Anh 1-2 Tây Ban Nha: Luis Enrique ra mắt suôn sẻ

Tây Ban Nha đã có sự khởi đầu thành công dưới triều đại tân HLV Luis Enrique. Trong khi đó thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha ở UEFA Nations League đêm qua đã đưa người Anh trở lại mặt đất sau cảm xúc từ World Cup 2018.

Nếu như đội tuyển Anh giữ nguyên đội hình vào đến bán kết World Cup 2018, thì Tây Ban Nha đã có nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự, sau khi hàng loại trụ cột như Silva, Pique hay Iniesta chia tay đội tuyển, HLV Enrique đã có cuộc cách mạng về đội hình.

Với tính chất nửa giải đấu, nửa giao hữu, cả 2 đội đều nhập cuộc cởi mở và tràn lên tấn công mỗi khi có bóng. Điều này tạo ra thế trận rất hấp dẫn và các bàn thắng liên tiếp đến ngay trong hiệp 1.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã có khởi đầu thuận lợi dưới triều đại Luis Enrique. (ảnh AP)

Ngay ở phút 11, sau một pha tấn công tốc độ cao của Tam sư, bóng được chuyển hướng sang cánh trái cho Luke Shaw, và hậu vệ của Man United chuyền bóng chuẩn xác vào để Marcus Rashford băng vào dứt điểm mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 phút. Sự lơi lỏng ở hàng thủ khiến Anh để Tây Ban Nha thực hiện một loạt pha phối hợp ngay trong vòng cấm, trước khi được kết thúc bởi Saul Niguez làm tung lưới thủ thành Jordan Pickford.

Sau bàn thắng, trận đấu diễn ra đầy căng thẳng, hấp dẫn. Trung vệ Trippier có đã tình huống cứu bóng ngay trên vạch vôi sau cú đá phạt của Thiago. Sau đó, cả Kane, Stones, Rashford đều có cơ hội nhưng không thể thành công khi đối diện De Gea.

Sự sắc sảo của Tây Ban Nha đã được thể hiện ở phút 32. Thiago sắm vai người kiến tạo để Rodrigo thoát xuống khôn ngoan trước khi bình tĩnh hạ Pickford, đưa tỷ số lên thành 2-1 cho Tây Ban Nha.

Cuối hiệp 1, đội tuyển Anh có nhiều pha tấn công nguy hiểm và Rashford có pha xâm nhập vòng cấm, nhưng chân sút này không hạ được người đồng đội ở MU De Gea trong pha đối mặt. Tỉ số 2-1 được giữ hết hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, trận đấu xảy ra sự cố nghiêm trọng. Phút 46, Shaw va chạm mạnh với Dani Carvajal và nằm sân bất động. Hậu vệ của M.U cần được sơ cứu hơn 5 phút và phải rời sân với ống thở oxi. Phải đến phút 53, trận đấu mới bắt đầu lại sau khi Danny Rose vào thay Shaw.

Chính bởi sự kiện này, trận đấu có phần lắng xuống và phải tới 10 phút cuối, đội chủ nhà mới có được những cơ hội nguy hiểm để gỡ hòa. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành De Gea đã từ chối mọi nỗ lực của "Tam sư".

Chung cuộc, Tây Ban Nha giành chiến thắng trước Anh ngay trên sân Wembley với tỉ số 2-1 qua đó tạm thời dẫn đầu nhóm 4 League A UEFA Nation League 2018/19. Trong khi đó, đội chủ nhà Anh tạm thời xếp cuối bảng.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/anh-1-2-tay-ban-nha-luis-enrique-ra-mat-suon-se-79757.html