Ấn tượng từ sân chơi bóng đá nhi đồng

Sau 1 tuần diễn ra với nhiều trận cầu sôi nổi, hấp dẫn và không kém phần kịch tính, tối ngày (20-8) tại Nhà thi đấu Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh sẽ diễn ra trận chung kết và lễ tổng kết trao giải Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai lần thứ 17-2019.

Thầy trò đội bóng nhi đồng TP.Biên Hòa ăn mừng khi giành quyền vào chơi trận chung kết. Ảnh: Huy Anh

Thầy trò đội bóng nhi đồng TP.Biên Hòa ăn mừng khi giành quyền vào chơi trận chung kết. Ảnh: Huy Anh

Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai năm nay tiếp tục có 11 đội bóng nhi đồng đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia tranh tài. Trước trận chung kết, đã có 9 đội bóng phải nói lời chia tay giải, chỉ còn hai đội Trảng Bom và Biên Hòa xuất sắc giành vé vào chơi trận cuối cùng để chọn ra nhà vô địch của giải đấu.

* Giải đấu nhiều kỷ niệm đẹp

Chiều 17-8, sau khi đội nhi đồng huyện Định Quán thua đội nhi đồng huyện Xuân Lộc với tỷ số 5-2 ở trận tứ kết, chị Nguyễn Thanh Thảo (chuyên viên Phòng GD-ĐT huyện Định Quán) cùng Ban huấn luyện và các cầu thủ nhi đồng huyện Định Quán đã lên xe ra về. Khi phải dừng bước ở trận tứ kết sau khi đã thi đấu hết mình, một số cầu thủ “nhí” của Định Quán không giấu được những giọt nước mắt hồn nhiên rất đáng yêu của trẻ em khiến chị Thảo và Ban huấn luyện phải ngồi cạnh động viên.

Thi đấu đầy cố gắng nhưng Định Quán (áo xanh) phải dừng bước ở tứ kết khi thất bại trước Xuân Lộc ở tứ kết. Ảnh: Huy Anh

Chị Thảo tâm sự: “Phải dừng bước ở vòng tứ kết nhưng tôi và các cầu thủ nhi đồng của huyện đã có được nhiều kỷ niệm đẹp trong những ngày tham dự giải. Cả vợ chồng cùng hai con của tôi đã tạm gác việc nhà ở huyện để lên tỉnh lo cho các em thi đấu. Ngày nào phụ huynh cũng gọi điện, nhắn tin cho tôi hỏi thăm tình hình tập luyện và thi đấu của các em ra sao. Khi đội thắng, ai nấy đều mừng rỡ; còn khi kém may mắn bị thua trước đội bạn thì mọi người động viên để đội thi đấu tiếp”.

Hơn chục lần gắn bó với đội bóng nhi đồng huyện Định Quán tham dự Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai, chị Thảo tỏ ra khá hài lòng với công tác tổ chức cũng như chất lượng của giải. Chị chia sẻ thêm: “Tôi rất vui mừng vì giải mỗi năm lại được tổ chức chu đáo hơn, các cầu thủ “nhí” ngoài việc được thi đấu với sân bóng đẹp hơn còn được Ban tổ chức quan tâm chăm sóc tốt hơn khi cung cấp nước uống và sữa để bồi bổ sức khỏe; đặc biệt trong ngày khai mạc giải các em còn được “chiêu đãi” một bữa tiệc ngon miệng khiến các em rất vui”.

Các phụ huynh cổ vụ nhiệt tình trên khán đài

Còn HLV đội bóng nhi đồng TP.Long Khánh Lê Trọng Nghĩa cho biết: “Năm nay tôi quay lại “ghế” HLV đội nhi đồng TP.Long Khánh dự giải và có chút bất ngờ vì công tác tổ chức giải diễn ra chu đáo, trang trọng, nhờ đó đã tiếp thêm khí thế cho các đội bóng”. Ông Nghĩa cho hay, có phần luyến tiếc vì đội nhi đồng TP.Long Khánh phải dừng bước sớm tại giải, nhưng ông cảm thấy vui vì Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai thực sự có chất lượng về nhiều mặt. Qua giải đấu, không chỉ các cầu thủ “nhí” được chơi bóng để thỏa niềm đam mê, mà chính các HLV cũng có dịp chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện với nhau.

Trong khi đó, anh Lê Việt Hà, bố của một cầu thủ “nhí” đội nhi đồng huyện Vĩnh Cửu vui mừng chia sẻ: “Tôi đã dành thời gian từ nhà ở xã Tân An lên nhà thi đấu ở TP.Biên Hòa cổ vũ đội bóng của con thi đấu đủ các trận và rất vui vì các cháu đã thi đấu hết mình. Tôi mong Báo Đồng Nai duy trì đều đặn giải đấu này để các cháu nhi đồng có sân chơi lành mạnh, bổ ích trong những ngày hè”.

