Angola xây dựng nhà máy lọc dầu thứ hai

Angola, một trong những nước sản xuất dầu thô chủ chốt ở vùng châu Phi hạ Sahara, sẽ xây dựng nhà máy lọc dầu thứ hai để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu mỏ và cố gắng hạn chế tình trạng thiếu nhiên liệu, Sonangol, công ty dầu khí quốc gia Angola công bố ngày 6/6.

Luanda, nhà máy lọc dầu duy nhất của Angola

Luanda, nhà máy lọc dầu duy nhất của Angola

"Sonangol và United Shine đã ký một thỏa thuận (...) để xây dựng một nhà máy lọc dầu" tại tỉnh Cabinda (phía bắc) của Angola, theo một tuyên bố từ công ty Sonangol được công bố vào dịp hội nghị "Gas and Oil in Africa", được tổ chức từ ngày 4 đến 6/6 tại Luanda.

Nhà máy lọc dầu này có công xuất xử lý 60.000 thùng dầu thô mỗi ngày để sản xuất dầu diesel, xăng và dầu nhiên liệu. Sonangol cũng cho biết, trong vòng hai năm rưỡi, sẽ gia tăng năng lực sản xuất của Luanda, nhà máy lọc dầu duy nhất tại nước này.

Dự án tăng công xuất tại nhà máy lọc dầu Luanda, ký với công ty ENI của Ý, sẽ "tăng gấp bốn lần sản xuất xăng giàu octan (...) để giảm việc nhập khẩu", theo một tuyên bố khác từ Sonangol.

Việc xây mới và mở rộng nhà máy lọc dầu hiện hữu sẽ làm giảm tình trạng thiếu nhiên liệu, thường xuyên làm tê liệt Angola. "Do Angola nhập khẩu khoảng 80% các sản phẩm từ dầu mỏ, việc xây dựng các nhà máy lọc dầu là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ”, Tổng thống Angola Joao Lourenço phát biểu tại hội nghị ở Luanda.

Angola sản xuất hơn 1,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, chỉ sau Nigeria. Nhưng vì đất nước này hiện chỉ có một nhà máy lọc dầu, nên phần lớn dầu thô được tinh chế ở nước ngoài. Kể từ khi giá dầu giảm vào năm 2014, nền kinh tế của Angola đã phải vật lộn để phục hồi. Bản thân Sonangol đang gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/angola-xay-dung-nha-may-loc-dau-thu-hai-539007.html