Ảnh ấn tượng tuần (10-16/1): Làng hương Quảng Phú Cầu vào mùa, nóng vấn đề Ukraine, hội đàm Nga-Mỹ, Nga-NATO bế tắc và CSTO rút quân khỏi Kazakhstan

Hội đàm Nga-Mỹ, Nga-NATO về vấn đề an ninh và Ukraine, CSTO bắt đầu rút quân khỏi Kazakhstan, tình hình Covid-19, Triều Tiên phóng tên lửa, làng hương Quảng Phú Cầu ở Hà Nội vào mùa… là những ảnh ấn tượng trong tuần được CNN, TASS, Reuters… tổng hợp.

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, bức ảnh ấn tượng này cho thấy nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đang quan sát vụ thử tên lửa siêu thanh tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên, ngày 11/1. (Nguồn: KCNA)

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, bức ảnh ấn tượng này cho thấy nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đang quan sát vụ thử tên lửa siêu thanh tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên, ngày 11/1. (Nguồn: KCNA)

Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời phỏng vấn báo chí sau khi kết thúc cuộc họp nhóm kín của đảng Dân chủ tại Thượng viện, ngày 13/1. (Nguồn: AP)

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Ryabkov tham dự cuộc hội đàm song phương ở Geneva, Thụy Sỹ, ngày 10/1. Cuộc hội đàm giữa Washington và Moscow diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng gần biên giới Ukraine-Nga. Sau cuộc hội đàm, ông Ryabkov nói rằng, bất chấp những lo ngại của Mỹ về việc quân Nga tăng cường dọc biên giới Ukraine, Moscow không có ý định phát động hành động quân sự. Bà Sherman khẳng định còn quá sớm để nói liệu Điện Kremlin có nghiêm túc trong vấn đề ngoại giao hay không. (Nguồn: Getty)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo lớn thường niên tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga trong năm 2021 tại Moscow, ngày 14/1. Trong phần hỏi đáp, Ngoại trưởng Lavrov đã chủ yếu trả lời các câu hỏi về cuộc đàm phán mới đây giữa Nga với Mỹ và NATO về các đảm bảo an ninh Moscow đề xuất, cũng như mối quan hệ giữa Nga với phương Tây và châu Âu. (Nguồn: Reuters)

Cuộc hội đàm giữa Hội đồng Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels, Bỉ, ngày 12/1. Sau cuộc hội đàm, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho hay, Moscow có thể giảm căng thẳng với Ukraine, song cảnh báo NATO về các nguy cơ nếu khối này kết nạp thêm thành viên. Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg nói, vẫn còn những bất đồng khó hóa giải giữa hai bên liên quan đề xuất an ninh của Nga, song khối này sẵn sàng tiếp tục các cuộc đối thoại sâu hơn. Tuy vậy, NATO tuyên bố không thỏa hiệp với lời kêu gọi của Moscow về việc không kết nạp Ukraine vào liên minh quân sự này. Khác biệt giữa hai bên còn quá lớn, cuộc họp không có kết quả cụ thể. (Nguồn: Sputnik)

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại thành phố Almaty, Kazakhstan, ngày 12/1. Sau các cuộc biểu tình khủng bố tại Kazakhstan ngày 2/1, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) quyết định điều quân tới nước này để giúp ổn định tình hình. (Nguồn: TASS)

Ban nhạc quân đội biểu diễn chào mừng các binh sĩ gìn giữ hòa bình Nga trở về từ Kazakhstan, ngày 13/1, ngày đầu tiên CSTO bắt đầu rút quân theo từng giai đoạn khỏi đất nước Trung Á. (Nguồn: TASS)

Những ngôi mộ mới tại một nghĩa trang ở Antoninow, Ba Lan, ngày 11/1, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến số người thiệt mạng tăng cao tại quốc gia châu Âu. (Nguồn: Reuters)

Kỹ thuật viên khử khuẩn các quả bóng chính thức trước trận đấu trong khuôn khổ bảng F Cúp các quốc gia châu Phi 2021 giữa Mauritania và Gambia tại sân vận động Limbe Omnisport ở Limbe, Cameroon, ngày 12/2. (Nguồn: Getty)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại một điểm xét nghiệm tư nhân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 13/1. (Nguồn: Getty)

Những người biểu tình phản đối vaccine Covid-19 và lệnh hạn chế nhằm phòng chống dịch đụng độ với cảnh sát bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Sofia, Bulgaria, ngày 12/1. Theo thống kê, tỷ lệ người dân được tiêm chủng Covid-19 tại Bulgaria thấp nhất trong Liên minh châu Âu. (Nguồn: Getty)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Cung điện Princess Isabel, nơi một bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 được thành lập, tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 12/1. (Nguồn: Reuters)

Tuyết rơi phủ trắng Vạn Lý Trường Thành ở phía Bắc Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 9/1. (Nguồn: Getty)

Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy đống đổ nát còn lại ngày 12/1 sau khi sông Rio das Velhas tràn vào khu dân cư ở Honorio Bicalho, Brazil. Mưa lớn đã gây ra lở đất và lũ lụt nặng ở vùng Minas Gerais. (Nguồn: Getty)

Bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy toàn cảnh vụ hỏa hoạn gần trại Laguna Verde trên những ngọn đồi của thành phố Iquique, Chile, ngày 10/1 khiến khoảng 100 ngôi nhà bị thiêu rụi. (Nguồn: Getty)

Sương mù dày đặc bao phủ Tháp al-Hamra ở thành phố Kuwait, Kuwait, ngày 11/1. (Nguồn: Getty)

Người dân xem tàu khu trục U.S.S. Lyndon B. Johnson xuôi dòng Kennebec trên đường ra khơi ở Phippsburg, Maine, Mỹ, ngày 12/1. Đây là chiến hạm khu trục lớp Zumwalt thứ ba và cũng là chiếc cuối cùng được chế tạo cho lực lượng hải quân tại hãng đóng tàu Bath Iron Works. (Nguồn: AP)

Lực lượng an ninh Israel làm nhiệm vụ trong cuộc biểu tình do người Bedouins tổ chức nhằm chống lại việc quỹ quốc gia Do Thái trồng cây trên vùng đất tranh chấp ở sa mạc Negev, Sawe al-Atrash, Israel. Cuộc xung đột ở miền Nam Israel, nơi có các ngôi làng Bedouin không được nhà nước công nhận, đã gây chia rẽ chính phủ nước này. Ngoại trưởng Yair Lapid kêu gọi ngừng việc trồng cây trong khi đảng Hồi giáo Ra’am đe dọa giữ lại phiếu bầu trong Quốc hội để phản đối. (Nguồn: Reuters)

Người đàn ông chụp ảnh bên bộ xương hóa thạch được khai quật của loài ichthyosaur (thằn lằn cá) lớn nhất nước Anh tại Rutland Water, một hồ chứa ở Rutland, Anh, tháng 8/2021. Bức ảnh được công bố ngày 10/1/2022. Hóa thạch dài 10 mét này ước tính khoảng 180 triệu năm tuổi. (Nguồn: Reuters)

Các vũ công của đoàn nghệ thuật Aalto Ballett Essen biểu diễn vở ba lê nổi tiếng Hồ thiên nga trong một buổi thử trang phục tại nhà hát La Maestranza ở Seville, Tây Ban Nha, ngày 12/1. (Nguồn: Getty)

Người dân phơi hương tại làng hương Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, ngày 12/1, chuẩn bị hàng phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. (Nguồn: Getty)

Người dân tham gia sự kiện đánh cá tập thể trong lễ kỷ niệm mùa thu hoạch Bhogali Bihu tại hồ Goroimari ở Panbari, ngoại ô Guwahati, Ấn Độ, ngày 13/1. (Nguồn: Getty)

Những cô gái mặc kimono truyền thống vừa tròn 20 tuổi hoặc sẽ tròn 20 tuổi trong năm nay, chụp ảnh selfie để kỷ niệm Ngày trưởng thành (Coming of Age Day) tại Yokohama, Nhật Bản, ngày 10/1. Ngày trưởng thành được tổ chức hằng năm vào thứ Hai của tuần thứ hai của tháng Giêng. (Nguồn: AP)

Công nhân sửa chữa màn hình ghép (video wall) tại Trung tâm truyền thông chính, chuẩn bị cho lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, ngày 9/1 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Lễ khai mạc Thế vận hội sẽ diễn ra vào ngày 4/2 tới. (Nguồn: Getty)

Ngôi sao quần vợt Novak Djokovic tham gia một buổi tập luyện trước giải Australia Mở rộng, ngày 13/1. Tuần qua, câu chuyện Djokovic bị trục xuất khỏi Australia vì không có chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 tiếp tục khiến dư luận quan tâm. Ngày 14/1, chính phủ Australia đã lần thứ hai hủy thị thực của Djokovic dù anh từng kháng nghị thành công quyết định trục xuất trước đó. (Nguồn: Getty)

Bức ảnh ấn tượng chụp đàn chim sáo đá trên bầu trời gần thành phố Beersheba, Israel, ngày 10/1. (Nguồn: Reuters)

Những con voi hoang dã tìm kiếm thức ăn tại một bãi rác lộ thiên ở làng Pallakkadu, Sri Lanka. Các nhà bảo tồn và bác sĩ thú y cảnh báo rằng rác thải nhựa ở bãi rác lộ thiên đang giết chết những con voi trong khu vực, sau khi họ phát hiện hai con đã chết trong tuần qua, nguyên nhân là do chúng đã ăn lượng lớn nhựa không phân hủy. (Nguồn: Getty)

(theo CNN, TASS, Reuters...)

Dương Liễu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-tuan-10-161-lang-huong-quang-phu-cau-vao-mua-nong-van-de-ukraine-hoi-dam-nga-my-nga-nato-be-tac-va-csto-rut-quan-khoi-kazakhstan-171212.html