chinook của Mỹ bay đến tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, Afghanistan, ngày 15/8. Chiếc trực thăng đã hạ cánh tại Đại sứ quán nhằm hỗ trợ các nhân viên ngoại giao rời khỏi tòa nhà trong bối cảnh lực lượng Taliban đánh chiếm và giành quyền kiểm soát thủ đô Afghanistan. (Nguồn: AP)

Bức ảnh ấn tượng cho thấy máy bay trực thăng Chinook của Mỹ bay đến tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, Afghanistan, ngày 15/8. Chiếc trực thăng đã hạ cánh tại Đại sứ quán nhằm hỗ trợ các nhân viên ngoại giao rời khỏi tòa nhà trong bối cảnh lực lượng Taliban đánh chiếm và giành quyền kiểm soát thủ đô Afghanistan. (Nguồn: AP)

Các chiến binh Taliban canh gác trên đường phố ở Kabul, Afghanistan, ngày 16/8, sau khi lực lượng này nhanh chóng giành quyền kiểm soát gần như toàn bộ đất nước, kết thúc cuộc chiến kéo dài 20 năm. Trong khi đó, hàng nghìn người dân cố gắng chạy ra sân bay tìm cách rời khỏi đất nước. (Nguồn: Getty)

Người dân Afghanistan cố gắng trèo qua tường để vào sân bay quốc tế Hamid Karzai, ở Kabul, ngày 16/8 tìm cách rời khỏi đất nước. (Nguồn: Reuters)

Chiến binh Taliban đi ngang qua một thẩm mỹ viện ở Shar-e-Naw, Kabul, Afghanistan, ngày 18/8, nơi trên tường, những tấm hình quảng cáo bị xịt sơn phá hoại. (Nguồn: Getty)

Những thanh niên Afghanistan này cho biết họ đã đào ngũ và chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ qua Iran và đang đi bộ ở vùng nông thôn ở Tatvan, thuộc tỉnh Bitlis ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 17/8. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại về việc gia tăng người di cư tới nước này trong bối cảnh người Afghanistan chạy trốn khỏi đất nước sau khi lực lượng Taliban giành chính quyền. (Nguồn: AP)

Người dân mang theo quốc kỳ tại một cuộc biểu tình được tổ chức trong Ngày độc lập Afghanistan ở Kabul, ngày 19/8. Một số người đã thiệt mạng khi các cuộc biểu tình phản đối sự tiếp quản của Taliban lan đến nhiều thành phố, bao gồm cả thủ đô. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Mỹ Joe Biden rời khỏi bục sau khi phát biểu về Afghanistan tại Nhà Trắng, Washington, ngày 16/8. Ông Biden thừa nhận sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan và việc Taliban giành lại quyền kiểm soát diễn ra nhanh hơn Chính phủ Mỹ dự đoán. Tuy nhiên, ông không thay đổi trước quyết định rút binh sĩ Mỹ khỏi quốc gia Tây Nam Á sau 20 năm tham chiến. (Nguồn: AP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng hoa Thủ tướng Đức Angela Merkel trước cuộc hội đàm tại Điện Kremlin, Moscow, ngày 20/8. Các sự kiện ở Afghanistan trở thành một trong những chủ đề ưu tiên trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo. Họp báo sau cuộc hội đàm, ông Putin bày tỏ hy vọng Taliban sẽ thực hiện nghiêm túc những lời hứa của mình, đồng thời lưu ý việc "áp đặt hệ thống cấu trúc nhà nước không phù hợp lên các quốc gia khác là vô ích". (Ảnh: Alexander Zemlianichenko)

Người dân được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong đợt lấy mẫu đối với các công dân Tây Ban Nha và Afghanistan đến căn cứ không quân Torrejon ở Torrejon de Ardoz, ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha, ngày 19/8, sau khi sơ tán khỏi Kabul. (Nguồn: Reuters)

Bức ảnh được chụp từ trên không vào ngày 17/8 cho thấy người dân xếp hàng giãn cách để được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Liên Vân Cảng, thuộc tỉnh Giang Tô, phía Đông Trung Quốc. (Nguồn: Getty)

