Ảnh ấn tượng trong tuần (18-25/5): Thời trang tại Cannes gây tranh cãi và tắc đường lên đỉnh Everest

Trang phục tại LHP Cannes gây tranh cãi, tắc đường lên đỉnh núi Everest, khủng hoảng Brexit... là những ảnh ấn tượng trong tuần được NBC News và The Guardian tổng hợp.

Cơn lốc xoáy có tên EF-2 hình thành ở ngoại ô Mangum, Oklahoma, miền Nam nước Mỹ vào ngày 20/5. (Nguồn: Zuma Press)

Bé Jessica Rodgers và người hàng xóm Ray Arellana đưa em gái của Rodgers trong chiếc xe đẩy ra khỏi đoạn đường bị dây điện rơi, ngày 23/5, một ngày sau khi một cơn lốc xoáy “xé toạc” thành phố Jefferson, bang Missouri, Mỹ. Cơn lốc xoáy đã quét qua Missouri khiến ít nhất 3 người ở phía Tây Nam của bang thiệt mạng, nhiều người bị thương và gây thiệt hại lớn về vật chất. (Nguồn: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động cho chiến dịch bầu cử Tổng thống năm 2020 tại Montoursville, Pennsylvania, ngày 20/5. (Nguồn: AP)

Cựu Phó Tổng thống và ứng cử viên tổng thống Mỹ 2020 của đảng Dân chủ, Joe Biden, cởi áo khoác và ném cho đám đông người ủng hộ trong một buổi nói chuyện nhằm khởi động chiến dịch tranh cử, ngày 18/5, tại Philadelphia. Kể từ khi tuyên bố ứng cử vào cuối tháng 4, ông Biden đã chiếm vị trí hàng đầu trong tất cả các cuộc thăm dò dư luận. Chuyến công du Philadelphia lần này là chiến dịch quy mô lớn đầu tiên của ông Biden sau khi thực hiện các sự kiện nhỏ hơn ở Iowa và New Hampshire trong vài tuần qua. (Nguồn: Getty Images)

Bộ râu ấn tượng của một người tham gia Giải vô địch râu và ria thế giới tại Antwerp, Bỉ, ngày 18/5. Cuộc thi năm nay có tất cả 17 hạng mục thi. (Nguồn: Reuters)

Người leo núi xếp hàng dài để thực hiện ước mơ chinh phục đỉnh núi Everest cao nhất thế giới, ngày 22/5, tại Nepal. Tình trạng tắc đường trên đỉnh Everest đã khiến ít nhất 10 nguời thiệt mạng. Phải chờ đợi quá lâu trên chặng đường chinh phục đỉnh núi, nhiều nhà thám hiểm chết vì kiệt sức, lạnh cóng và say độ cao. (Nguồn: AFP)

Ông Nigel Farage, nhà lãnh đạo Đảng Brexit, bị nguời biểu tình ném sữa vào nguời trong chuyến thăm của ông tới Newcastle Upon Tyne, Anh, ngày 20/5. Đảng Brexit của ông Farage đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận trong cuộc đua giành 73 ghế của Anh trong Nghị viện châu Âu. (Nguồn: Getty Images)

Người mẫu Fernanda Liz che chắn vòng 1 vì sự cố tụt váy khi tham dự buổi chiếu phim "Oh Mercy! (Roubaix, une lumìere)" tại Liên hoan phim Cannes thường niên lần thứ 72 được tổ chức ở Pháp, ngày 22/5. (Nguồn: Getty Images)

Diễn viên, đồng tời là thành viên ban giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 72 Elle Fanning tham dự buổi chiếu phim Once Upon a Time in Hollywood. (Nguồn: Getty Images)

Mặt trăng nhìn từ đường 42 tại thành phố New York, Mỹ, ngày 19/5. (Nguồn: Getty Images)

José, 27 tuổi, cùng con trai của mình là Jose Daniel, 6 tuổi, bị Frank Pin (nhân viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ) kiểm tra an ninh tại El Paso, Texas, ngày 16/5. Hai cha con José đã mất một tháng đi bộ từ Guatemala đến Mexico và tìm cách nhập cư vào Mỹ. Khoảng 1.100 người di cư từ Trung Mỹ và các quốc gia khác đang đi qua khu vực biên giới El Paso mỗi ngày. (Nguồn: Getty Images)

Những người ủng hộ quyền phá thai biểu tình chống lại các lệnh cấm phá thai tại Philadelphia, Mỹ, ngày 21/5. Tuần qua, hàng chục cuộc biểu tình của phong trào #StopTheBans tại Mỹ, Puerto Rico và Canada đã được lên kế hoạch và đồng loạt diễn ra. (Nguồn: AP)

Ấn Độ phóng vệ tinh quan sát Trái đất từ trung tâm vũ trụ ở Sriharikota, ngày 22/5. (Nguồn: Getty Images)

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ và rời vị trí lãnh đạo vào ngày 7/6 trước giới truyền thông, bên ngoài Văn phòng Thủ tướng tại Đường số 10, London. (Nguồn: Reuters)

Nhà tạo mẫu tóc tình nguyện Ingrid Pulido cắt tóc miễn phí cho bà Marlene Cordoba nhân Ngày của Mẹ tại Caracas, Venezuela. (Nguồn: AP)

Trẻ em Do Thái theo dòng chính thống trong khu phố Mea Shearim chuẩn bị gỗ để đốt ngọn lửa lớn vào buổi tối nhân ngày lễ Lag BaOmer (Lễ đốt lửa) của người Do Thái ở Jerusalem. (Nguồn: Getty Images)

Em bé tản cư người Syria ngủ trên một tấm thảm trải trên nền đất, dưới tán những cây olive ở tỉnh Idlib, Syria. (Nguồn: Reuters)

(theo NBC News, The Guardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-trong-tuan-18-255-thoi-trang-tai-cannes-gay-tranh-cai-va-tac-duong-len-dinh-everest-94843.html