Ấn tượng với học vấn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, nhìn Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh còn sốc hơn

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 ngoài nhan sắc đỉnh cao còn nổi trội về thành tích học tập. Nếu như tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà được biết đến với nhiều thành tích ấn tượng, có năng khiếu hát, múa thì Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh lại ghi điểm khi thành thạo 2 ngoại ngữ...

Phút đăng quang của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo. (Ảnh: BTC)

Phút đăng quang của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh, Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo. (Ảnh: BTC)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Cùng với nhan sắc cuốn hút, đương kim Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà còn gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể.

Tân hoa hậu sở hữu nhan sắc ngọt ngào, nữ tính, đặc biệt là nụ cười tươi. Ở những ngày đầu tham gia cuộc thi, cô không phải là gương mặt thu hút được nhiều sự chú ý. Song ở những đêm thi thuộc khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đã có màn bứt phá ngoạn mục và “lột xác” khi ghi tên mình vào Top 5 Người đẹp biển và Top 5 Người đẹp thời trang.

Theo tiết lộ từ phía gia đình, từ nhỏ, Đỗ Thị Hà đã có năng khiếu hát, nhảy múa. Cô gặt hái nhiều thành tích ở trường cấp 2, 3. Trong khi đó, bố Đỗ Thị Hà cho biết con gái ngoan ngoãn từ bé và đạt nhiều thành tích học tập ấn tượng.

Bố người đẹp chia sẻ: “Cái nôi gia đình tôi là như thế. Tôi không quan trọng con mình phải học giỏi, đạt vị trí cao như thế nào nhưng điều quan trọng là đạo đức. Tôi chỉ mong con gái được như thế”.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà nổi bật với gương mặt sáng và nụ cười tươi. (Ảnh: BTC)

Hiện cô đang theo học ngành Luật Kinh doanh, Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Lớp của tân hoa hậu thuộc Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE của trường Đại học Kinh tế quốc dân. Đây cũng là ngôi trường mà Á hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga từng theo học.

Được biết, người đẹp xứ Thanh từng theo học tại trường THPT Hậu Lộc 3 (Thanh Hóa). Theo thầy Phạm Văn Quý cho biết, Đỗ Thị Hà từng là học sinh lớp chọn A1 trường THPT Hậu Lộc 3 (Thanh Hóa) khóa 2016 – 2019 do thầy Quý làm chủ nhiệm cả 3 năm.

“Hà luôn tập trung học tập và đạt kết quả cao, nhất là môn Tiếng Anh. Hà từng tham gia Đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh của nhà trường. Các môn khác, Hà học khá tốt và ngay từ cấp 3 đã tự định hướng nghề nghiệp cho mình khi khẳng định sẽ thi vào Đại học Kinh tế quốc dân”, thầy Quý nói.

Thầy Quý cũng hài lòng với kết quả học của em ở môn Toán khi điểm tổng kết cả 3 năm học đều trên 8, điểm thi đại học đạt gần 9 điểm. Tổng điểm thi đại học theo tổ hợp D1 bằng điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia của Hà là 25 điểm.

Thầy giáo chủ nhiệm của tân Hoa hậu cho biết thêm, Hà là một cô gái tự tin, bản lĩnh so với các bạn khác trong trường.

Hiện Ha hậu Đỗ Thị Hà đang theo học ngành Luật Kinh doanh, Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. (Ảnh: FBCN)

Còn thầy Nguyễn Văn Thao, Bí thư Đoàn trường THPT Hậu Lộc 3 chia sẻ, cựu học sinh Đỗ Thị Hà là người khiêm tốn, là học sinh xuất sắc của trường, là cán bộ Đoàn tích cực. Riêng ở môn Sinh học do thầy Thao dạy, tân hoa hậu đạt điểm tổng kết đến 9,1.

“Giáo viên nào từng dạy Hà đều đánh giá tốt, kể cả trong cuộc sống lẫn học tập. Tôi thấy không ai chê Hà điểm gì”, thầy Thao chia sẻ.

Trước đó, người đẹp sinh năm 2001 từng chia sẻ, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chính là một trong những cuộc thi nhan sắc lớn, có uy tín; cô đã giấu gia đình đăng ký thi vì sợ gia đình lo lắng. Khi Hà vào chung kết, bố mẹ Hà rất ủng hộ và vô cùng vui mừng khi con gái đạt kết quả cao tại cuộc thi.

Trước khi đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cô đã từng thử sức với các cuộc thi Hoa khôi sinh viên do trường tổ chức. Việc tham gia nhiều cuộc thi giúp Hà không ngừng nỗ lực, cố gắng và hoàn thiện bản thân, trở thành bước đệm để ghi tên mình vào cuộc thi danh giá này.

Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh

Ngay từ đầu, Phạm Ngọc Phương Anh đã khá nổi bật trong dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 vì thành thạo hai ngoại ngữ.

Cô sinh năm 1998, giành danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi. Người đẹp có chiều 1,77 m cùng số đo ba vòng 82-61-90 cm. Cô cũng được nhiều người kỳ vọng đạt thành tích cao nhờ nhan sắc xinh đẹp, có nét giống với Diễm My 9X. Chân dài từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015.

Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh khá nổi bật vì thành thạo 2 ngoại ngữ. (Ảnh: BTC)

Nói về thành tích học tập, Á hậu Phương Anh là học sinh giỏi 12 năm liên tiếp, trong đó có 11 năm đạt điểm trung bình trên 9. Năm 2014, Phương Anh là một trong những học sinh ưu tú nhất của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP. Hồ Chí Minh khi trở thành thủ khoa đầu vào khối song ngữ với số điểm 49/50.

Những năm sau đó, Phương Anh không chỉ luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập mà còn đạt thành tích cao ở các kỳ thi lớn như: Huy chương vàng Olympic miền Nam môn tiếng Pháp năm 2014 và 2015, giải nhất Học sinh giỏi thành phố môn tiếng Pháp năm 2015, giải ba Học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016...

Phương Anh tốt nghiệp THPT với điểm trung bình học tập đứng nhất lớp với 9,5 điểm trong 3 năm liên tiếp và được tuyển thẳng vào những trường đại học như Ngoại thương, Bách khoa. Cũng năm đó, Phương Anh nhận được nhiều chương trình học bổng lớn và cuối cùng quyết định theo học ngành hệ thống quản lý thông tin của Đại học RMIT với học bổng toàn phần cho 4 năm.

Phương Anh có màn thuyết trình song ngữ Anh - Pháp khá xuất sắc, ấn tượng tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. (Ảnh: BTC)

Ở đại học, nữ sinh này không chỉ nổi bật về ngoại hình xinh đẹp mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, duy trì được thành tích học giỏi với GPA 3.5/4. Người đẹp có đến 2 chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 8.0, DELF C1 của tiếng Pháp (tương đương IELTS 8.0). Trong đêm thi chung kết, cô cùng thí sinh Hoàng Bảo Trâm cũng thể hiện phần thuyết trình song ngữ Anh - Pháp khá xuất sắc, ấn tượng.

Ngoài ra, với chứng chỉ IELTS 8.0, Phương Anh còn từng chia sẻ dí dỏm trên trang cá nhân: "4 năm học RMIT cũng chỉ để thi IELTS được 8.0".

Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo

Là chủ nhân của danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020, Nguyễn Lê Ngọc Thảo “gây sốt” cư dân mạng với nhan sắc cuốn hút cùng khuôn mặt góc cạnh, đậm chất Á Đông, mái tóc đen mượt cùng đôi chân dài đầy gợi cảm.

Trước khi đến với cuộc thi, Ngọc Thảo đã có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh và từng xuất hiện trên sàn diễn thời trang nên các phần trình diễn trong khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam cô luôn tự tin hoàn thành một cách xuất sắc. Đặc biệt, Ngọc Thảo cũng được biết đến là học trò cưng của siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo cuốn hút cùng khuôn mặt góc cạnh, đậm chất Á Đông, mái tóc đen mượt cùng đôi chân dài đầy gợi cảm. (Ảnh: BTC)

Nguyễn Lê Ngọc Thảo là một trong số thí sinh được đánh giá cao với nhan sắc, hình thể gợi cảm và kỹ năng trình diễn. Cô cao 1,74 m, số đo ba vòng 81-61-95 cm. Ngọc Thảo vào Top 5 "Người đẹp Thời trang" và "Người đẹp Biển" trong đêm thi ở Vũng Tàu.

Ngọc Thảo hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech). Đây cũng là ngôi trường mà Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 Nguyễn Thúy An đã theo học. Ngoài khoảng thời gian dành cho việc học tập trên lớp thì Ngọc Thảo cũng thường trau dồi thêm về tri thức lẫn kỹ năng ứng xử. Khi có thời gian rảnh, nữ sinh đọc sách, tập gym để giữ số đo hình thể.

Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo từng chia sẻ cô đã cùng bạn bè tham gia mua những phần cơm nhỏ, phần nước uống phát cho người vô gia cư. (Ảnh: BTC)

Theo chia sẻ từ bố của Ngọc Thảo, cô là chị cả trong gia đình. Ngoài việc học, người đẹp sinh năm 2000 còn phụ giúp mẹ trong việc nhà, thi thoảng đi trà sữa với bạn bè.

"Từ nhỏ Thảo đã ấp ủ thi hoa hậu, khi học đến lớp 10, Thảo thường xuyên nói khi đủ tuổi sẽ đăng ký tham gia cuộc thi này. Chúng tôi luôn động viên, bảo con thích thì cứ đi thi chứ ba mẹ không cấm", bố của Ngọc Thảo nói.

Ba năm học THPT, năm nào Ngọc Thảo cũng có kết quả tốt, được nhà trường ghi nhận. Sau này khi bước chân vào cổng trường đại học, dù nhà cách trường hơn 20km nhưng Ngọc Thảo vẫn chọn phương án sáng đi chiều về thay vì ở trọ. Thời gian rảnh Ngọc Thảo thường giúp đỡ bố mẹ chỉ dẫn các em học tập.

Phi Khanh

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-tuong-voi-hoc-van-cua-hoa-hau-do-thi-ha-nhin-a-hau-pham-ngoc-phuong-anh-con-soc-hon-129956.html