Ảnh ấn tượng kỷ niệm 1.977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Sáng 3-3 (tức 6-2 Âm Lịch), tại khu vực đền thờ Hai Bà Trưng, phố Hương Viên, phường Đồng Nhân, Hà Nội, đã diễn ra lễ kỷ niệm 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (0040-2017).

Hai bà Trưng Trắc – Trưng Nhị quê ở Mê Linh. Những năm 40 - 43 sau công nguyên, khi nhà Đông Hán đang cai trị nước Việt, thái thú nhà Đông Hán là Tô Định đã giết hại Thi Sách - chồng của bà Trưng Trắc. Hận giặc đàn áp nhân dân, giết hại chồng mình, hai bà đã phất cờ nổi dậy và được dân chúng ở các nơi cùng hưởng ứng đánh đuổi quân Đông Hán. Hai bà tự xưng làm vua.

Hai bà Trưng Trắc – Trưng Nhị quê ở Mê Linh. Những năm 40 - 43 sau công nguyên, khi nhà Đông Hán đang cai trị nước Việt, thái thú nhà Đông Hán là Tô Định đã giết hại Thi Sách - chồng của bà Trưng Trắc. Hận giặc đàn áp nhân dân, giết hại chồng mình, hai bà đã phất cờ nổi dậy và được dân chúng ở các nơi cùng hưởng ứng đánh đuổi quân Đông Hán. Hai bà tự xưng làm vua.

Năm 42, nhà Đông Hán sai tướng là Mã Viện mang quân sang xâm chiếm nước Việt

Tương truyền, do lực lượng suy yếu, ngày 6-2 năm Quý Mão, sau khi quyết chiến với kẻ thù, Hai Bà Trưng đã gieo mình xuống dòng Hát Giang tuẫn tiết. Sau khi chết, khí phách anh linh của Hai Bà kết thành tượng đá, theo dòng nước trôi xuôi tới vùng đất bên bờ dòng sông Cái. Một đêm đầu tháng 2 Âm lịch, 2 pho tượng tỏa sáng trên dòng sông Nhị, trước bãi Đồng Nhân. Dân làng Đồng Nhân đã lấy vải đỏ, rước tượng vào bờ

Để tưởng nhớ công ơn hai bà, người dân đã lập đền thờ Hai Bà Trưng tại đây. Từ mồng 4 đến hết 6-2 âm lịch hàng năm diễn ra lễ hội đền thờ Hai Bà Trưng, thu hút rất nhiều nhân dân cùng du khách thập phương về tham dự.

Ông Vũ Văn Hoạt, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khẳng định: “Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã khắc dấu son đầu tiên trong lịch sử dân tộc, khẳng định vai trò to lớn của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, làm vẻ vang, rạng rỡ non sông đất nước, hun đúc truyền thống quý báu, niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam anh hùng – bất khuất – trung hậu – đảm đang”

Đại biểu Thành phố, quận Hai Bà Trưng về dự lễ hội

Đại biểu và người dân vào dâng hương tưởng niệm Hai Bà Trưng

Sau màn tái hiện chiến công hiển hách, người dân tham gia vào nhiều hoạt động lễ hội như biểu diễn thư pháp, võ dân tộc, hội thi nấu cơm, nghệ thuật truyền thống…

Mai Anh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/anh-an-tuong-ky-niem-1977-nam-khoi-nghia-hai-ba-trung/720034.antd