Ấn tượng với hình ảnh hàng trăm ngàn người Mỹ kêu gọi kiểm soát súng đạn

Ngày 24/3, hàng trăm nghìn người dân Mỹ đã đổ ra đường tham gia cuộc tuần hành mang tên 'March For Our Lives' (Tuần hành vì mạng sống của ta).

Đây là cuộc tuần hành phản đối bạo lực súng đạn tại Mỹ được xem là lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Emma Gonzalez - học sinh may mắn sống sót trong vụ xả súng ở Trường Trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida, khóc sau khi phát biểu tại cuộc tuần hành ở thủ đô Washington. Ảnh Reuters

Dòng người tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh Reuters

Theo đó, tại thủ đô Washington hàng trăm nghìn người đã đổ về đại lộ Pennsylvania trong cuộc tuần hành được xem là lớn nhất từ trước đến nay do các nạn nhân sống sót sau vụ xả súng cuối tháng trước tại bang Florida dẫn đầu.

Cuộc tuần hành chính trong phong trào diễn ra tại thủ đô Washington, DC. Ngoài ra, người dân ở New York City, Boston, Los Angeles, Chicago, Miami, San Francisco, Dallas, Boise, West Palm Beach, Liverpool, England… cũng đều có thể tham dự các sự kiện tổ chức trong mỗi TP.

Một em bé tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô London do các nạn nhân sống sót sau vụ xả súng cuối tháng trước tại bang Florida dẫn đầu. Ảnh Reuters

Theo các nhà tổ chức, đã có hơn 800 cuộc tuần hành lớn nhỏ được tổ chức tại các TP lớn trên nước Mỹ như New York, Los Angeles, Boston, Dallas… và nhiều nước khác trên khắp thế giới. Nhiều ca sĩ, diễn viên có tên tuổi cũng xuất hiện trong các cuộc tuần hành hoặc tổ chức biểu diễn kêu gọi người dân ủng hộ việc siết chặt kiểm soát súng.

Ca sĩ Jennifer Hudson biểu diễn trong sự kiện Tuần hành vì mạng sống của ta.

Nhóm khởi xướng phong trào có tên gọi là #NeverAgain - một nhóm những người sống sót sau vụ xả súng Stoneman Douglas ngày 14/2 vừa qua. Qua trang web chính thức của phong trào, sự kiện “Tuần hành vì mạng sống của ta” thu hút sự tham gia của hàng trăm nghìn học sinh sinh viên trên toàn nước Mỹ.

Cựu thành viên ban nhạc Beatles, Paul McCartney cũng tham gia cuộc tuần hành diễn ra tại TP New York. Ảnh Reuters

Trước đó, ngày 23/3, chính quyền Tổng thống Trump đã chính thức đề xuất cấm hoàn toàn thiết bị độ súng, giúp chuyển đổi những khẩu súng bán tự động thành súng tự động có khả năng bắn nhanh.

Theo giới chức Mỹ, sau vụ tấn công kinh hoàng tại Las Vegas cuối năm ngoái, đề xuất này là bước đi quan trọng trong nỗ lực làm giảm mối đe dọa bạo lực từ súng đạn, đồng thời tuân thủ Hiến pháp và các đạo luật đã được quốc hội Mỹ thông qua.

Theo các nhà tổ chức, đã có hơn 800 cuộc tuần hành lớn nhỏ được tổ chức tại các TP lớn trên nước Mỹ và nhiều nước khác trên khắp thế giới. Ảnh: CNN

Người dân tham gia tuần hành kêu gọi thắt chặt luật súng đạn tại TP New York. Ảnh Reuters

Những người tuần hành mang theo hàng trăm khẩu hiệu phản đối các vụ xả súng hàng loạt cũng như chỉ trích Hiệp hội súng trường quốc gia. Ảnh Reuters

Người dân đổ ra đường phố tại bang Texas tuần hành. Ảnh: CNN

Tại thủ đô Washington, hàng trăm nghìn người đã đổ về đại lộ Pennsylvania trong cuộc tuần hành được xem là lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Reuters

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hinh-anh-hang-tram-ngan-nguoi-my-tuan-hanh-keu-goi-kiem-soat-chat-che-sung-dan-312664.html