Ấn tượng và tin tưởng về sự chuẩn bị của Việt Nam cho hội nghị

Cho đến thời điểm hiện tại đã có hơn 3.000 phóng viên từ trên 200 hãng thông tấn, báo chí của gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đưa tin tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội. Sự có mặt của hàng nghìn phóng viên quốc tế được coi là cơ hội để quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội thanh bình, đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách ra thế giới. Một số phóng viên quốc tế đã chia sẻ với Nhóm phóng viên Báo Hànôịmới cảm nhận về sự chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam và TP Hà Nội cho sự kiện quan trọng này.

Nhiều hoạt động nghệ thuật chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên

Chị Zhang Zixu, phóng viên hãng China News Service (Trung Quốc):
Sự chuẩn bị chu đáo được thể hiện khắp mọi nơi

Ngay từ khi xuống sân bay Nội Bài vào ngày 25-2 và di chuyển về trung tâm Hà Nội, những hình ảnh về thành phố hòa bình và mến khách, cờ hoa rực rỡ được trang trí khắp nơi khiến chúng tôi cảm thấy được chào đón nồng nhiệt. Tôi nhận ra một điều đặc biệt là không chỉ chính quyền mà cả người dân Hà Nội đều chủ động và tích cực trong việc chuẩn bị cho sự kiện này.

Sáng 26-2, tôi cùng các đồng nghiệp trong nhóm công tác của China News Service tới Trung tâm Báo chí quốc tế để chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Bản thân tôi cảm thấy rất thoải mái và yên tâm vì trung tâm được bài trí gọn gàng và hiện đại, không gian rộng rãi, có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, hiện đại phục vụ phóng viên tác nghiệp và luôn có các nhân viên an ninh túc trực. Điều này cũng cho thấy sự tận tâm và có trách nhiệm của Ban Tổ chức. Dù chưa kịp thử các món ăn được phục vụ miễn phí tại Trung tâm Báo chí quốc tế, song các món ăn đều được bày rất đẹp mắt và tôi đã thấy rất nhiều đặc sản của Hà Nội như phở, bún thang... Chắc chắn trong những ngày đưa tin về sự kiện, chúng tôi sẽ thưởng thức những món ăn đặc sắc này.

Chị Shin Jin, Đài JTBC (Hàn Quốc):
Các tour miễn phí giúp phóng viên quốc tế hiểu thêm về Hà Nội

Với một sự kiện quan trọng và được cả thế giới quan tâm như Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên, công tác chuẩn bị của Việt Nam chỉ trong hơn một tuần là một nỗ lực rất lớn và đây cũng là kinh nghiệm đáng học tập trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế. Không chỉ tại Trung tâm Báo chí quốc tế hay các địa điểm quan trọng, tôi thấy đường phố Hà Nội cũng được trang trí đẹp đẽ bằng hoa, cây cảnh và những lá cờ của Việt Nam, Hoa Kỳ và Triều Tiên.

Tôi tin tưởng với sự trọng thị như vậy, sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp. Bên cạnh sự chu đáo và tận tình nhằm tạo điều kiện cho các phóng viên quốc tế tác nghiệp thuận lợi và hiệu quả, tôi cũng rất hào hứng với một số ý tưởng của Hà Nội như tham quan thành phố bằng xe buýt hai tầng hay tổ chức các tour du lịch miễn phí cho phóng viên. Tôi cho rằng đây là cách làm hay và sáng tạo, vừa tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế, vừa giúp chúng tôi có cơ hội hiểu thêm về cuộc sống của người dân Hà Nội.

Anh Mohamed Almenshawy, phóng viên kênh tin tức Al Shouk News (Ai Cập):
Thêm hiểu về một Hà Nội thanh bình

Tôi tới Hà Nội vào đêm 24-2 để kịp thời đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên. Khi biết Hà Nội tổ chức tuyến xe buýt miễn phí dành cho các phóng viên quốc tế tham quan thành phố, tôi đã nhanh chóng đăng ký và may mắn là một trong những người đầu tiên có cơ hội trải nghiệm chuyến tham quan thú vị và đầy hào hứng này. Với việc được đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng tại Hà Nội chỉ trong thời gian ngắn và được cảm nhận khung cảnh tươi đẹp, thanh bình của Thủ đô, những phóng viên như chúng tôi đã có cái nhìn chân thực hơn về thành phố. Điều này rất có ý nghĩa, nhất là trong những ngày bận rộn chuẩn bị cho những tin tức liên quan đến Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên. Tôi cũng dự định sẽ làm ngay một clip ngắn về Hà Nội để đăng tải trên kênh tin tức Al Shouk News và giới thiệu tới độc giả Ai Cập về nét độc đáo của thành phố cổ kính này.

Chị Kwok Fong, Đài Truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng (Hồng Kông, Trung Quốc):
Công tác chuẩn bị của Việt Nam rất đáng khâm phục

Tôi được biết mọi khâu chuẩn bị của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng cho Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên chỉ diễn ra trong khoảng hơn 10 ngày. Khối lượng công việc rất lớn, từ công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, trang trí đường phố đến sắp xếp Trung tâm Báo chí quốc tế đón tiếp hàng nghìn phóng viên trong và ngoài nước… Do đó, việc Việt Nam có thể hoàn thành tốt mọi công tác chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn và gấp gáp như vậy là thực sự ấn tượng và đáng khâm phục. Ngay tại Trung tâm Báo chí quốc tế, chúng tôi đều cảm nhận được sự chuẩn bị đầy đủ và tin tưởng rằng mọi nhu cầu về tác nghiệp của các phóng viên sẽ được đáp ứng hoàn hảo trong những ngày tới. Đây cũng là dịp để chúng tôi không chỉ truyền đi những tin tức về hội nghị giữa hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ - Triều Tiên mà còn đăng tải những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/927928/an-tuong-va-tin-tuong-ve-su-chuan-bi-cua-viet-nam-cho-hoi-nghi