Ấn tượng với lễ hội xây 'tháp người' La Merce ở Barcelona

Nổi tiếng với truyền thống xây 'tháp người', lễ hội La Merce tôn vinh vị thánh bảo trợ của Barcelona và được tổ chức thường niên ở Tây Ban Nha. Lễ hội cũng là dịp đánh dấu thời điểm mùa hè kết thúc và mùa thu bắt đầu.

 Bắt nguồn từ thế kỷ 18, đây là một trong những lễ hội lớn nhất trong văn hóa của vùng Catalonia

Bắt nguồn từ thế kỷ 18, đây là một trong những lễ hội lớn nhất trong văn hóa của vùng Catalonia

Tại lễ hội này, hoạt động nổi bật thu hút sự chú ý của nhiều người là thi xây “tháp người”

Các đội sẽ cạnh tranh nhau để xây “tháp người” cao nhất và kiên cố nhất

Muốn xây dựng một "tháp người" kiên cố không phải là chuyện đơn giản mà nó đòi hỏi kĩ thuật rất cao. Mọi người trong nhóm phải đứng đúng vào vị trí của mình. Kế tiếp từng người từng người sẽ tiếp tục trèo lên nâng cao chiều cao của tháp. Người khỏe thì đứng ở dưới

Xây “tháp người” trên Quảng trường San Jaime ở Barcelona

Mọi người hào hứng theo dõi, cổ vũ

Hoặc đứng trên ban công các ngôi nhà im lặng theo dõi hoạt động xây “tháp người”

Nếu những người dưới mất thăng bằng, mọi người rất dễ đổ chồng lên nhau. Trong ảnh: Một "tháp người" bị đổ sụp trong lễ hội

Một người bị thương được các nhân viên cứu hộ khẩn cấp đưa ra bằng cáng. Trong lễ hội kéo dài 1 tuần này, gần 2 triệu người đã tham dự các sự kiện văn hóa và nghệ thuật trên khắp thành phố

Hoàng Cường (Theo TASS)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-an-tuong-voi-le-hoi-xay-thap-nguoi-la-merce-o-barcelona/784607.antd