Ấn tượng và độc đáo khi dùng cà kheo câu cá, của ngư dân quốc đảo Sri Lanka

Ngồi trên cà kheo để câu cá là phương pháp đánh cá độc đáo của quốc đảo Sri Lanka, ngoài khơi bờ biển Ấn Độ của Ấn Độ Dương.

Ngư dân ngồi trên thanh cây ngang (petta) buộc vào cột dọc cắm trên cát cách bờ biển vài mét. Ngồi trên cao, ngư dân thả dây xuống câu cá. Mặc dù cách câu cá này có vẻ nguyên thủy và cổ xưa, nhưng dùng cà kheo câu cá của ngư dân mới xuất hiện gần đây.

Cách câu cá bằng cà kheo bắt đầu trong Thế chiến II khi tình trạng thiếu lương thực và các điểm câu cá quá đông khiến một số người nảy ý tưởng câu cá trên mặt nước. Lúc đầu, họ ngồi trên xác con tàu bị lật và máy bay bị rơi, sau đó một số người bắt đầu dựng cà kheo trên vùng rạn san hô. Phương pháp này được truyền lại cho nhiều thế hệ ngư dân sống dọc bờ biển phía nam dài 30 km từ thị trấn Unawatuna đến Weligama.

Lợi nhuận đánh bắt cá giảm dần. Trận sóng thần năm 2004 đã tàn phá phần lớn bờ biển Ấn Độ Dương, làm biến dạng bờ biển Sri Lanka, vì vậy không thể câu cá bằng phương pháp cà kheo. Hoạt động câu cá dừng hoàn toàn trong suốt đợt gió mùa hằng năm. Ngày nay, hầu như ngư dân không còn truyền lại nghề cho con cháu, thay vào đó họ thuê người ngồi trên cà kheo câu cá diễn cho nhiếp ảnh gia chụp và phục vụ du lịch.

Yến Phạm

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/an-tuong-va-doc-dao-khi-dung-ca-kheo-cau-ca-cua-ngu-dan-quoc-dao-sri-lanka-566705.html