* Trách nhiệm với bóng đá nhi đồng

Dù chỉ là giải đấu phong trào của các cầu thủ nhi đồng song công tác tổ chức giải được Báo Đồng Nai phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch triển khai rất chặt chẽ. Sở GD-ĐT là đơn vị chịu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ của các đội bóng tham gia thi đấu tại giải. Theo quy định của Ban tổ chức, tất cả các cầu thủ nhi đồng tham dự giải phải đảm bảo quy định về độ tuổi, có giấy khám sức khỏe đầy đủ... Các em chỉ được vào sân thi đấu khi đáp ứng đầy đủ các hồ sơ chứng minh theo quy định của giải.

Bà Lê Phương Uyên, chuyên viên Văn phòng Sở GD-ĐT cho biết: “Trước giải đấu, các địa phương đã gửi hồ sơ của đội bóng về Văn phòng Sở để thẩm định. Những hồ sơ không đạt được trả lại bổ sung, hoặc những hồ sơ có dấu hiệu bị tẩy xóa cũng được Sở “lưu ý”. Ngay trong ngày khai mạc giải, chúng tôi đã cương quyết từ chối một số trường hợp cầu thủ của đội bóng không đáp ứng được hồ sơ hợp lệ, điều này đảm bảo công bằng cho các đội bóng tham dự giải”.

Trong khi đó, theo lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh (thuộc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch), với kinh nghiệm 17 năm đồng hành với Báo Đồng Nai tổ chức Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai nên công tác tổ chức thi đấu không còn bị bỡ ngỡ. Các điều kiện về sân đấu, ánh sáng, trọng tài, nhân viên phục vụ... đều được Sở giao cho trung tâm chỉ đạo phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận và cá nhân. Để các cầu thủ nhi đồng càng vào sâu giải đấu càng thi đấu tốt hơn, từ vòng bán đến đến trận chung kết đã được chuyển sang thi đấu vào buổi tối thay vì ban ngày để có không khí mát mẻ, đồng thời có nhiều khán giả tiện theo dõi hơn.

Thầy trò đội bóng nhi đồng huyện Trảng Bom ăn mừng khi giành quyền vào chơi trận chung kết. Ảnh: Huy Anh

Cầu thủ Nguyễn Thiện Khang của đội nhi đồng huyện Thống Nhất chia sẻ niềm vui khi dự giải: “Đây là lần thứ hai em được chơi bóng tại Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai. Điều kiện thi đấu trong nhà khá mát mẻ, mỗi trận đấu đều có nhiều khán giả ở huyện và TP.Biên Hòa đến cổ vũ cho chúng em thi đấu nên tinh thần thi đấu thêm hào hứng. Dù đội nhà không đạt được thành tích cao tại giải năm nay nhưng em rất vui vì đã được chơi bóng hết sức mình”.

Ông Nguyễn Sỹ Cường, Phó giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai, đơn vị tài trợ cho giải, chia sẻ: “Lần đầu tiên được dự khán một trận đấu khai mạc của Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Đồng Nai, tôi thấy công tác tổ chức giải rất tốt, các cầu thủ “nhí” thi đấu sôi nổi, quyết tâm với một tinh thần vô tư, trong sáng. Chúng tôi rất vui vì được góp phần nhỏ bé vào sự thành công của giải và mong những năm tới giải sẽ tiếp tục được tổ chức chu đáo và chất lượng hơn”.

Nhà báo Nguyễn Tôn Hoàn, Tổng biên tập Báo Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức giải: “Thành công của giải tạo thêm động lực mới”

Chúng tôi rất vui mừng vì các cầu thủ nhi đồng đến từ các địa phương trong tỉnh đã có thêm một giải bóng đá với nhiều trận cầu sôi nổi, hấp dẫn và kịch tính. Các em đã thi đấu với tinh thần thể thao trong sáng nhưng đầy quyết tâm. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các địa phương, các huấn luyện viên và các đơn vị đã đồng hành với chúng tôi tổ chức giải. Góp phần cho giải đấu năm nay không thể không nhắc đến các đơn vị tài trợ đầy tâm huyết vì sự phát triển của bóng đá nhi đồng. Thành công của giải đấu năm nay là kinh nghiệm và động lực để Báo Đồng Nai tiếp tục nghiên cứu tổ chức giải đấu lần thứ 18 vào mùa hè năm 2020 và những năm tiếp theo thêm chu đáo và chất lượng hơn.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201908/an-tuong-tu-san-choi-bong-da-nhi-dong-2960107/