Ấn tượng về công tác tổ chức SEA Games 31 của chủ nhà Việt Nam

Thành viên các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31 ghi nhận tích cực công tác tổ chức của chủ nhà Việt Nam, đúng với tinh thần của đại hội thể thao khu vực.

Tình nguyện viên hỗ trợ đoàn nước ngoài tại Nhà thi đấu Thanh Trì, nơi diễn ra môn bóng rổ.

Tình nguyện viên hỗ trợ đoàn nước ngoài tại Nhà thi đấu Thanh Trì, nơi diễn ra môn bóng rổ.

Khi có mặt tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) để đưa tin về môn wushu, nữ phóng viên Wina Setyawatie (Indonesia) chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam để đưa tin về SEA Games. Các bạn có cơ sở vật chất rất tốt. Tôi thấy không nhiều nơi có khán giả vào cổ vũ đông đảo ở các môn như tại Việt Nam”.

Trong khi đó, lãnh đội wushu của Singapore - ông Jia Hong Cheng cho rằng, chính tinh thần cổ vũ của khán giả đã mang lại hiệu ứng rất tốt cho công tác tổ chức SEA Games 31 của chủ nhà Việt Nam.

Nandhira Mauiskha, tuyển thủ wushu của Indonesia trở lại thi đấu SEA Games sau 7 năm vắng mặt kể từ lần cuối là năm 2015 tại Singapore cho biết: “Tôi rất thích Việt Nam. Cơ sở vật chất được chuẩn bị và thực hiện cho SEA Games 31 của các bạn thật tuyệt. Tôi gặp chấn thương, nên bây giờ mới trở lại SEA Games thi đấu và rất bất ngờ với cách tổ chức chu đáo từ chủ nhà Việt Nam”.

Khán giả phủ kín khán đài Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm, nơi diễn ra môn pencak silat.

Tại Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), khán giả cũng ngồi kín chỗ để cổ vũ các võ sĩ pencak silat tranh tài. Một thành viên đội tuyển pencak silat Malaysia chia sẻ rằng, cô rất bất ngờ vì không nghĩ môn thi đấu này lại đông người xem đến vậy. Đại diện đội pencak silat Malaysia cho hay: “Chúng tôi được ban tổ chức bố trí các tình nguyện viên theo đoàn rất nhiệt tình. Bất cứ thắc mắc gì, chúng tôi đều nhận được sự hướng dẫn rất chu đáo".

Trong khi đó, ở Cung điền kinh trong nhà Hà Nội, tuyển thủ đấu kiếm của các đội tuyển cho biết, rất hài lòng với cơ sở vật chất phục vụ thi đấu ở đây, ánh sáng đạt chuẩn và nơi đấu có trần cao, thoáng khí. Nữ kiếm thủ Esteban của đội Philippines chia sẻ, cơ sở vật chất tổ chức môn đấu kiếm ở Việt Nam lần này không kém những nơi từng tổ chức giải châu Á. Ngoài ra, đông đảo khán giả cổ vũ trên khán đài cũng tạo không khí sôi động, kích thích tinh thần cho vận động viên.

Nhà thi đấu Cầu Giấy, nơi diễn ra môn wushu luôn đông khán giả.

Môn kurash được tổ chức tại Nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội) cũng gây ấn tượng về công tác tổ chức. Nữ tuyển thủ Thái Lan Saowalak Homklin chia sẻ, rất thích sự cổ vũ nhiệt thành của các bạn trẻ, học sinh trên khán đài. “Tôi thấy rằng, nếu các bạn trẻ đã xem thể thao từ sớm thì tương lai có nhiều đam mê hơn với thể thao”, nữ vận động viên này nói.

Nguyễn Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1032445/an-tuong-ve-cong-tac-to-chuc-sea-games-31-cua-chu-nha-viet-nam