Angela baby lên tiếng về việc diễn xuất dở, hạ giá cát xê nhưng vẫn không có phim để quay

Angela baby thừa nhận mình là người không phải diễn viên có tài năng thiên bẩm về diễn xuất nhưng cô vẫn muốn nhận những vai diễn có chiều sâu về nội tâm.

Mới đây, trang HK01 của Hồng Kông đưa tin về việc Angela baby trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí thời trang lừng danh Harper's Bazaar số tháng 7. Đồng thời, nữ diễn viên cũng có những chia sẻ liên quan đến câu chuyện kỹ năng diễn xuất của bản thân và những lời phê bình cô nhận được từ khán giả.

Thời gian qua, do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nữ diễn viên Cô phương bất tự thưởng có kì nghỉ dài bên gia đình, đồng thời nhìn lại bản thân mình trong 10 năm vừa qua. Bước chân vào làng giải trí từ năm 2003 đến nay, Angela baby đã tham gia tất cả 30 bộ phim điện ảnh, 8 bộ phim truyền hình, thế nhưng diễn xuất của cô không có nhiều tiến bộ, chỉ là trợn mắt, há hốc mồm, lời thoại cứng nhắc nên vẫn nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Gần đây lại có tin đồn về việc cát xê đã hạ giá xuống mức 33 tỷ nhưng vẫn không có ai dám mời cô đóng phim.

Một số biểu cảm "trăm lần như một" khi thể hiện phân đoạn bất ngờ, sợ hãi của Angela baby

Một số biểu cảm "trăm lần như một" khi thể hiện phân đoạn bất ngờ, sợ hãi của Angela baby

Angelababy chia sẻ, thuở mới vào nghề, tâm lý của cô vẫn còn non, thường bị ảnh hưởng bởi bình luận của công chúng nên điều này khiến cô lầm tưởng rằng phải diễn những vai thử thách, có tâm lý phức tạp, cách thể hiện khó khăn mới chứng minh được khả năng đóng phim của mình. Vì vậy, Angela baby chỉ thích nhận vai diễn khó. Thế nhưng gần đây cô đã nhận ra rằng, diễn viên sẽ phân thành 2 kiểu, 1 là thiên phú bẩm sinh, kiểu còn lại là tích lũy kinh nghiệm qua từng vai diễn. Rõ ràng, Angela baby không phải là kiểu diễn viên đầu tiên.

Nhưng không phải vì thế mà Angela baby sẽ dễ dàng tử bỏ vì cô yêu thích diễn xuất, cô cho rằng điều hạnh phúc nhất của một diễn viên đó là mình được thử sống hàng trăm cuộc đời khác nhau chính vì vậy mà cô vẫn sẽ kiên trì theo đuổi ước mơ, tự hứa sẽ cân nhắc kỹ càng hơn khi chọn lựa kịch bản. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh khẳng định, cô sẽ diễn các vai mà mình đã có kinh nghiệm thực tế, để mang lại cảm xúc chân thật nhất cho khán giả.

Từ trước tới nay, Angela baby chưa bao giờ được liệt kê vào danh sách những diễn viên có kĩ năng diễn xuất ổn, thậm chí còn chơi vơi ở mức tạm chấp nhân. Điển hình gần đây nhất là bộ phim Người bạn thực sự của tôi có sự góp mặt của Angela baby và hai mỹ nam đình đám Đặng Luân và Chu Nhất Long. Dù 2 bạn diễn nam có thực lực đến đâu nhưng khán giả vẫn không "cảm" được diễn xuất mãi chưa tiến bộ của bà xã Huỳnh Hiểu Minh. Nhiều khán giả mỉa mai rằng xuyên suốt bộ phim Angelababy chỉ biết đơ mặt, trợn mắt hay cười gượng gạo, không có một giây phút nào thấy cô tỏa sáng. Ngoài ra cô còn dính vào những scandal thiếu chuyên nghiệp khi sử dụng thế thân trong cả cảnh tĩnh, hay việc lạm dụng phông xanh khiến cảnh quay trở nên giả tới mức khó chấp nhận.

Cách đây ít ngày, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn Angela baby là ác mộng của giới làm phim, dù cho có hạ cát xê xuống mức rất thấp nhưng cũng không ai dám ngỏ lời quay phim với cô. Trong khi đó, fan hâm mộ vì quá sốt ruột cho nghiệp diễn xuất của thần tượng mà không ngừng công kích tới gia đình nhỏ của cô, họ nói Angela baby vì quá mải mê chăm sóc cho bé Bọt biển nhỏ mà quên đi mình là một diễn viên, phải lấy những tác phẩm ra để chứng minh với công chúng và xóa bỏ đi định kiến bình hoa di động đã gắn với cô nhiều năm nay.

Nino

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/angela-baby-len-tieng-ve-viec-dien-xuat-do-ha-gia-cat-xe-nhung-van-khong-co-phim-de-quay-9730/