Bệnh nhân mắc Covid-19 Boris Bryant nằm trong phòng cách ly tại khu điều trị ở Đại học Arkansas ở Little Rock, Arkansas, Mỹ, ngày 16/8. Số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ đã đạt mức cao nhất trong 5 tháng qua. Trước sự lây lan nghiêm trọng của biến thể Delta, chính quyền các địa phương ở khắp miền Nam nước Mỹ đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi tới các nơi công cộng. (Nguồn: Reuters)

Người dân mặc trang phục thú nhồi bông khi đang xếp hàng để tiêm vaccine Covid-19 của hãng Pfizer trong đợt tiêm chủng mở rộng cho những người từ 18 đến 29 tuổi, ở Xochimilco, ngoại ô Mexico City, Mexico, ngày 19/8. (Nguồn: Reuters)

Người phụ nữ đeo khẩu trang khi bán hàng trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội ở Jakarta, Indonesia, ngày 18/8. Indonesia là quốc gia Đông Nam Á chịu thiệt hại nặng nề nhất do Covid-19 gây ra. (Nguồn: Reuters)

Máy bay trực thăng cứu hỏa Sikorsky S-64 Skycrane hoạt động ở phía Tây Bắc Athens, Hy Lạp, ngày 18/8, sau khi một vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực này. (Nguồn: Getty)

Ngôi nhà trên đường Jeters bốc cháy khi ngọn lửa Dixie tràn qua xa lộ 395 tiến về phía Nam Janesville, California, Mỹ, ngày 16/8. (Nguồn: AP)

Lực lượng cứu hỏa hoạt động tại hiện trường vụ cháy rừng giữa Navalacruz và Riofrio, gần Avila, Tây Ban Nha, ngày 16/8. (Nguồn: Getty)

Máy bay cứu hỏa cố gắng dập tắt một đám cháy rừng ở gần Tavira, Bồ Đào Nha, ngày 17/8. (Nguồn: Getty)

Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy các cánh rừng bao quanh khu Givat Yearim tại Israel (cách Jerusalem khoảng 8 km về phía Tây) đã bị cháy hoàn toàn. Rất may, các trận cháy rừng tại khu vực này đã được kiểm soát. (Nguồn: Getty)

Đức Giáo hoàng Francis chơi bi lắc trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại Phòng Khán đài Paul VI ở Vatican, ngày 18/8. (Nguồn: Vatican Media)

Vận động viên 7 lần đoạt huy chương Jane Blackburn của Đội tuyển Anh tham gia lễ thắp đuốc tại làng Stoke Mandeville ở Anh, ngày 19/8, một phần của buổi lễ đặc biệt trước Thế vận hội Paralympic, sẽ bắt đầu diễn ra ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 24/8. (Nguồn: Reuters)

Những người tình nguyện nâng quan tài từ một ngôi mộ tập thể trong quá trình khai quật hài cốt của dân thường và quân nhân thiệt mạng trong cuộc xung đột quân sự ở miền Đông Ukraine, tại một nghĩa trang ở làng Snizhne (Snezhnoye) do phiến quân kiểm soát, thuộc vùng Donetsk, ngày 19/8. (Nguồn: Reuters)

Người dân tham gia cuộc diễu hành Bucharest Pride của cộng đồng người đồng tính, ngày 14/8, tại Bucharest, Romania. Sự kiện này được tổ chức hằng năm từ năm 2005 với sự tham gia của hàng nghìn người. Tuy nhiên, năm 2020, cuộc diễu hành đã bị đình chỉ bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. (Nguồn: Getty)

Các nhà hoạt động thuộc tổ chức Extinction Rebellion đi qua cổng Brandenburg khi họ tham gia một cuộc diễu hành yêu cầu hành động chống lại biến đổi khí hậu, ở Berlin, Đức, ngày 16/8. (Nguồn: Reuters)

Người dân chạy ngang qua một nhà thờ bị hư hại nặng nề sau trận động đất 7,2 độ richter vào ngày 14/8 ở Les Cayes, Haiti, ngày 18/8. Trận động đất khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và còn khoảng hơn 300 người đang mất tích. (Nguồn: Reuters)

Những chú linh dương tại Khu bảo tồn Quốc gia Maasai Mara ở Narok County, Kenya. (Nguồn: Reuters)

(theo The Atlantic, Reuters, The Guardian,...)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-16-228-tong-thong-nga-noi-ve-cuoc-chien-o-afghanistan-trung-quoc-doi-pho-dot-covid-19-moi-va-ba-hoa-noi-gian-155924.html