Ander Herrera tố lãnh đạo M.U đối xử bạc bẽo

Ban lãnh đạo MU không sốt sắng trong việc gia hạn hợp đồng, khiến tiền vệ người Tây Ban Nha quyết định ra đi để đến PSG theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trong 5 năm gắn bó, Ander Herrera không ít lần bày tỏ nguyện vọng được thi đấu lâu dài trong màu áo Manchester United. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ chính cầu thủ người Tây Ban Nha, anh đã phải chờ đợi quá lâu để được gia hạn hợp đồng nhưng Ban lãnh đạo MU lại tỏ ra vô cùng thờ ơ.

Phải đến giữa mùa 2018/19, tiền vệ này mới được đề nghị ký vào bản hợp đồng mới - trong thời điểm đã có không ít CLB trên khắp châu Âu bày tỏ sự quan tâm. Đây chính là lí do khiến Herrera quyết định nói lời chia tay

Quỷ đỏ để chuyển sang khoác áo Paris Saint-Germain vì không muốn mình biến thành một người thừa.

Ander Herrera

Ander Herrera

"Vấn đề ở đây không phải là tiền, cũng không phải là thời hạn hợp đồng." - Herrera tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với The Athletic . "Theo quan điểm cá nhân, tôi đã gắn bó với đội quá lâu và đáng ra, tôi xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý hơn từ Ban lãnh đạo."

"Tôi luôn cống hiến toàn bộ sức lực cho các trận đấu và không bao giờ phàn nàn trước báo giới về bất cứ chuyện gì. Tôi cũng không bao giờ làm xấu mặt các HLV hay bất cứ thành viên nào của Ban lãnh đạo."

"Thế nhưng, họ lại đợi đến khi tôi chỉ còn 5 hay 6 tháng trong hợp đồng rồi mới ngỏ ý muốn giữ chân. Đó là điều khiến cho tôi có sự bất đồng."

Chuyển đến PSG kể từ mùa Hè 2019, Ander Herrera đã có 2 danh hiệu trong màu áo đội bóng mới là Siêu cúp Pháp và Ligue 1 mùa 2019/2020 này.

Theo Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ander-herrera-to-lanh-dao-m-u-doi-xu-bac-beo/20200609082826748