Ảnh ấn tượng trong tuần (9-15/12): Cầu nguyện ở Kashmir và Thủ tướng trẻ nhất thế giới ra mắt EU

Lợn cưng LiLou làm hoạt náo viên tại sân bay ở Mỹ, khả năng giải quyết bế tắc Brexit kéo dài 3 năm và buổi họp báo đầu tiên của Thủ tướng trẻ nhất thế giới... là những ảnh ấn tượng trong tuần được NBC và The Guardian tổng hợp.

Du khách chụp ảnh vụ phun trào núi lửa ở Đảo Trắng (White Island), New Zealand, ngày 9/12. Vụ núi lửa phun trào bất ngờ bên ngoài bờ biển Đảo Bắc (North Island), một trong 2 đảo chính của New Zealand, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Theo nhà chức trách, còn 8 người mất tích và nhiều khả năng họ đã thiệt mạng. (Nguồn: AP)

Lực lượng biên phòng Mỹ bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp gần bức tường biên giới Mỹ - Mexico. Bức tường do một công ty tư nhân We Build The Wall ủng hộ Tổng thống Trump xây dựng ở Mission, Texas, ngày 11/12. Công ty này, do cựu chiến lược gia của ông Trump, Stephen Bannon, làm cố vấn, tuyên bố đã huy động hàng chục triệu để xây dựng bức tường dọc theo biên giới phía Tây Nam với Mexico. (Nguồn: Getty Images)

Nghị sĩ Doug Collins của Đảng Cộng hòa (bên phải) và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ trong phiên điều trần ngày 12/12 nhằm buộc tội Tổng thống Donald Trump lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội tiến hành cuộc điều tra luận tội. (Nguồn: Getty Images)

Người phụ nữ di cư gọi video call trong trại tị nạn Vial trên đảo Chios của Hy Lạp, ngày 10/12. Trại chỉ có chỗ cho 1.000 người, nhưng hiện đang có gần 5.000 người xin tị nạn khiến cho điều kiện sống tại đây trở nên tồi tệ. (Nguồn: AFP)

Công nhân làm việc tại khu vực khai thác đá vôi Núi trắng gần thành phố Minya, phía Nam Ai Cập. Mù mịt bụi trắng mịn, những công nhân tại đây đang phải làm việc trong điều kiện môi trường vô cùng độc hại. (Nguồn: Getty Images)

Người dân theo Hồi giáo Sufi cầu nguyện bên ngoài đền thờ Thánh Sheikh Syed Abdul Qadir Jeelani ở Srinagar, Kashmir - vùng đất do Ấn Độ kiểm soát, ngày 9/12. (Nguồn: AP)

Cô Tatyana Danilova dắt chú lợn cưng LiLou tại sân bay quốc tế San Francisco, Mỹ, ngày 10/12. Chú heo 5 tuổi LiLou đội mũ giáng sinh, sơn móng đỏ và chủ của mình là một phần trong chương trình động vật trị liệu "Wag Brigade" của sân bay quốc tế San Francisco nhằm giúp các hành khách vui vẻ và giảm bớt căng thẳng trước khi lên máy bay. (Nguồn: Getty Images)

Liam Hatcher của đội cầu cricket The Blues đứng ở sân đấu giữa làn khói mù mịt bởi đám cháy rừng trong trận đấu giữa New South Wales và Queensland ở Sydney, Australia, ngày 10/12. Thành phố Sydney đã bị ô nhiễm nặng trong tuần qua bởi khói bụi của hơn 100 đám cháy hoành hành khắp bờ biển phía Đông. Bầu trời ban ngày chuyển thành màu cam, che khuất tầm nhìn và làm gián đoạn các dịch vụ giao thông công cộng. (Nguồn: Reuters)

Các vũ công, trong đó có cả những em nhỏ, trong sự kiện Retro Swing Night tại một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Du khách chụp ảnh những vách đá khô sau đợt hạn hán kéo dài tại thác Victoria, Zimbabwe. (Nguồn: Reuters)

Người biểu tình trong cuộc đụng độ với cảnh sát gần Place de la Republique ở Paris, Pháp. Nhiều người lao động thuộc các nghề nghiệp khác nhau như giáo viên, bác sĩ, nhân viên đường sắt, nhân viên vệ sinh... đã tham gia cuộc tổng đình công trên toàn quốc nhằm phản đổi kế hoạch sửa đổi chính sách hưu trí của Chính phủ Pháp. (Nguồn: Getty Images)

Bà Suega Apelu tắm cho cháu trong hồ nước vào ngày 28/11 tại Funafuti, quần đảo Tuvalu, phía Nam Thái Bình Dương. Tuvalu, với dân số 11.000 người, đang phải vật lộn để đối phó với tác động của biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học dự đoán rằng, Tuvalu có thể bị ngập lụt và không thể sinh sống được trong 50 - 100 năm nữa nếu mực nước biển tiếp tục tăng. (Nguồn: Getty Images)

Phản ứng vui mừng của Thủ tướng của Anh Boris Johnson khi công bố kết quả bầu cử tại Uxbridge và Ruislip South ở trung tâm kiểm phiếu phía Tây London. Với tổng số phiếu bầu đã được kiểm gần hết, Đảng Bảo thủ giành 353 ghế trong số 650 ghế Quốc hội, đánh dấu chiến thắng vang dội nhất của đảng này kể từ chiến thắng của Thủ tướng Margaret Thatcher vào năm 1987. Kết quả này cho phép ông Johnson phá vỡ thế bế tắc chính trị suốt 3 năm qua và có thể đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU), tức Brexit, trong vài tuần tới. (Nguồn: Getty Images)

Tân Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin tổ chức cuộc họp báo tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại tòa nhà Europa ở Brussels, Bỉ. Trong cuộc họp đầu tiên ra mắt các nhà lãnh đạo EU, bà Marin, 34 tuổi, Thủ tướng trẻ nhất thế giới đã cam kết tập trung mạnh vào các chính sách nhằm đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. (Nguồn: Getty Images)

Các vũ công luyện tập chuẩn bị cho màn trình diễn trên không trong một vở kịch nhân dịp Giáng sinh ở Bogota, Colombia. (Nguồn: Getty Images)

Một người dân mặc váy kiểu Dirndl tham gia trải nghiệm bơi dưới dòng nước lạnh 6 độ C của sông Grundlseer Traun ở Bad Aussee, Áo. (Nguồn: EPA)

Chuyên gia giữ một con rắn chuông trước khi chiết xuất nọc độc tại Viện Butantan, Sao Paulo, Brazil. Viện này là nơi chuyên cung cấp cho Bộ Y tế Brazil nhiều loại nọc độc khác nhau để sử dụng vào các mục đích y học trên khắp đất nước. Năm 2018, gần 29.000 người đã bị rắn cắn ở đất nước Nam Mỹ, trong đó hơn 100 người thiệt mạng. (Nguồn: Getty Images)

Dương Liễu

(theo NBC, The Guardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-trong-tuan-9-1512-cau-nguyen-o-kashmir-va-thu-tuong-tre-nhat-the-gioi-ra-mat-eu-106209.html