Ảnh ấn tượng trong tuần (2-9/6): Cuộc đổ bộ Normandy - 75 năm và những người còn lại

TGVN. Thế giới kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy, tháng ăn chay Ramadan kết thúc, Tổng thống Mỹ thăm Anh... là những ảnh ấn tượng trong tuần được NBC News và The Guardian tổng hợp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại Cung điện Buckingham, London, ngày 3/6. Từ 3-5/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Anh theo lời mời của Nữ hoàng Elizabeth II nhằm làm mới mối quan hệ đồng minh. (Nguồn: Getty Images)

Nhân kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy (6/6/1944 - 6/62019) - hay còn gọi là D-Day, một số cựu binh trên 90 tuổi một lần nữa được sống lại những ngày lịch sử khi tham gia nhảy dù, tái hiện lại sự kiện 280 lính thuộc quân đội Đồng minh nhảy dù xuống bờ biển tại Sannerville, Normandy, Pháp năm 1944. D-Day là cuộc đổ bộ của quân đội Đồng minh vào các bãi biển do phát xít Đức kiểm soát ở vùng Normandy, Pháp, ngày 6/6/1944, còn gọi là "Trận chiến vì nước Pháp". Thắng lợi Normady vào tháng 7/1944 đã tạo nên bước ngoặt lớn cho Thế chiến II, góp phần dẫn tới sự sụp đổ của phát xít Đức và chấm dứt chiến tranh. (Nguồn: Getty Images)

Cựu chiến binh Reg Charles, 96 tuổi, người từng tham gia vụ tấn công tàu lượn trên cầu Pegasus, Caen, Pháp, ngày 6/6/1944, tham gia lễ kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy tại Bảo tàng Cầu Pegasus ngày 5/6. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 6/6, tại Nghĩa trang Normandy Mỹ ở Colleville-sur-Mer, Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham dự lễ tưởng niệm và thăm mộ các binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong trận chiến này. Hơn 9.600 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự này. (Nguồn: Reuters)

Các cựu chiến binh đã từng tham gia cuộc chiến tranh thế giới thứ hai tại một sự kiện được tổ chức ở bờ biển phía Nam nước Anh nhân kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Normandy. (Nguồn: Reuters)

Học sinh đi ngang qua hai con hươu sika hoang dã, ngày 6/6, tại Nara, Nhật Bản. Những chú hươu đi tự do tại Nara đã trở thành sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách. Tuy nhiên gần đây, một con hươu được phát hiện đã chết với 7 pound (hơn 3kg) rác thải nhựa trong bụng đã gây lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của du lịch đối với môi trường sống tự nhiên tại đây. (Nguồn: Getty Images)

Người dân vừa tắm vừa ngắm hoàng hôn tại một hồ nước ở ngoại ô Minsk, Belarus, ngày 4/6. (Nguồn: Reuters)

Những thanh niên Iraq chơi bi lắc ở thành phố Mosul, phía Bắc đất nước, ngày 6/6 trong lễ Eid al-Fitr, ngày lễ đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan. (Nguồn: AFP)

Tại bãi đỗ xe của một trung trung tâm mua sắm, Cathy Whitley, Brenda Hoa và Renee Gathers đang cầu nguyện, tưởng niệm 12 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng tại một tòa nhà chính phủ vào ngày 1/6 ở Virginia, Mỹ. Tay súng là một nhân viên phục vụ lâu năm trong ngành dịch vụ công và đã bị tiêu diệt. (Nguồn: Getty Images)

Tại cửa khẩu El Paso, Texas, binh sĩ thuộc lực lượng biên phòng Mỹ bắt giữ và đưa người di cư lên xe bus khi họ tìm cách nhập cảnh vào Mỹ từ Mexico. (Nguồn: Getty Images)

Sau khi giành cup vô địch UEFA Champions League 2019, các cầu thủ và nhân viên của đội bóng Liverpool diễu hành trên những chiếc xe bus ở trung tâm thành phố trong sự chào mừng của một “rừng” người hâm mộ. (Nguồn: Getty Images)

Hai phụ nữ Thái Lan chụp ảnh selfie trên bãi biển Talo Kapo, Pattani, miền Nam Thái Lan trong lễ Eid al-Fitr, sự kiện đánh dấu sự kết thức của tháng ăn chay Ramadan. (Nguồn: Getty Images)

Toa "nhà hàng" trên chuyến tàu du lịch đầu tiên kéo dài 11 ngày với 91 hành khách, khởi hành từ Saint Petersburg (Nga) đến Na Uy. (Nguồn: Getty Images)

Người hành hương mặc trang phục truyền thống, cưỡi ngựa đi qua sông Quema đến làng El Rocio, Villamanrique, Tây Ban Nha. Được tổ chức từ thế kỷ XVII, đây là cuộc hành hương lớn nhất được tổ chức hằng năm trên khắp vùng nông thôn Andalucia, Tây Ban Nha nhằm vinh danh các trinh nữ. Tham gia cuộc hành hương, các tín đồ mặc trang phục truyền thống, cưỡi ngựa hoặc đi xe ngựa được trang trí đẹp mắt. (Nguồn: Getty Imges)

Các thành viên của ban nhạc Ni Una Menos (Not One Less) biểu diễn trống trong buổi diễu hành nhằm phản đối tình trạng bạo lực đối với phụ nữ ở Buenos Aires, Argentina. (Nguồn: AP)

Người dân hào hứng tham gia lễ hội cà chua hằng năm lần thứ 10, được gọi là lễ hội Tomatina tại Sutamarchan, Colombia. (Nguồn: AFP)

(theo NBC News, The Guardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-trong-tuan-2-96-cuoc-do-bo-normandy-75-nam-va-nhung-nguoi-con-lai-95636.html