An vị tượng Phật tại Trường Phật học Trúc Lâm VN

Lễ an vị tôn tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại Trường Phật học Trúc Lâm thuộc tổ đình thiền viện Thường Chiếu (Long Thành, Đồng Nai) vừa diễn ra vào ngày 23-1 (29 Tết).

Buổi lễ diễn ra với sự chứng minh của Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ HĐCM, vị giáo phẩm sáng lập hệ thống thiền viện Trúc Lâm tại nhiều tỉnh thành và cả một số nơi ở hải ngoại.

Cung nghinh Đức Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ quang lâm buổi lễ

Tại buổi lễ, HT.Thích Nhật Quang, UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm đã ôn lại quá trình thành lập trường, gắn với tâm nguyện lớn lao của Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ.

HT.Thích Nhật Quang chia sẻ, để dòng thiền Trúc Lâm Việt Nam lan tỏa, phát triển phụ thuộc và sự tu học, hành trì của Tăng Ni, Phật tử Thiền phái. "Để tu đúng cần hiểu đúng, để hiểu đúng cần học đúng, học đúng thôi chưa đủ mà còn phải hành đúng" - Hòa thượng nói.

Và việc thành lập trường chính là để đào tạo Tăng Ni giáo thọ có đầy đủ cả ba yếu tố học - hiểu - hành đúng. Theo Hòa thượng, sau này, trường có nhiệm vụ đào tạo giáo thọ và cấp chứng chỉ, vị nào tốt nghiệp tại trường mới đủ điều kiện hướng dẫn Phật tử tu thiền theo Thiền phái.

Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca tại Trường Phật học Trúc Lâm VN

HT.Thích Nhật Quang chú nguyện và sái tịnh

Sau 6 tháng thi công, ngôi trường đã hoàn thành các phần chính, sẽ tiếp tục xây dựng sau Tết Canh Tý

Được biết, Trường Phật học Trúc Lâm sau nhiều năm được Trưởng lão HT.Thích Thanh Từ cùng Tăng Ni Thiền phái ấp ủ tâm nguyện, đến ngày 19-5-Kỷ Hợi (2019) mới hội đủ duyên để tiến hành đặt đá xây dựng. Sau 6 tháng nỗ lực và trợ duyên của Tăng Ni, Phật tử, những người thợ xây dựng... công trình cơ bản đã hoàn thành các hạng mục chính. Lễ an vị trước thềm năm mới Canh Tý đánh dấu ngôi trường đã viên mãn ở giai đoạn đầu, sẽ tiếp tục công tác xây dựng, hoàn thiện ngay sau Tết này.

Bình Minh
- Ảnh: Thường Chiếu

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//thoisu/tintuc/2020/01/29/1350d0/