Ấn tượng Xuân sum vầy của cộng đồng người Việt tại Pháp

Tối 28/1, tại Tòa thị chính Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tưng bừng tổ chức Tết cộng đồng chào đón xuân Kỷ Hợi 2019.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp và Thị trưởng Paris Anne Hidalgo, cùng hơn 1.000 kiều bào, du học sinh Việt Nam cùng các bạn bè Pháp và quốc tế đã tới dự, chung vui và cùng chào đón năm mới theo truyền thống Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Thiệp đã hoan nghênh những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp và của các hội đoàn vào việc tăng cường quan hệ Việt Nam-Pháp và đối với sự phát triển của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Thiệp phát biểu tại buổi lễ. (Nguồn: ĐSQ)

Tiêu biểu trong số đó phải kể đến Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), Hội chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam (AVSE), Hội doanh nhân Việt Nam tại Pháp (AB Viet France).

Đại sứ vui mừng thông báo đến bà con, bạn bè Pháp và quốc tế những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam, cũng như bước phát triển mang tính bước ngoặt của mối quan hệ Việt - Pháp trong năm 2018 – năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm Đối tác chiến lược Việt - Pháp. Hai bên đã tăng cường trao đổi các chuyến thăm ở các cấp trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 3/2018 và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tháng 11/2018. Những chuyến thăm cấp cao đã làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và mở ra những lĩnh vực hợp tác mới ngoài các lĩnh vực truyền thống.

Theo Đại sứ Nguyễn Thiệp, năm Kỷ Hợi 2019 cũng sẽ một năm đầy ắp những sự kiện, lễ kỷ niệm và những cơ hội hợp tác song phương giữa hai nước. Đó là kỷ niệm 100 năm Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF) - một tổ chức yêu nước lâu đời nhất của người Việt Nam ở nước ngoài. Năm 2019 cũng sẽ được đánh dấu bằng việc trao đổi các chuyến thăm Cấp cao giữa hai nước, nhất là chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (dự kiến diễn ra vào tháng Tư tới) và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm). Các chuyến thăm này một lần nữa sẽ là những cơ hội nhằm phát huy đà hợp tác giữa hai nước từ năm 2018 và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt – Pháp.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thiệp cũng thông báo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sắp ra mắt trang web mới (www.ambassade-vietnam.fr) theo hướng ứng dụng chính phủ điện tử, trong đó mọi thủ tục lãnh sự sẽ được chuyển dần sang làm trên mạng.

Bạn bè quốc tế chúc mừng năm mới tới Đại sứ Nguyễn Thiệp và phu nhân. (Nguồn: ĐSQ)

Về phần mình, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo đã bày tỏ vui mừng trước những phát triển quan trọng của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Pháp, đồng thời đánh giá cao vai trò và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp vào đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa… của Pháp nói chung và thành phố Paris nói riêng, tạo nên sự thịnh vượng và những nét đặc sắc về văn hóa của Thủ đô Paris. Bà Thị trưởng Paris đã thể hiện tình cảm yêu mến Việt Nam với lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt.

Trong không khí đón Tết vui tươi và đầm ấm, bà con người Việt cùng những người bạn Pháp và quốc tế thưởng thức các tiết mục văn nghệ do nhóm "Hợp ca Quê hương" trình bày và tiếng trống rộn ràng của màn múa lân do các võ lân trường "Ecole du Dragon Thiếu Lâm Tự" biểu diễn, đồng thời thưởng thức các món ăn truyền thống mang đậm hương vị quê hương.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/an-tuong-xuan-sum-vay-cua-cong-dong-nguoi-viet-tai-phap-86516.html