Ảnh ấn tượng tuần (12-18/4): Nụ cười trên chiến hào biên giới Nga-Ukraine, kỷ lục buồn Covid-19 và khiêu vũ ở Triều Tiên

Niềm vui hiếm hoi của binh sĩ trên chiến hào biên giới Nga-Ukraine, tháng lễ Ramadan, tình hình Covid-19, Triều Tiêu kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, lễ tang Hoàng thân Philip… là những ảnh ấn tượng trong tuần được NBC, CNN, The Guardian… tổng hợp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thị sát chiến trường ở Donbass, miền Đông Ukraine trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực biên giới với Nga. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thị sát chiến trường ở Donbass, miền Đông Ukraine trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực biên giới với Nga. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine mỉm cười với những chú chó con ở chiến tuyến trong cuộc xung đột với phiến quân thân Nga ở vùng Donetsk của Ukraine, ngày 10/4. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ở miền Đông Ukraine đang gia tăng căng thẳng khi các lệnh ngừng bắn bị vi phạm và Nga tăng cường điều quân tới gần khu vực biên giới giữa hai nước. (Nguồn: Reuters)

Nhân viên y tế đưa bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện MontLegia CHC ở Liege (Bỉ) đến bệnh viện ở Aachen (Đức), ngày 14/4. Mặc dù áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, tình trạng lây nhiễm Covid-19 ở Bỉ vẫn không giảm nhanh như hy vọng của giới chức. Các bệnh viện tại quốc gia châu Âu đang trở nên quá tải. (Nguồn: AP)

Khách hàng thưởng thức bữa ăn tối bên trong những cabin riêng biệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 tại một nhà hàng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/4. (Nguồn: AP)

Sĩ quan cảnh sát quân sự Everaldo Pinto, hóa trang thành nhân vật siêu anh hùng Captain America (Đội trưởng Mỹ), thăm hỏi các em nhỏ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ở Petropolis, Brazil. Pinto khuyên các em thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm virus, phân phát các thiết bị phòng dịch như khẩu trang và dụng cụ diệt khuẩn. (Nguồn: AP)

Người biểu tình đối mặt với các sĩ quan cảnh sát trong cuộc biểu tình do hiệp hội ‘Io Apro’ (gồm các chủ nhà hàng, doanh nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ) tổ chức nhằm phản đối các lệnh hạn chế do Covid-19 ở Rome, Italy. (Nguồn: Getty)

Người phụ nữ đi ngang qua các ngôi nhà ở khu cách ly trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 ở Havana, Cuba. Tính đến tối 18/4, toàn cầu ghi nhận hơn 141,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 3 triệu ca tử vong và hơn 120,1 triệu ca bình phục; 5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh lần lượt là Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Pháp và Nga. (Nguồn: Reuters)

Một Naga Sadhu, hay còn gọi là thánh nhân Hindu, đeo khẩu trang trước khi ngâm mình trong sông Hằng, một nghi thức trong lễ Shahi Snan tại lễ hội Kumbh Mela (hay lễ hội Pitcher), ở Haridwar, Ấn Độ ngày 12/4. Hàng trăm ngàn người theo đạo Hindu đã bôi tro khắp người, chen lấn để được ngâm mình trong sông Hằng của lễ hội tôn giáo, với hy vọng rửa sạch tội lỗi, trong bối cảnh quốc gia Nam Á ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục. (Nguồn: Reuters)

Steve Robbins dẫn đội chó kéo xe băng qua một hồ nước đóng băng sau khi làm việc tại một điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 ở Eagle, Alaska. Mặc dù rộng lớn và khí hậu khắc nghiệt nhưng Alaska được xếp hạng trong số các bang hàng đầu của Mỹ khi thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Hình ảnh được chụp ngày 31/2 và phát hành trong tuần qua. (Nguồn: Reuters)

Các vận động viên bơi lội biểu diễn tại tàu Aquabatix ở trung tâm giải trí Clissold, khi các bể bơi được mở cửa trở lại trong bối cảnh các lệnh giãn cách xã hội do dịch Covid-19 được nới lỏng tại London, Anh ngày 12/4. (Nguồn: Reuters)

Các nhân viên y tế đưa bệnh nhân Covid-19 từ giường lên cáng tại bệnh viện quốc gia Kenyatta ở Nairobi, Kenya ngày 14/4. Ngành y tế của quốc gia châu Phi đang đối mặt với tình trạng quá tải sau khi số ca mắc Covid-19 liên tục gia tăng. (Nguồn: AP)

