Ảnh ấn tượng trong tuần (24/2-1/3): Nỗi ám ảnh Covid-19 lan rộng, tự thiêu ở Ukraine và không kích tại Gaza

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, chiến sự ở Syria, Tổng thống Mỹ thăm Ấn Độ, biểu tình ở Bờ Tây, Chile… là những ảnh ấn tượng trong tuần được NBC, CNN, The Guardian… tổng hợp.

Một phụ nữ được rắc tro lên đầu trong ngày Thứ tư Lễ Tro (Ash Wednesday) ở Manila, Philippines, ngày 26/2. Trong lịch Kitô giáo, Thứ tư Lễ Tro là ngày khởi đầu cho Mùa Chay, mùa này kéo dài đúng 40 ngày trước Lễ Phục sinh. Gọi là Lễ Tro vì Hội Thánh có phong tục dùng tro đã được làm phép để bôi lên trán các tín đồ. Năm nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, để tránh tiếp xúc vật lý gây lây bệnh, Giáo hội Công giáo Philippines khuyên nên rắc tro lên đầu các tín đồ thay vì thói quen bôi tro lên trán. (Nguồn: Getty Images)

Người phụ nữ đeo khẩu trang chạy ra khỏi một khu chợ truyền thống ở Seoul, Hàn Quốc trong khi lực lượng chức năng phun khử trùng môi trường, ngày 26/2. Hàn Quốc là quốc gia có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc (3.3736 trường hợp). Tính đến tối ngày 1/3, 65 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 86.980 người mắc Covid-19, 2.979 người tử vong, trong đó lục địa Trung Quốc là 2.870 người. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc họp báo về dịch Covid-19 tại Nhà Trắng, Washington, Mỹ, ngày 26/2. Tại sự kiện, ông Trump nỗ lực “xoa dịu” lo ngại đang tăng cao về dịch bệnh, khẳng định chính quyền của ông vẫn đang kiểm soát tốt tình hình và "sẵn sàng điều chỉnh" nếu virus lan rộng. Ngày 1/3, Thống đốc bang Washington Jay Inslee đã công bố tình trạng khẩn cấp, chỉ vài tiếng sau khi bang này có trường hợp tử vong đầu tiên tại Mỹ do Covid-19. (Nguồn: Reuters)

Người dân Tokyo, Nhật Bản đeo khẩu trang khi đến Bảo tàng Olympic mới được khai trương. Các nhà tổ chức Olympic Nhật Bản 2020 đã nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Hè năm nay diễn ra "theo kế hoạch" bất chấp dịch Covid-19 đang bùng phát. (Nguồn: AP)

Đàn ngỗng chân xám tại thành phố Hortobagy, Hungary, ngày 27/2. (Nguồn: AP)

Từ trái sang phải, các ứng cử viên Tổng thống Mỹ 2020 của đảng Dân chủ gồm: Mike Bloomberg, Pete Buttigieg, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Joe Biden, Amy Klobuchar và Tom Steyer tại cuộc tranh luận trên truyền hình ở Charleston, South Carolina, Mỹ, ngày 25/2. (Nguồn: Reuters)

Người đàn ông vác chiếc bao tải trên lưng khi đi trú ẩn ở Haram, gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Liên hợp quốc, kể từ ngày 1/12/2019, tình hình chiến sự leo thang căng thẳng tại tỉnh Idlib của Syria đã khiến gần 800.000 dân thường phải rời bỏ nhà cửa, 500.000 người khác vẫn ở trong khu vực chiến sự và sẽ được di cư nếu bạo lực tiếp tục leo thang. (Nguồn: Getty Images)

Những người tị nạn Afghanistan rời khỏi một xuồng di cư ở Lesbos, Hy Lạp. Sau cuộc không kích của Syria khiến 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng hôm 27/2 tại miền Bắc Syria, một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng nước này sẽ không đóng cửa biên giới với những người tị nạn muốn đến châu Âu. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh vụ nổ sau cuộc không kích của Israel vào thành phố Gaza, ngày 24/2. (Nguồn: Getty Images)

Lực lượng Israel bắn đạn hơi cay vào những người biểu tình Palestine trong cuộc biểu tình chống lại các khu định cư của Israel và Kế hoạch Hòa bình Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bờ Tây. (Nguồn: Getty Images)

Khu rừng cao su ở Parndana, Australia đã bắt đầu hồi sinh với những chồi xanh mới mọc sau gần 2 tháng bị các vụ hỏa hoạn lớn nhất trong nhiều thập kỷ thiêu rụi. Những đám cháy lớn, bắt đầu từ ngày 4/1, đã tàn phá hơn 1/3 diện tích đảo Kangaroo, Australia, bao gồm phần lớn Công viên Quốc gia Flinder Chase. (Nguồn: Getty Images)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump thăm đền Taj Mahal ở Agra, Ấn Độ, ngày 24/2, trong chuyến thăm 2 ngày của ông Trump tới đất nước Nam Á. (Nguồn: Getty Images)

Một nhóm người vừa hô vang các khẩu hiệu ủng hộ đạo Hindu vừa đánh Mohammad Zubair, 37 tuổi, người theo đạo Hồi, trong cuộc biểu tình phản đối Luật công dân mới, ngày 24/2, tại New Delhi, Ấn Độ. Các cuộc đụng độ giữa người Hindu và Hồi giáo ở New Delhi bắt đầu từ ngày 23/2, đã biến thành bạo loạn, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. (Nguồn: Reuters)

Người đàn ông đi dạo quanh khu phố Majada Marcial ở Puerto del Rosario, Fuerteventura, quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Những cơn gió mạnh mang theo cát đỏ từ sa mạc Sahara tới bao trùm gần như toàn bộ quần đảo Canary, chính quyền địa phương đã phải tuyên bố tình trạng báo động. (Nguồn: EPA)

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình chống lại Tổng thống Sebastían Pinẽra tại Vina del Mar, Chile. (Nguồn: EPA)

Người đàn ông tự thiêu trước Văn phòng Tổng thống Ukraine ở Kiev trong cuộc biểu tình phản đối Chính phủ. Được biết, người đàn ông này chỉ bị bỏng nhẹ và được đưa đến bệnh viện kịp thời. (Nguồn: Reuters)

Người dân đeo mặt nạ, mặc trang phục “nhân vật mùa Xuân” tham gia lễ hội truyền thống Aussee tại Bad Aussee, Áo. Trang phục của những “nhân vật mùa Xuân” này được gọi là Flinserl, làm bằng vải lanh tự nhiên, màu sắc sặc sỡ. (Nguồn: Getty Images)

Các người mẫu trình diễn những thiết kế mới nhất của thương hiệu thời trang Yves Saint Laurent trong bộ sưu tập quần áo may sẵn mùa Thu - Đông 2020-2021 tại Tuần lễ thời trang Paris, Pháp. (Nguồn: AFP)

Ngày 24/2, Văn phòng Thủ tướng Malaysia xác nhận thông tin Thủ tướng Mahathir Mohamad gửi thư xin từ chức cho Quốc vương nước này, giữa lúc đàm phán thành lập chính phủ liên minh mới đang diễn ra tại Malaysia. Ngày 29/2, Quốc vương Malaysia chỉ định ông Muhyiddin Yassin trở thành Thủ tướng thưa 8 của nước này. Ông Muhyiddin đã tuyên thệ vào ngày 1/3. (Nguồn: AFP)

Dương Liễu

(theo NBC, CNN, The Guardian...)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-trong-tuan-242-13-noi-am-anh-covid-19-lan-rong-tu-thieu-o-ukraine-va-khong-kich-tai-gaza-110626.html