Ảnh ấn tượng trong tuần (14-21/7): Sự quyến rũ của môn thể thao bơi lội và 'người bay' tại Pháp

Lễ duyệt binh hoành tráng nhân ngày Quốc khánh Pháp, ngành đường sắt Cuba thực hiện cải tổ, giải vô địch bơi lội thế giới FINA 18... là những ảnh ấn tượng trong tuần được NBC News và The Guardian tổng hợp.

Franky Zapata, nhà phát minh, CEO của công ty Zapata đứng trên tấm ván, lướt nhẹ trên không trung như những nhân vật trong phim siêu anh hùng, thu hút sự chú ý đặc biệt của đám đông tham gia lễ diễu hành quân sự, kỷ niệm Quốc khánh Pháp, ngày 14/7. Zapata lượn nhiều vòng trên không trung ở đại lộ Champs-Elysees trên phương tiện bay có tên là Flyboard Air. (Nguồn: AFP)

Rapper Bad Bunny cầm cờ Puerto Rico trong một cuộc biểu tình rầm rộ kêu gọi Thống đốc bang Old San Juan Ricardo Rosselló từ chức, ngày 17/7. Hàng ngàn người dân địa phương đã biểu tình phản đối và kêu gọi ông Rosselló từ chức sau khi 889 trang giấy về những cuộc trò chuyện riêng trên mạng xã hội giữa thống đốc và một số quan chức thân cận bị rò rỉ. Trong những cuộc trò chuyện đó, vị quan chức này được cho là đã sử dụng những lời lẽ xúc phạm cử tri. (Nguồn: Getty Images)

Các nữ nghị sĩ của đảng Dân chủ, bao gồm Ayanna Pressley (bang Massachusetts), Ilhan Abdullahi Omar (bang Minnesota), Rashida Tlaib (bang Michigan) và Alexandria Ocasio-Cortez (New York) tổ chức cuộc họp báo chung tại Tòa nhà Quốc hội, ngày 15/7, nhằm phản đối những lời công kích của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, ông Trump đã viết trên trang twitter cá nhân rằng các nữ nghị sĩ Dân chủ nên "quay trở lại" và cải tổ chính những nơi mà họ được sinh ra. Ilhan Abdullahi Oma, 1 trong 4 nữ nghị trên, đến Mỹ từ Somalia, là mục tiêu công kích của Tổng thống Trump. (Nguồn: AFP)

Người dân cố gắng bắt các lễ vật được các thành viên bộ lạc Tengger và khách du lịch ném vào đỉnh ngọn núi lửa Bromo ở Probolinggo, Indonesia, trong lễ hội Yadnya Kasada, ngày 18/7. Theo truyền thống, người dân thuộc bộ lạc Tengger leo lên gần ngọn núi lửa đang hoạt động, ném các lễ vật như gạo, trái cây, gia súc... vào miệng ngọn núi để cầu được phước lành. (Nguồn: Getty Images)

Cặp vợ chồng đi bộ trên con đường ngập nước cạnh hồ Pontchartrain do lũ lụt bởi cơn bão Barry ở Mandeville, Louisiana, Mỹ, ngày 13/7. (Nguồn: Getty Images)

Người dân New York biểu tình nhân kỷ niệm 5 năm ngày mất của Eric Garner, ngày 17/7. Bộ Tư pháp Mỹ đã kết thúc cuộc điều tra kéo dài 5 năm và không cáo buộc hình sự đối với sĩ quan NYPD Daniel Pantaleo, người được cho là có liên quan tới cái chết của Eric Garner trong một vụ bắt giữ hỗn loạn đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên toàn nước Mỹ 5 năm trước. (Nguồn: Getty Images)

Frank Robb, chuyên gia cá sấu tại Florida bắt giữ con cá sấu được đặt tên là "Chance the Snapper" đang đi tìm mồi ở Công viên Humboldt ở Chicago, Mỹ, ngày 16/7, sau 1 tuần chú cá sấu này sổng chuồng. (Nguồn: AP)

Tòa nhà Radio City Music Hall ở khu trung tâm Manhattan và Upper West Side, New York, Mỹ chìm trong bóng tối vì sự cố mất điện khiến 72.000 người bị ảnh hưởng. (Nguồn: Getty Images)

Nữ vận động viên bơi lội người Nhật Bản thi đấu tại Giải vô địch bơi lội thế giới FINA lần thứ 18 được tổ chức ở Gwangju, Hàn Quốc, ngày 18/7. (Nguồn: Reuters)

Vận động viên quần vợt người Serbia Novak Djokovic nâng cúp Vô địch sau khi đánh bại ‘tàu tốc hành’ Roger Federer người Thụy Sỹ trong trận chung kết đơn nam giải quần vợt Wimbledon được tổ chức ở London, Anh, ngày 14/7. (Nguồn: Getty Images)

Những chú cừu ở gần tháp Eiffel trong lần di chuyển chỗ ở tại Paris, Pháp, ngày 17/7. Trước đó, ngày 6/7, những người chăn cừu tại Seine-Saint-Denis bắt đầu cuộc di chuyển đàn cừu, dự kiến kéo dài 11 ngày, từ Saint-Denis đến trung tâm Paris. (Nguồn: Getty Images)

Mặt trăng bên cạnh hình ảnh tên lửa đẩy Saturn V dài 363 feet (hơn 110m) được chiếu trên mặt phía Đông của Đài tưởng niệm Washington, Mỹ, ngày 17/7, nhân kỷ niệm 50 năm ngày tàu vũ trụ Apollo 11 hạ cánh xuống Mặt trăng. 50 năm trước, ngày 16/7, tên lửa đẩy Saturn V đã đưa tàu vũ trụ Appllo 11 lên Mặt trăng lần đầu tiên, đánh dấu bước phát triển lịch sử của khoa học vũ trụ. (Nguồn: AP)

Các học viên sĩ quan của Cuba trên chuyến tàu được trang bị nội thất hiện đại với sự giúp đỡ của Trung Quốc, trong hành trình dài 915 km, từ Havana đến tỉnh biên giới phía Đông Cuba. Lần đầu tiên trong 4 thập kỷ qua, những toa tàu chở khánh mới tinh được lăn bánh, thực hiện chuyến đi dọc chiều dài đất nước, mang theo hy vọng hệ thống đường sắt của Havana có thể cải tổ với sự giúp đỡ từ các nước Nga và Trung Quốc. (Nguồn: AP)

Vận động viên môn thể thao mạo hiểm nhảy vách đá (cliff diving) thực hiện pha nhảy ở biển Raouche, Beirut, Lebanon. (Nguồn: AP)

Lực lượng chức năng đưa những người còn sống sót sau vụ sập tòa nhà 4 tầng ở Mumbai, Ấn Độ ra khỏi hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: AP)

Dương Liễu

(theo NBC News, The Guardian)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/anh-an-tuong-trong-tuan-14-217-su-quyen-ru-cua-mon-the-thao-boi-loi-va-nguoi-bay-tai-phap-97977.html