Ấn tượng với phần thi ứng xử của các sinh viên thanh lịch

Trong các cuộc thi sắc đẹp, phần thi ứng xử bao giờ cũng được quan tâm nhiều nhất, nhận nhiều bàn tán của công chúng nhất. Vì thế, một phần thi ứng xử chỉn chu, các câu trả lời giản dị mà cho thấy tầm hiểu biết của các bạn sinh viên nhận được nhiều ủng hộ của người xem.

Các nữ sinh viên duyên dáng trong trang phục áo dài truyền thống.

Vòng chung kết cuộc thi "Nữ sinh viên thanh lịch - I MISS TLU 2018" diễn ra tối qua (25/3) nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của sinh viên trường Đại học Thủy Lợi.

Tại vòng chung kết, trải qua các phần thi áo dài, phần thi tài năng, phần thi trang phục dạ hội, từ 12 nữ sinh viên, BGK đã chọn ra 5 thí sinh vào thi ứng xử.

Sinh viên Vũ Thị Thu Hường chia sẻ về những phẩm chất cần có của một hình mẫu của một người phụ nữ hiện đại thế kỷ 21 là ngoài "công-dung-ngôn-hạnh" theo truyền thống, còn cần thêm cả sự mạnh mẽ, tự tin và phải biết yêu thương chính bản thân mình.

Chia sẻ về những suy nghĩ về mạng xã hội, sinh viên Bùi Thị Thương cho biết: “Mạng xã hội hiện nay rất phát triển và là con dao hai lưỡi tốt và xấu. Mặt tốt là nó giúp con người lại gần nhau hơn, kết nối với nhiều người hơn, cho chúng ta cơ hội bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ riêng của mình. Thế nhưng, mạng xã hội cũng có những mặt xấu. Giới trẻ hiện nay thường lạm dụng mạng xã hội, họ có thể ngồi hàng giờ để sử dụng mạng xã hội, lãng phí thời gian của mình, ảnh hưởng đến việc học tập và thời gian làm việc. Hiện nay, em cũng sử dụng mạng xã hội nhưng em cũng dành những ưu tiên cho các hoạt động ngoại khóa,các hoạt đông tình nguyện để giúp đỡ nhiều người hơn và không quá lạm dụng mạng xã hội”.

Bày tỏ sự quan tâm đến phong trào Khởi nghiệp và Sáng tạo, sinh viên Bùi Khánh Linh trả lời hết sức thuyết phục: “Thế giới đang hội nhập và mở rộng, em là một sinh viên ngành Kinh tế nên cũng rất quan tâm đến phong trào khởi nghiệp. Ngoài ra, em biết rằng các bạn trẻ ở đây cũng rất quan tâm đến việc khởi nghiệp.

Người xưa có câu “phi thương bất phú” vậy nên việc start up rất là quan trọng. Thông tin về start-up cũng rất phổ biến. Đơn cử trên truyền hình có cả một chương trình riêng về start-up. Ở đó, các bạn trẻ sẽ được thể hiện sự sáng tạo trong tư duy cũng như trình bày những ý tưởng táo bạo của mình để thu hút đầu tư vào dự án của mình để thu lợi nhuận theo hướng đôi bên cùng có lợi.

Không những thế, start up thành công sẽ góp phần đưa đất nước của chúng ta sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Với câu trả lời ngắn gọn nhưng súc tích về hành trang cần thiết cho cuộc sống tương lai, thí sinh Đào Nguyệt Hằng đã giành danh hiệu Hoa khôi. Hằng chia sẻ: “Theo em, ngày nay thế giới đang ngày càng hội nhập nên đầu tiên chúng ta cần phải trang bị trí tuệ. Tiếp theo đó, chúng ta cũng cần trang bị những kỹ năng mềm trong xử lý các tình huống, thái đội tích cực, suy nghĩ tích cực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”.

Dù còn chút vấp váp, ngượng nghịu, các câu trả lời tỏ rõ khả năng hiểu biết của các bạn sinh viên và suy nghĩ của các bạn về các vấn đề xã hội đã thuyết phục người xem.

Minh Tuệ/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/an-tuong-voi-phan-thi-ung-xu-cua-cac-sinh-vien-thanh-lich-20180326094955137.htm