Ðảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội trao tặng Huy hiệu Ðảng

Chiều 12-9, tại Nhà Quốc hội (QH), Ðảng bộ Cơ quan Văn phòng QH tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Ðảng. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự, có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH; lãnh đạo Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, các Ủy ban của QH.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tại buổi lễ.

Chiều 12-9, tại Nhà Quốc hội (QH), Ðảng bộ Cơ quan Văn phòng QH tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Ðảng. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự, có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH; lãnh đạo Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, các Ủy ban của QH.

Tại buổi lễ, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng tặng đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên: Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Ðảng đoàn QH, Chủ tịch QH; trao Huy hiệu 45 năm tuổi Ðảng tặng đồng chí Ðại tướng Ðỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Ðảng đoàn QH, Phó Chủ tịch QH. Bốn đồng chí đảng viên thuộc Ðảng bộ Cơ quan Văn phòng QH vinh dự được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Ðảng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo QH, Ðảng đoàn QH và Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Ðảng. Chủ tịch QH nêu rõ, các đồng chí đều trải qua nhiều môi trường công tác, dày dặn kinh nghiệm, được giao đảm nhiệm các nhiệm vụ, trọng trách quan trọng và đều thể hiện bản lĩnh của người đảng viên, trung thành với Tổ quốc, luôn vững vàng, kiên định lập trường, tư tưởng của người cộng sản, chủ động, sáng tạo, tận tụy trong công việc, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước giao phó, góp phần quan trọng đối với sự nghiệp vẻ vang của Ðảng, của dân tộc.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn An là người đồng chí, người anh gương mẫu, tận tụy, phấn đấu cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng, Nhà nước nói chung và của QH nói riêng. Ở cương vị nào, đồng chí đều có những đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động. Ngay cả khi về nghỉ chế độ hưu trí, đồng chí vẫn luôn tham gia đóng góp cho sự nghiệp đổi mới của Ðảng và Nhà nước, là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo. Ðồng chí Ðại tướng Ðỗ Bá Tỵ trưởng thành từ chiến trường ác liệt, chấp nhận mọi hy sinh của bản thân và gia đình để cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Về công tác ở QH, với bản chất Bộ đội Cụ Hồ, đồng chí luôn tận tụy, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình. Các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Ðảng đều là những đảng viên rất tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và hoạt động của QH.

Ðồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, thời gian tới, dù ở bất cứ cương vị nào, các đồng chí vẫn tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên, tham gia xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Ðảng, QH đề ra.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41545202-%C3%B0ang-bo-co-quan-van-phong-quoc-hoi-trao-tang-huy-hieu-%C3%B0ang.html