Người đàn ông đang chế biến bún để dùng trong món ăn truyền thống cho tháng Ramadan tại một nhà máy ở Allahabad, Ấn Độ, ngày 13/4. (Nguồn: Getty)

Một tín đồ đọc Kinh Quran khi chờ bữa ăn chay trong ngày đầu tiên của tháng Ramadan, tại một nhà thờ Hồi giáo ở Jakarta, Indonesia, ngày 13/4. (Nguồn: AP)

Đường phố ở Cairo, Ai Cập được trang hoàng lộng lẫy nhân tháng lễ Ramadan. (Nguồn: Getty)

Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện tại nhà thờ Massalikul Jinaan ở Dakar, Senegal, ngày 14/4. (Nguồn: AP)

Một thanh niên Palestine đốt pháo tự chế chào mừng tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo ở thành phố Gaza. (Nguồn: Shutterstock)

Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Khu 60 của Nghĩa trang Quốc gia Arlington, nơi an nghỉ của những người lính đã thiệt mạng ở Iraq và Afghanistan, tại Arlington, bang Virginia, ngày 14/4. Cũng trong ngày 14/4, ông Biden tuyên bố rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 11/9/2021, đúng dịp kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố 11/9 tại New York. (Nguồn: AP)

Hình ảnh vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở trung tâm Brooklyn, Minnesota, Mỹ, ngày 11/4 sau khi Daunte Wright, 20 tuổi, bị cảnh sát bắn tử vong. Trong cuộc họp báo sau đó, giới chức tuyên bố việc bắn Wright là do nhầm lẫn, là một vụ nổ súng do vô tình. Nữ sĩ quan cảnh sát Kim Potter, người bắn chết Daunte Wright, đã bị bắt và bị buộc tội ngộ sát cấp độ hai. (Nguồn: Getty)

Người cha ôm chặt con mình trên bờ sông Rio Grande ở Roma, Texas, Mỹ ngày 14/4, sau khi được những kẻ trung gian đưa nhập cảnh trái phép vào Mỹ từ Mexico. (Nguồn: Getty)

Người thân trong gia đình của cảnh sát Đồi Capitol William Evans trong lễ tang của anh tại Rotunda, ngày 13/4. Trước đó, ngày 2/4, một người đàn ông lái xe tông vào hàng rào an ninh bên ngoài Đồi Capitol khiến William Evans thiệt mạng và một người khác bị thương. (Nguồn: Getty)

Tình nguyện viên hóa trang thành Darth Vader, nhân vật trong phim "Chiến tranh giữa các vì sao", nhặt rác trong chiến dịch dọn dẹp môi trường, kỷ niệm 60 năm chuyến bay vào không gian có người lái đầu tiên ở Irkutsk, Nga, ngày 12/4. (Nguồn: Reuters)

Các công nhân làm việc ở gần những cửa sổ kính màu tại khu vực tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris, nơi bị hư hại nghiêm trọng trong trận hỏa hoạn kinh hoàng cách đây 2 năm. (Nguồn: EPA)

Binh sĩ Israel đi dạo trên cánh đồng hoa mao lương gần Kibbutz Nir Yitzhak ở miền Nam Israel, ngay bên ngoài Dải Gaza, ngày 12/4. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh bão cát được ghi lại trong một công viên tại thành phố Hohhot, Trung Quốc. (Nguồn: Getty)

Hình ảnh vụ hỏa hoạn tại nhà máy Nevskaya Manufaktura ở trung tâm Saint Petersburg, Nga, ngày 12/4. (Nguồn: Reuters)

Những người phụ nữ khiêu vũ gần Khải hoàn môn ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 15/4. Đó là Ngày Mặt trời, (the Day of the Sun), kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. (Nguồn: AP)

Lễ tang của Hoàng thân Philip diễn ra tại nhà nguyện St George, lâu đài Windsor ngày 17/4. Vì các quy tắc an toàn trong đại dịch Covid-19, lễ tang được tổ chức với quy mô rất hạn chế (chỉ có 30 thành viên hoàng gia và bạn bè thân thiết tham dự) và được phát trực tiếp trên truyền hình Anh. (Nguồn: AFP)

Nữ hoàng Anh Elizabeth II xúc động và trầm ngâm trong ngày tổ chức lễ tang cho Hoàng thân Philip, người đã gắn bó với bà suốt hơn 70 năm qua... (Nguồn: AP)

(theo NBC, CNN, The Guardian…)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-12-184-nu-cuoi-tren-chien-hao-bien-gioi-nga-ukraine-ky-luc-buon-covid-19-va-khieu-vu-o-trieu-tien-142665.html