Ảnh ấn tượng tuần (16-22/5): Xung đột Nga-Ukraine, đưa binh sĩ rời nhà máy thép Azovstal, phá bom ở Borodianka và xe tăng bị phá hủy tại Bucha

Xung đột Nga-Ukraine, đưa binh sĩ bị thương rời nhà máy thép Azovstal, xả súng tại Mỹ, bầu cử ở Australia, Covid-19 ở Trung Quốc và Triều Tiên… là những ảnh ấn tượng trong tuần được CNN, Reuters, The Guardian… tổng hợp.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II mua vé tàu khi tham dự lễ khai trương tuyến Elizabeth tại nhà ga Paddington ở phía Tây London, ngày 17/5. Nữ hoàng 96 tuổi đã gặp một số vấn đề về sức khỏe và phải hủy bỏ một số lần xuất hiện trước công chúng trong những tháng gần đây, bao gồm cả việc khai mạc kỳ họp Quốc hội vào tuần trước. (Nguồn: Reuters)

Nữ hoàng Anh Elizabeth II mua vé tàu khi tham dự lễ khai trương tuyến Elizabeth tại nhà ga Paddington ở phía Tây London, ngày 17/5. Nữ hoàng 96 tuổi đã gặp một số vấn đề về sức khỏe và phải hủy bỏ một số lần xuất hiện trước công chúng trong những tháng gần đây, bao gồm cả việc khai mạc kỳ họp Quốc hội vào tuần trước. (Nguồn: Reuters)

Ngày 17/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng hàng loạt tại Buffalo, New York. Ông Biden đã gọi vụ xả súng là một hành động khủng bố trong nước, lên án tư tưởng phân biệt chủng tộc của kẻ tình nghi. (Nguồn: AP)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 17/5. (Nguồn: KCNA)

Ông Anthony Albanese phát biểu trước những người ủng hộ sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Australia ngày 21/5. Nhà lãnh đạo Công đảng sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Australia. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa tại Kiev, ngày 21/5. Ông Zelensky nói Ukraine cần trở thành một ứng cử viên đầy đủ để gia nhập Liên minh châu Âu (EU), thay vì chấp nhận tham gia một dạng “phòng chờ” có tên gọi “cộng đồng chính trị châu Âu” do Pháp đề xuất. (Nguồn: AP)

Ban nhạc rap dân gian Kalush của Ukraine biểu diễn trong vòng chung kết cuộc thi bài hát châu Âu tại Turin, Italy, ngày 14/5. Sự kiện này đánh dấu việc lần đầu tiên Ukraine tham gia các hoạt động văn hóa lớn kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng. (Nguồn: The New York Times)

Lá cờ Mỹ được kéo lên tại trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở Kiev, Ukraine, ngày 18/5, đánh dấu ngày đầu tiên cơ quan này trở lại hoạt động kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2. (Nguồn: Reuters)

Xe buýt chở các binh sĩ Ukraine bị thương ra khỏi nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở Mariupol đến Novoazovsk, Ukraine, ngày 16/5. (Nguồn: Reuters)

Đơn vị rà phá bom mìn đặc biệt của Ukraine cho nổ một quả bom được tìm thấy ở gần Borodianka, Ukraine, ngày 17/5. (Nguồn: Reuters)

Xe tăng và phương tiện quân sự bị phá hủy của Nga ở Bucha, ngày 16/5. (Nguồn: Reuters)

Các binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine bắn súng phóng lựu chống tăng khi tham gia cuộc tập trận ở vùng Dnipropetrovsk, Ukraine, ngày 14/5. (Nguồn: Reuters)

Người dân đi qua những cửa hàng đóng cửa ở Moscow, Nga. Gần 3 tháng sau cuộc xung đột với Ukraine, Nga trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới. Gần 1.000 thương hiệu nước ngoài đã ngừng hoạt động tại thị trường này. Tuần qua, cuộc “di cư” tiếp tục diễn ra với việc McDonald’s chính thức thông báo sẽ rời Nga sau ba thập niên hoạt động. (Nguồn: EPA)

Nhà giao dịch làm việc tại Sở giao dịch chứng khoán New York ở New York, Mỹ, ngày 18/5. Thị trường chứng khoán đã giảm mạnh trong tháng qua khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo sẽ nhiều lần tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong tương lai gần để chống lạm phát gia tăng. (Nguồn: Reuters)

Công nhân mặc đồ bảo hộ đi thang máy khi họ khử trùng khu chung cư bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 18/5. (Nguồn: Reuters)

Trẻ em tham dự một sự kiện giáo dục ở Kandahar, Afghanistan do Pen Path tổ chức. Đây là một sáng kiến nhằm cung cấp giáo dục cho trẻ em ở những khu vực không có trường học tại Afghanistan. (Nguồn: EPA)

Cảnh sát sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông tham gia cuộc biểu tình do sinh viên tổ chức gần dinh thự của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa ở Colombo, Sri Lanka, ngày 19/5. Cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập niên tại quốc gia này đã khiến những cuộc biểu tình liên tiếp nổ ra trên cả nước. (Nguồn: Reuters)

Các nhà sư bật đèn LED để tạo thành hình ảnh của Đức Phật tại chùa Dhammakaya ở tỉnh Pathum Thani, phía Bắc Bangkok, Thái Lan, ngày 15/5 nhân kỷ niệm ngày Đại lễ Phật đản. (Nguồn: Reuters)

VĐV Pov Sokha và Soeur Chanleakhena của Campuchia tranh tài ở hạng mục kiếm thuật đôi nữ, bộ môn võ vovinam tại SEA Games 31 ở tại Hà Nội, ngày 19/5. (Nguồn: Getty)

Taylor Swift tham gia lễ tốt nghiệp Đại học New York tại sân vận động Yankee ở New York, Mỹ, ngày 18/5. Nữ ca sĩ nhạc pop được trao bằng tiến sĩ mỹ thuật danh dự của trường. (Nguồn: AP)

Nữ diễn viên Ấn Độ Aishwarya Rai tham dự buổi chiếu bộ phim Armageddon Time trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes tại Cannes, Pháp, ngày 19/5. (Nguồn: Getty)

Sét đánh ở Lhokseumawe, Indonesia, ngày 16/5. (Nguồn: Getty)

Máy bay trực thăng thả nước dập đám cháy rừng trên sườn đồi cạnh đài quan sát Griffith ở Los Angeles, California, ngày 17/5. (Nguồn: Reutes)

Hình ảnh trăng máu trong hiện tượng nguyệt thực toàn phần ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 16/5. (Nguồn: Getty)

Ngư dân chèo thuyền trong trận bão cát ở thành phố Basra, miền Nam Iraq, ngày 16/5. (Nguồn: Getty)

Chú wallaby (thuộc phân họ kangaroo) sơ sinh, bị bệnh bạch tạng đang ăn khi nằm trong túi ở bụng mẹ tại vườn thú Decin, Czech, ngày 18/5. (Nguồn: Reuters)

Con cá mập “du ngoạn” dưới đáy đại dương, ngoài khơi bờ biển Jupiter, Florida, Mỹ, ngày 18/5. (Nguồn: Reuters)

àm

(theo CNN, Reuters, The Guardian...)

Dương Liễu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-16-225-xung-dot-nga-ukraine-dua-binh-si-roi-nha-may-thep-azovstal-pha-bom-o-borodianka-va-xe-tang-bi-pha-huy-tai-bucha-184615.html