Ấn tượng với thành tích 'khủng' của dàn trợ lý HLV Park Hang-seo: Người thành thạo 4 thứ tiếng, người Hiệu trưởng trường Hàn ngữ

Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai mà các 'phó tướng' của HLV Park Hang-seo còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi trình độ cũng như kinh nghiệm thuộc dạng đáng gờm.

Suốt hơn 2 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, thầy Park đã đem về không ít những vinh vang cùng với các cấp độ đội tuyển trên mọi đấu trường mà mình tham dự. Từ U23 Châu Á cho đến AFF Cup, và mới đây nhất là chiếc huy chương vàng bóng đá nam lịch sử mà dân tộc Việt Nam đã chờ đợi trong suốt 60 năm qua, tất cả đã đều khiến người hâm mộ đi từ cảm xúc này đến vinh quang nọ.

Thế nhưng một mình HLV Park Hang-seo sẽ không thể nào làm nên những chiến công vang dội ấy, để đạt được những thành tích trong suốt thời gian vừa qua, quả thật là thiếu sót nếu như không nhắc đến loạt các trợ lý của “bố Park”. Hôm nay, hãy cùng Saostar điểm qua “profile” cực khủng của dàn trợ lý HLV Park Hang Seo đang làm điên đảo các fan hâm mộ nước nhà mọi người nhé!

Trợ lý Vũ Anh Thắng

Trợ lý Vũ Anh Thắng là cái tên mới nhất đang nhận được sự quan tâm của các fan nữ bởi ngoại hình “cực phẩm” cùng trình độ ngoại ngữ khiến nhiều người “tròn xoe mắt”.

Trợ lý Vũ Anh Thắng sinh năm 1992, quê ở Phú Thọ. Anh được biết đến với khả năng sử dụng thành thạo 4 ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Pháp. Anh là cựu học sinh lớp chuyên Pháp của trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ; cựu sinh viên khoa Pháp thuộc trường Đại học Hà Nội. Anh tốt nghiệp cử nhân đại học Dongshin Hàn Quốc, chuyên ngành Junior TESOL vào năm 2017.

Ngoài ra hiện Vũ Anh Thắng cũng đang là Giám đốc điều hành của một ngôi trường Hàn ngữ. Chàng trai trẻ bắt đầu làm việc cho VFF từ tháng 9 năm 2019 khi U22 Việt Nam ở PVF tập luyện chuẩn bị cho Sea Games 30.

Đến thời điểm hiện tại, chàng trai 9X này mới chính thức đảm nhận vị trí trợ lý ngôn ngữ cho HLV Park Hang-seo thay cho ông Lê Huy Khoa tạm thời xin nghỉ vì lý do cá nhân. Hiện tại anh đang cùng toàn đội đóng quân tại TP.HCM trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự Vòng chung kết U23 Châu Á diễn ra vào tháng 1/2020.

Trợ lý Chung Kyu-jin

Chung Kyu-jin sinh năm 1987, từng đảm nhiệm vị trí trợ lý ngôn ngữ của thầy Park tại đội tuyển quốc gia Việt Nam vào năm 2018. Trước khi bắt đầu công việc trợ lý ngôn ngữ, Kyu-jin từng có thời gian du học tại Anh, từng là giáo viên tiếng Anh và sau đó là làm hướng dẫn viên du lịch ở Hàn Quốc.

Trợ lý Chung Kyu-jin giành được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các fan nữ khi sở hữu vẻ ngoài cao ráo cùng gương mặt ưa nhìn. Bên cạnh đó, 8X cũng có niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao vua. Trên trang cá nhân, Kyu-jin cho đăng tải những hình ảnh mà mình từng ghé thăm rất nhiều quốc gia cùng những sân vận động nổi tiếng trên thế giới như sân vận động Emirates của CLB Arsenal hay sân Old Trafford của CLB Manchester United.

Hiện tại, Kyu-jin không còn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Sau khi kết thúc công việc và trở về Hàn Quốc, anh đăng tải hình ảnh chụp cùng thầy trò HLV Park và viết lời tri ân đến người hâm mộ cũng như cổ động viên nước nhà về tình cảm đã dành cho anh trong suốt quãng thời gian anh chàng công tác tại đất nước Việt Nam.

Trợ lý Park Sung Gyun

Trợ lý Park Sung Gyun sinh năm 1990 là hiện đang là HLV thể lực của đội tuyển U23 Việt Nam. Về sự nghiệp “quần đùi áo số”, trợ lý Sung Gyun từng thi đấu cho hai câu lạc bộ tại Hàn Quốc là Yongin FC và Gyeongju FC.

Về sự nghiệp huấn luyện của mình, vị trợ lý này từng làm HLV thể lực cho U15 Suwon Samsung (Hàn Quốc) và gần đây nhất là CLB Yanbian FC (Trung Quốc). Với ngoại hình sáng sủa cùng thân hình cân đối, anh chàng nhanh chóng chiếm được cảm tình của số đông người hâm mộ. Bên cạnh đó, chàng trai này cũng tỏ ra vô cùng thân thiết đối với dàn cầu thủ như Công Phượng, Quang Hải, Đình Trọng,…

Trợ lý Lê Huy Khoa

Lê Huy Khoa chính là một trong những vị trợ lý đắc lực nhất đối với HLV Park Hang-seo, ông được xem như là một trong những người truyền thụ lại nội dung cũng như ý chí, tinh thần mà thầy Park muốn gửi đến các học trò của mình trong những trận đấu trên sân cỏ cũng như trong phòng thay đồ.

Thế nhưng ít ai biết rằng, bảng lý lịch của vị trợ lý này cũng thuộc dạng cực khủng và được đích thân thầy Park lựa chọn ngay từ lần phỏng vấn đầu tiên. Ông Lê Huy Khoa chính là một trong những người Việt Nam đi du học ở Hàn Quốc từ rất sớm. Ông Khoa tốt nghiệp chương trình ngôn ngữ tại Đại học Yonsei năm 1996 và sở hữu bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), sau đó công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc.

Năm 2004, ông Khoa trở về nước và bắt đầu kế hoạch thành lập một trường Hàn ngữ tại Việt Nam. Hai năm sau, trường Hàn ngữ Việt - Hàn chính thức được thành lập và ông Khoa đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng từ đó cho tới nay. Bên cạnh đó, ông Khoa cũng là phiên dịch viên cao cấp tiếng Hàn ở Việt Nam trong các cuộc gặp cấp cao của lãnh đạo hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/an-tuong-truoc-dan-tro-ly-cua-hlv-park-hang-seo-6734625.html