Angelababy mất vị thế sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh

Vị thế của Angelababy đang lao dốc trong ngành giải trí Hoa ngữ. Chỉ trong ngày 17/1, nữ diễn viên đã mất 4 hợp đồng làm người đại diện, trong đó có thương hiệu xa xỉ Dior.

 Nữ diễn viên Angelababy. Ảnh: Sina.

Nữ diễn viên Angelababy. Ảnh: Sina.

Ngày 21/1, QQ có bài viết về tình hình sự nghiệp hiện tại của Angelababy. Theo trang tin, nữ diễn viên đang rơi vào tình trạng đáng buồn, tài nguyên nghệ thuật giảm sút rõ rệt sau khi đánh mất chỗ dựa là Huỳnh Hiểu Minh. Từ một trong những sao nữ có mức độ phủ sóng truyền thông và nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc, một năm trở lại đây, tầm ảnh hưởng lẫn địa vị trong giới của Angelababy đang đi xuống.

Thương hiệu danh tiếng không còn mặn mà với Angelababy

"Tình huống đáng buồn của Angelababy vẫn tiếp tục ngay từ đầu năm 2023", trang QQ mở đầu bài viết về ngôi sao sinh năm 1989. Bài báo cho biết chỉ trong ngày 17/1, nữ diễn viên Cô phương bất tự thưởng đã mất 4 hợp đồng làm người đại diện, trong đó có thương hiệu xa xỉ Dior.

Việc các thương hiệu từng tranh giành Angelababy lần lượt rời bỏ, không tái ký hợp đồng cho thấy người đẹp đang đánh mất vị thế sao hạng A, suy giảm giá trị thương mại.

Angelababy mất hợp đồng quảng cáo với thương hiệu xa xỉ ngay trước thềm Tết Nguyên đán. Ảnh: Sina.

QQ nhận định mất hợp đồng đại sứ với Dior có thể coi đòn giáng đối với danh tiếng của Angelababy. Nhãn hàng Dior gắn bó với nữ diễn viên từ năm 2017, và từng tài trợ cho đám cưới của Baby và Huỳnh Hiểu Minh. Sự có mặt của Dior trong bản đồ công việc giúp Angelababy nâng tầm vị thế.

Dior là một trong những thương hiệu đại diện cho sự "cao cấp", thước đo địa vị của nghệ sĩ ở showbiz Trung Quốc. Vì vậy, không có minh tinh nào chủ động chấm dứt hợp đồng với nhãn hàng này, trừ khi Dior muốn lựa chọn gương mặt mới. Người thay thế Angelababy làm đại sứ Dior là Địch Lệ Nhiệt Ba - sao nữ đắt giá nhất xứ tỷ dân hiện nay.

Theo Sina, trước thời điểm ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy thu hút công chúng khi là gương mặt đại diện cho nhiều quảng cáo bao gồm đồ ăn uống, trang điểm, thời trang, ôtô, phụ kiện… Cô là một trong những nữ hoàng quảng cáo và thậm chí được các thương hiệu xa xỉ săn đón, chọn làm người mẫu, đại sứ.

Nhưng đến năm 2022, số lượng hợp đồng quảng cáo của Angelababy đã giảm sâu sau khi thông báo ly đường ai nấy đi với Huỳnh Hiểu Minh. Theo iFeng, người đẹp hiện còn nắm trong tay 9 hợp đồng làm người mẫu cho thương hiệu lớn và tầm trung.

Khó khăn bủa vậy người đẹp Hong Kong

Năm 2022, Angelababy có 2 phim truyền hình phát sóng là Phong khởi Lũng Tây, Dáng vẻ nên có của tình yêu. Phần lớn quãng thời gian còn lại cô xuất hiện trong các show giải trí như Keep Running 10, Manh thám tra án 2, Tín hiệu trái tim 5.

Cả hai tác phẩm nói trên đều có lượt xem đáng thất vọng. Diễn xuất của nữ nghệ sĩ bị đánh giá nhạt nhòa, lạc lõng. Nhiều khán giả thẳng thắn nhận định nếu không có gương mặt đẹp, Angelababy đã sớm bị đào thải khỏi thị trường giải trí xứ tỷ dân.

Để che phủ những cú ngã ngựa liên tiếp trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên tích cực tham gia chương trình thực tế, đi thảm đỏ sự kiện, chụp ảnh quảng cáo... nhưng chừng đó là không đủ để Angelababy duy trì sức hút.

Ở mảng phim ảnh, Angelababy bị xếp ngang hàng địa vị với lứa đàn em. Ảnh: Sohu.

Sina nhận xét các tài nguyên nghệ thuật, không chỉ là quảng cáo mà cả mảng truyền hình của Angelababy cũng đang đi vào bế tắc. Đầu năm nay, cô đánh mất vị trí làm người phát ngôn trong Gala Xuân của đài Bắc Kinh vào tay Triệu Lệ Dĩnh. Nữ diễn viên cũng không còn ở trong cảnh chạy show khắp các đài vào dịp lễ hội lớn như những năm trước. Tết Dương lịch vừa qua, Angelababy chỉ xuất hiện trên sóng đài Chiết Giang.

Angelababy cũng phải trải qua tình cảnh bị xếp sau Nhậm Gia Luân - tài tử vào nghề sau, mới vụt sáng trong 3 năm trở lại đây - khi tham gia dự án Mộ sắc tâm ước. Theo QQ, kết cục này đến từ kỹ năng diễn nghèo nàn, mãi không tiến bộ của Angelababy, và mất đi chỗ dựa mang tên Huỳnh Hiểu Minh.

Ở thời danh tiếng còn đỉnh cao và có hậu phương vững chắc, bạn diễn của Angelababy đều là những tài tử hạng A như Lương Triều Vỹ, Chung Hán Lương, Kim Thành Vũ, Lưu Đức Hoa, Đặng Luân... trong các dự án đầu tư kinh phí cao. Dù diễn xuất bị liệt vào nhóm thảm họa màn ảnh, người đẹp vẫn được trao vai chính.

Nhưng từ năm 2020, gió đã đổi chiều. Angelababy bị nhà sản xuất ghẻ lạnh. Cô bắt đầu phải đảm nhận vai phụ ít đất diễn, thời lượng ngắn trên màn ảnh.

Ở thời điểm hiện tại, muốn đóng vai chính, người đẹp cũng đành chấp nhận tham gia dự án kinh phí trung bình, hợp tác với bạn diễn trẻ tuổi, kém xa địa vị của mình như Lại Quán Lâm trong Dáng vẻ nên có của tình yêu, Mã Thiên Vũ trong Trần duyên hay Vương An Vũ trong Mạn ảnh tầm tung.

Theo QQ, Angelababy đang đối mặt với bão tố sau khi rời xa vòng tay của Huỳnh Hiểu Minh. Ở hoàn cảnh không có hậu thuẫn như hiện nay, nữ diễn viên cần phải dựa vào chính mình phát triển sự nghiệp, khẳng định bản thân như người đồng nghiệp Triệu Lệ Dĩnh. Trải qua gần chục năm làm nghề, Angelababy chưa từng được khán giả công nhận là ngôi sao có đủ tài để theo đuổi nghiệp diễn lâu dài.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/angelababy-mat-vi-the-sau-khi-ly-hon-huynh-hieu-minh-post1395777.html