Ẩn ý 'làm mới đội hình' của ông chủ Nhà Trắng?

Vài ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những quyết định thay đổi gây bất ngờ về các thành viên Nội các do ông lãnh đạo. Đây là điều đã tạo nên nhiều phỏng đoán về những ẩn ý trong đó.

Khởi đầu là vào ngày 13/3, ông Donald Trump cách chức Ngoại trưởng Rex Tillerson sau khi ông này vừa công du châu Phi trở về nước được vài giờ. Thông tin này được cho là sự vụ gây bất ngờ trong giới ngoại giao, vì trước đó không lâu ông Rex Tillerson khẳng định mình “sẽ tại vị hết năm 2018”.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Steve Goldstein cũng đã bị cách chức sau khi có những phát biểu trước báo chí trái với thông tin của Nhà Trắng liên quan đến việc bãi nhiệm Ngoại trưởng Rex Tillerson rằng “ông Tillerson không biết lý do mình vì sao bị cách chức”.

Người thay thế ông Rex Tillerson là Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo, người được chính ông Donald Trump đề cử.

Vì sao lại là ông Mike Pompeo “kế vị” ông Tillerson, thì theo như lời ông Donald Trump ca ngợi “ông Pompeo là năng lượng và trí tuệ mạnh mẽ" và sẽ là "một Ngoại trưởng vĩ đại thực sự". Chính vì thế, ông Pompeo là "người phù hợp cho vị trí Ngoại trưởng trong thời điểm vô cùng quan trọng này".

Kế đến là người đảm nhận vị trí của Mike Pompeo được ông Donald Trump chọn lựa cũng khá bất ngờ là Phó Giám đốc CIA Gina, bà Hasper, nữ Giám đốc đầu tiên trong lịch sử CIA.

Giới quan sát chính trị ở Washington nhận định việc thay thế Ngoại trưởng Rex Tillerson chỉ là bước khởi đầu về những điều được cho là mối bất đồng không thể thu hẹp giữa ông Donald Trump với những người dưới quyền, để thúc đẩy chính sách ngoại giao cứng rắn nhằm giải quyết hàng loạt vấn đề đối ngoại mà nước Mỹ đang đối diện. Đó cũng là những vấn đề “gai góc” như chương trình hạt nhân của Iran, vấn đề Triều Tiên, các tiến trình đàm phán các hiệp định thương mại cho mục tiêu “nước Mỹ trên hết”, quan hệ với Nga, Trung Quốc và khu vực Trung Đông…

Do vậy, để có thành viên Nội các “ăn ý”, đội ngũ đàm phán hợp lý, ông Donald Trump có thể sẽ tiếp tục có những quyết định gây bất ngờ về nhân sự của Nhà Trắng như lời phát biểu hôm 13/3 của ông trước các phóng viên: “Tôi thực sự đang ở thời điểm làm mới Nội các và nhiều thứ khác mà tôi muốn”.

“Tín hiệu” đầu tiên theo hướng này là Cố vấn An ninh quốc gia H.R. McMaster.

Trên thực tế, tướng 3 sao McMaster đã có những bất đồng công khai với Tổng thống Donald Trump về nhiều vấn đề, từ Iran tới Nga. Hồi tháng 2, ông Doanald Trump đã quở trách Cố vấn An ninh của mình sau khi ông McMaster nói rằng sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 là “không có gì phải tranh cãi”…

Tin đồn về sự ra đi của ông McMaster gây xôn xao trong những tuần gần đây, bất chấp đầu tháng này Nhà Trắng đã chính thức bác bỏ thông tin như vậy.

Nhưng tờ The Washington Post tối 15/3 cho hay ông Donald Trump đang thảo luận một số gương mặt tiềm năng sẽ thay thế Cố vấn An ninh quốc gia H.R. McMaster. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ chưa vội vàng loại bỏ viên tướng này khi ông chưa tìm được một nhân vật đủ năng lực kế nhiệm.

Ngoài ra, theo CNN dẫn một số nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump từng “nổi giận” với Bộ trưởng Cựu chiến binh Mỹ David Shulkin và đang lên kế hoạch để đưa ông này ra khỏi vị trí lãnh đạo. Có thông tin còn cho rằng Tổng thống Trump đang “để mắt” tới Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry là người thay thế cho ông David Shulkin.

Trong khi đó, các ứng viên tiềm năng có thể được xem xét thay thế cho tướng McMaster bao gồm cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc thuộc chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush là ông John R. Bolton; lãnh đạo Công ty phần mềm máy tính Oracle là Safra Catz; Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ, Đô đốc Mike Rogers và cựu quan chức cấp cao trong chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush là Stephen Biegun.

Các quan chức giấu tên tiết lộ với CNN rằng những quyết định thay đổi nhân sự của Tổng thống Donald Trump sẽ được thực hiện trong vòng 2 tháng tới.

Rõ ràng, sau hơn 1 năm trở thành chủ nhân Nhà Trắng, ông Donald Trump cũng đã thay đổi nhiều thành viên chính quyền, để như ông nói “làm mới” đội hình nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của mình và chuẩn bị cho chương trình tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2.

Tuyết Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/an-y-lam-moi-doi-hinh-cua-ong-chu-nha-trang/331799.vgp