Ảnh ấn tượng trong tuần (5-11/8): Chiến sự Syria và bức ảnh gây tranh cãi của Tổng thống Trump

Tưởng niệm nạn nhân các vụ xả súng tại Mỹ, chiến sự ở Syria, vợ chồng Tổng thống Trump và bức ảnh gây tranh cãi... là những ảnh ấn tượng trong tuần được NBC News và The Guardian tổng hợp.

Người phụ nữ khóc tại hiện trường vụ việc một tay súng tấn công siêu thị Walmart và xung quanh Trung tâm mua sắm ở El Paso, Texas, Mỹ, khiến 22 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương, ngày 3/8. (Nguồn: Reuters)

Những chiếc giày của người dân bỏ lại hiện trường vụ xả súng ở Dayton, Ohio, Mỹ, ngày 4/8. Vụ thảm sát xảy ra khoảng 1h sáng giờ địa phương, tại một khu giải trí sôi động về đêm với nhiều nhà hàng, quán bar, cửa hàng, phòng triển lãm nghệ thuật. Thủ phạm được xác định là Connor Stephen Betts, 24 tuổi, sống thành phố Bellbrook, tiểu bang Ohio đã bị bắn hạ tại hiện trường. Trong số 9 nạn nhân, có em gái hung thủ là Megan Betts, 22 tuổi.

Ông Antonio Basbo hôn lên cây thánh giá bằng gỗ có khắc tên vợ mình, bà Margie Reckard, người đã thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt khiến 22 người thiệt mạng ở El Paso, bang Texas, Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Từ trái sang: Melody Stout, Hannah Payan, Aaliyah Alba, Sherie Gramlich và Laura Barrios an ủi nhau trong buổi cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt ở El Paso, Texas, Mỹ. (Nguồn: AP)

Bức ảnh được phát hành bởi Văn phòng Đệ nhất phu nhân Mỹ với hình ảnh Tổng thống Donald Trump cùng bà Melania Trump đang bế cậu bé Paul Anchondo tại Trung tâm Y tế thuộc Đại học El Paso, Texas, Mỹ. Cậu bé hai tháng tuổi sống sót sau vụ xả súng hàng loạt nhưng bố mẹ của em, Andre và Jordan Anchondo, đã qua đời khi cố gắng bảo vệ bé. Bức ảnh đã gây những phản ứng trái chiều từ dư luận. (Nguồn: EPA)

Hình ảnh tên lửa United Launch Alliance Atlas 5 lúc được phóng lên vũ trụ tại Trạm Không quân Cape Canaveral ở Florida, Mỹ, ngày 8/8. Tên lửa mang vệ tinh Tần số siêu cao tân tiến (AEHF) do Công ty Lockheed Martin sản xuất, trị giá 1,1 tỷ USD, phục vụ việc thông tin liên lạc quân sự trên mặt đất, trên biển và trên không cho các lực lượng của Mỹ, Canada, Anh, Australia và Hà Lan. (Nguồn: Reuters)

Người đàn ông đứng trên những tảng đá trong lúc sét đánh trên bầu trời ở hồ Geneva, gần Le Bouveret, Thụy Sỹ, ngày 6/8. (Nguồn: AFP)

Các vũ công trẻ và vận động viên thể dục cầm theo những quả bóng bay, diễu hhàn dọc theo đại lộ Grand trong khuôn khổ Hội chợ bang Iowa ở Des Moines, Iowa, Mỹ, ngày 7/8. (Nguồn: Getty Images)

Công tác kiểm tra khinh khí cầu trước khi thi đấu tại lễ hội khinh khí cầu được tổ chức hằng năm ở Bristol, Anh, ngày 8/8. (Nguồn: Reuters)

Những phi công tham gia thi đấu dù lượn tại Giải vô địch dù lượn thế giới FAI lần thứ 16 được tổ chức ở Krusevo, Bắc Macedonia, ngày 7/8. (Nguồn: Reuters)

Ảnh chụp trên không hình ảnh du khách đi thuyền giữa các hàng cây tại công viên hồ đầm lầy Luyanghu ở Dương Châu, Trung Quốc, ngày 3/8. (Nguồn: Getty Images)

Nhà cổ sinh vật học Anne Schulp ghép lại bộ xương của khủng long Tyrannosaurus rex (còn gọi là Trix) ở Leiden, Hà Lan, ngày 6/8. Trix, được đặt theo tên của cựu Nữ hoàng Hà Lan Beatrix, được khai quật ở Montana vào năm 2013 bởi một nhóm các nhà cổ sinh vật học thuộc Trung tâm đa dạng sinh học Naturalis ở Leiden. Sau khi được đưa tới trưng bày tại các bảo tàng trên khắp châu Âu, T-rix đã trở lại Leiden. (Nguồn: AFP)

Các cặp đôi sinh đôi chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ hội Twins Days tại Công viên Glenn Chamberlin ở Twinsburg, Ohio, Mỹ, ngày 3/8. Lễ hội Twins Day dành cho những cặp song sinh và được tổ chức vào mùa Hè hàng năm từ năm 1976. (Nguồn: Getty Images)

Vận động viên Anne-Elizabeth Stone của Mỹ ăn mừng sau khi đánh bại Maria Belen Perez của Argentina trong trận tranh huy chương vàng môn đấu kiếm nữ tại Đại hội Thể thao Liên châu Mỹ Lima 2019 (Lima 2019 Pan-American Games) ở Peru, ngày 6/8. (Nguồn: Getty Images)

Sau cơn bão, con chồn nhỏ bị kẹt dưới cống ở Newton, Massachusetts, Mỹ, ngày 1/8. Nhân viên cứu hộ đã phải mất tới 2 giờ đồng hồ để giải cứu con vật. (Nguồn: Getty Images)

Những người phụ nữ tắm nước nóng trong bồn lớn được đun bởi một đống lửa tại ngôi làng hẻo lánh ở Bobrovka, Latvia. (Nguồn: AFP)

Buổi biểu diễn mang tên Giấc mơ Ethiopian (Ethiopian Dream) của nhóm xiếc Abyssinia tại Lễ hội Sziget lần thứ 27 ở đảo Shipyard, Budapest, Hungary. (Nguồn: EPA)

Sau một thời gian phải đi di tản vì những vụ không kích, người dân làng Jibala, tỉnh Idlib, Syria được trở về nhà trước khi một thỏa thuận ngừng bắn giữa phiến quân và chỉnh phủ của Tổng thống Bashar al-Assad được ký kết. (Nguồn: AFP)

Người đàn ông Palestine vượt qua hàng rào an ninh, tiến vào Israel từ vùng ngoại ô Hebron, Bờ Tây. Các báo cáo gần đây cho thấy, có nhiều người Palestine đã liều mạng vượt biên bất hợp pháp vào Israel để tìm kiếm việc làm. (Nguồn: EPA)

Dương Liễu

(theo NBC News, The Guardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-trong-tuan-5-118-chien-su-syria-va-buc-anh-gay-tranh-cai-cua-tong-thong-trump-99176.html