Ấn tượng với sản phẩm âm nhạc quảng bá du lịch Việt Nam

Nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ 'kích cầu du lịch nội địa', các ca sĩ trẻ nhanh chóng ra mắt sản phẩm âm nhạc lồng ghép hình ảnh danh thắng quê hương để quảng bá du lịch Việt Nam sau ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngày 28-6, ca sĩ trẻ Trần Nguyên Thắng ra mắt MV “Quảng Bình ơi” (sáng tác Hưng Cacao) với sự đầu tư chỉn chu âm nhạc và hình ảnh. Trần Nguyên Thắng cho hay, ngay khi ngành du lịch thực hiện chương trình kích cầu du lịch nội địa, chàng ca sĩ trẻ đã ấp ủ ý định thực hiện một sản phẩm âm nhạc quảng bá cảnh đẹp, con người và tiềm năng du lịch của Quảng Bình.

Ca sĩ trẻ Trần Nguyên Thắng thực hiện nhiều cảnh quay tại các danh thắng Quảng Bình

Ca sĩ trẻ Trần Nguyên Thắng thực hiện nhiều cảnh quay tại các danh thắng Quảng Bình

Lý giải lựa chọn ca khúc “Quảng Bình ơi”, Trần Nguyên Thắng tiết lộ ca khúc có ca từ giản dị, tiết tấu sôi động, trẻ trung để quảng bá du lịch Quảng Bình vì muốn sản phẩm âm nhạc này tiệm cận được với giới trẻ, nói lên suy nghĩ của những người trẻ trong việc phát huy, gìn giữ giá trị di sản tại mảnh đất miền Trung nắng, gió.

Vốn sinh ra và lớn lên tại Quảng Bình, mảnh đất nắng gió nhưng nặng nghĩa tình là cái nôi đưa anh đến với âm nhạc, Trần Nguyên Thắng từng đoạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình – giải Sao Mai tỉnh Quảng Bình năm 2011. Chàng trai xứ Quảng từng bén duyên với âm nhạc cổ điển. Trải qua việc học tập tại Thủ đô dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Trọng Tấn, Tân Nhàn, chàng sinh viên năm cuối Đại học thanh nhạc tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam đã rẽ hướng theo đuổi dòng nhạc dân gian.

Trần Nguyên Thắng hiện là cái tên gây sức hút với khán giả trẻ khi liên tiếp ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc tuyên truyền vì cộng đồng. Vào tháng 6-2019, hưởng ứng phong trào "Đã uống rượu bia thì không lái xe", ca sĩ trẻ phát hành MV "Cơn say cuộc đời" của tác giả Đỗ Phương - Phó Giám đốc Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Gần đây, Trần Nguyên Thắng ra mắt MV “Ước nguyện” (nhạc sỹ Đỗ Phương) để cổ vũ cho những y bác sỹ và những tình nguyện viên trên tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Khát vọng trở thành “đại sứ du lịch Tây Bắc”

Lựa chọn con đường “độc đạo”, Sao Mai Sèn Hoàng Mỹ Lam kiên định với dòng nhạc dân gian. Nữ ca sĩ trẻ vừa ra mắt bộ đôi sản phẩm âm nhạc mang tên “Mời anh về Tây Bắc” nhằm quảng bá du lịch miền Tây Bắc. Điều ấn tượng với sản phẩm âm nhạc là nhiều bài hát mới hoàn toàn và lần đầu được công bố.

Album "Mời anh về Tây Bắc" gồm 8 ca khúc mới sáng tác và chưa được giới thiệu đến công chúng, vì thế Mỹ Lam chính là nghệ sĩ đầu tiên đưa các ca khúc này đến với đông đảo khán giả. Một số bài hát nổi bật trong album như “Lào Cai thành phố trên mây” (nhạc Nguyễn Tùng, lời Hoàng Hồng Ngọc), “Sơn La – Tình ca phiên chợ ngày xuân”, “Hòa Bình gửi lời thương nhớ” (Nguyễn Tùng), "Về Yên Bái múa điệu Xòe hoa” (Nguyễn Thanh Minh)...

Đây là những ca khúc khai thác chất liệu dân gian của các tỉnh vùng cao Tây Bắc cùng với nội dung ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên và con người ở dải đất biên cương phía Tây Bắc của Tổ quốc. Cùng thời điểm, Sèn Hoàng Mỹ Lam còn phát hành MV “Mời anh về Tây Bắc” với các cảnh quay về thiên nhiên, núi rừng Tây Bắc, vùng đất cô từng gắn bó.

Hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc qua sản phẩm âm nhạc của ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam

Sèn Hoàng Mỹ Lam sinh ra ở Lào Cai, thừa hưởng văn hóa Nùng từ người cha và văn hóa Tày, Dáy của người mẹ. Trả lời việc phát hành MV thời điểm này, Sèn Hoàng Mỹ Lam cho biết: “Đầu tiên, tôi muốn hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ về việc kích cầu du lịch nội địa trong thời gian “bình thường mới” sau mùa dịch. Album này còn là món quà đặc biệt gửi tới quê hương Tây Bắc nói chung, và nói riêng là Lào Cai nơi tôi sinh ra. Với những nỗ lực của bản thân, tôi muốn trở thành “đại sứ du lịch Tây Bắc” trong tương lai và truyền tải tình yêu Tây Bắc tới mọi lứa tuổi tại Việt Nam lẫn du khách nước ngoài. Tôi muốn dùng âm nhạc của mình để quảng bá du lịch nước mình nhiều hơn”.

Khác với các sản phẩm âm nhạc trước đây, dự án âm nhạc Tây Bắc hướng tới hình ảnh về các thiếu nữ vùng cao hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ nét riêng của họ. Trong album, Sèn Hoàng Mỹ Lam vừa giữ chất liệu dân gian miền núi, vừa đưa nhiều chất liệu mới là nhạc cụ dân tộc vào bài để có điểm nhấn.

Có thể thấy, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, địa danh, điểm đến du lịch thông qua các MV ca nhạc là một xu hướng mới, tạo hiểu quả cao để tiếp cận du khách trong nước và quốc tế. Thay vì chạy theo dòng nhạc trẻ xô bồ hiện nay, nhiều ca sĩ trẻ định hướng con đường âm nhạc của mình và quan trọng họ đặt tâm huyết, sự chỉn chu để ca khúc có sức cộng hưởng lớn trong cộng đồng. Bởi thế, âm nhạc mới có sức sống của thời đại.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/an-tuong-voi-san-pham-am-nhac-quang-ba-du-lich-viet-nam-199408.html