Ảnh ấn tượng trong tuần (16-22/9): Bằng chứng Iran tấn công cơ sở dầu mỏ và bí mật tờ 20 USD ở túi quần Tổng thống Trump

Saudi Arabia công bố bằng chứng về vụ tấn công cơ sở sản xuất dầu mỏ, Tổng thống Trump và những đồng 20 USD ở túi quần, Thủ tướng Canada xin lỗi về bức ảnh trong quá khứ... là những ảnh ấn tượng được NBC News và CNN tổng hợp.

Người đàn ông lội qua dòng nước lũ do mưa lớn gây ra bởi trận áp thấp nhiệt đới Imelda ở Patton Village, Texas, Mỹ, ngày 19/9. Áp thấp nhiệt đới Imelda gây ra mưa lớn tại Louisiana và khắp vùng Đông Nam Texas, khiến nhiều người phải sơ tán. Đây cũng là khu vực chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão Harvey hai năm trước. (Nguồn: AP)

Greta Thunberg, 16 tuổi, một nhà hoạt động khí hậu nổi tiếng người Thụy Điển, phát biểu tại Capital Hill, Washington, Mỹ, ngày 18/9. Trong bài phát biểu, Greta kêu gọi các nghị sĩ Mỹ "thức tỉnh" để ngăn chặn thảm họa môi trường. Cô bé có lịch trình dày đặc khi tới Washington, gặp cựu tổng thống Barack Obama và nhận được một giải thưởng quốc tế. (Nguồn: Getty Imges)

Richard, 34 tuổi, bố của hai đứa trẻ, người mắc bệnh Ebola và may mắn sống sót, ở trong nhà của anh tại Beni, Cộng hòa Dân chủ Đông Bắc Congo, ngày 17/9. Vào đầu năm nay, vợ của Richard đã qua đời vì dịch bệnh Ebola. (Nguồn: Getty Images)

Cây xanh duy nhất không bị hỏa hoạn thiêu rụi ở khu vựcrừng Amazon, gần Porto Velho, Brazil, ngày 17/9. (Nguồn: Reuters)

Hình ảnh cây trong rừng Amazon ở Rio Pardo, Brazil, bị cháy, ngày 15/9. Tại đất nước Nam Mỹ này, hơn 2.400 dặm vuông (khoảng hơn 6.215 km2) của rừngAmazon đã bị chặt phá trong năm nay. Diện tích này lớn hơn toàn bộ diện tích tiểu bang Delaware của Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Cựu thống đốc bang Nam Carolina đồng thời là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mark Sanford trong buổi tiếp xúc với các phóng viên trong chiến dịch tranh cử của ông ở Columbia, ngày 16/9. Bên cạnh ông Sanford là hình Tổng thống đương nhiệm Donald Trump cắt bằng bìa cứng. (Nguồn: Getty Images)

Chèo thuyền kayak trong sương mù buổi sáng trên hồ Pigeon ở Kawartha, miền trung Ontario, Canada, ngày 17/9. (Nguồn: Canada Press)

Con ong sừng châu Á bay ở Loue, Tây Bắc nước Pháp, ngày 14/9. (Nguồn: Getty Images)

Những người mới được cấp căn cước công dân nước Mỹ tuyên thệ trong buổi lễ nhập tịch tại New York, ngày 17/9. Đến từ 33 quốc gia khác nhau, 50 người này chính thức trở thành công dân nước Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Công nhân thuộc công ty ô tô General Motors biểu tình bên ngoài trụ sở nhà máy ở Flint, Mich, Mỹ, ngày 16/9. Hàng chục ngàn công nhân của hãng này đã đình công sau khi các cuộc đàm phán giữa tổ chức công đoàn và giới chủ General Motors thất bại. (Nguồn: Getty Images)

Những tờ tiền mệnh giá 20 USD lộ ra khỏi túi quần của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông lên chiếc Air Force One tại Sân bay Liên bang Moffett ở Mountain View, California, ngày 17/9. Bức ảnh đã gây được sự chú ý từ dư luận. Ông Trump sau đó cho biết rằng, thường để nhiều tờ 20 USD vào túi quần sau trong các chuyến công tác để trả tiền boa cho nhân viên khách sạn. (Nguồn: Reuters)

Ngày 17/9, tại Washington DC., Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerry Nadler (ở giữa) và đại diện đảng Cộng hòa Doug Collins (bên phải), tranh luận trong phiên luận tội Tổng thống Donald Trump liên quan đến cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống năm 2017. (Nguồn: New York Times)

Bing Dwen Dwen, linh vật của Thế vận hội Olympic mùa Đông 2022, được công bố trong buổi lễ tại sân vận động khúc côn cầu trên băng Shougang, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 17/9. (Nguồn: Getty Images)

Người dân mặc trang phục truyền thống tại lễ mở cửa trở lại Đài tưởng niệm Washington ở Trung tâm mua sắm quốc gia, tại Washington, DC., Mỹ, ngày 19/9. Đài tưởng niệm Washington được đóng cửa từ tháng 9/2016 để thay thế thang máy đã cũ cũng như nâng cấp hệ thống an ninh. Với tượng đài bằng đá cẩm thạch cao 169m nằm ở trung tâm Washington, D.C, từ đỉnh đài tượng niệm này, du khách sẽ có được góc nhìn toàn cảnh thủ đô nước Mỹ. (Nguồn: AFP)

Ngày 18/9, trên máy bay ở Halifax, Nova Scotia, Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu trước báo giới liên quan đến bức ảnh ông hóa trang gương mặt màu nâu khi tham gia một bữa tiệc được chụp từ năm 2001. Ông Trudeau nói "vô cùng hối hận" và xin lỗi về hành động này. Bức ảnh xuất hiện trong kỷ yếu năm 2000-2001 của Học viện West Point Grey ở Vancouver khi ông Trudeau mới 29 tuổi. (Nguồn: AP)

Người mẫu trình diễn thiết kế kỳ dị trong bộ sưu tập mang Ready to Spring/Summer 2020 của nhà thiết kế Matty Bovan tại Tuần lễ thời trang London, ngày 13/9. (Nguồn: Getty Images)

Các thành viên thuộc Lực lượng Bảo vệ Hoàng gia Hà Lan điều khiển những con ngựa đi qua một đám khói dày và tiếng súng trên bãi biển Scheveningen, gần The Hague, để chuẩn bị cho lễ giới thiệu Bản ghi nhớ Ngân sách Hà Lan 2020, ngày 16/9. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel chỉ tay sang bục phát biểu còn trống bên cạnh, nơi dành cho Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cuộc họp báo chung sau cuộc họp của họ tại Luxembourg, ngày 16/0. (Nguồn: Reuters)

Các bộ phận của tên lửa mà Chính phủ Saudi Arabia khẳngđịnh rằng đã được sử dụng để tấn công 2 cơ sở dầu mỏ của công ty Saudi Aramco trong cuộc họp báo ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 18/9. (Nguồn: Reuters)

Dương Liễu

(theo NBC News và CNN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-trong-tuan-16-229-bang-chung-iran-tan-cong-co-so-dau-mo-va-bi-mat-to-20-usd-o-tui-quan-tong-thong-trump-101551.html