Ấn tượng 'Tranh trong mùa giãn cách'

126 tác phẩm tranh của 44 họa sĩ được sáng tác trong những ngày cả đất nước đồng lòng phòng, chống đại dịch Covid-19 đã đến với công chúng yêu mỹ thuật sáng 15-6 tại Hà Nội qua triển lãm 'Tranh trong mùa giãn cách'.

Triển lãm được Báo Nhân Dân hằng tháng, Báo Nhân Dân phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

 Triển lãm tạo ấn tượng với người xem.

Triển lãm tạo ấn tượng với người xem.

Phát biểu tại triển lãm, nhà báo Phan Thanh Phong, Trưởng ban Báo Nhân Dân hằng tháng cho biết, giữa những ngày cao điểm dịch bệnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Báo Nhân Dân hằng tháng, hơn 50 họa sĩ đã ngay lập tức tặng các tác phẩm tranh tham gia đấu giá, với tổng số tiền thu được lên tới hơn 500 triệu đồng để ủng hộ cho lực lượng y tế, những chiến sĩ LLVT trên tuyến đầu chống dịch. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Báo Nhân Dân hằng tháng phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam kêu gọi các họa sĩ hưởng ứng hoạt động vẽ tranh lấy chủ đề “Tranh trong mùa giãn cách”. Kết quả sau hơn một tháng phát động, 126 tác phẩm mỹ thuật in đậm dấu ấn về những ngày đại dịch, khi cả cộng đồng tuân thủ cách ly xã hội nhằm góp phần mạnh mẽ trong việc động viên tinh thần xã hội, đất nước, nhân dân đẩy lùi và vượt qua dịch bệnh đã được 44 họa sĩ ủng hộ. Suy nghĩ, cảm xúc của họa sĩ được thể hiện sinh động trên các tác phẩm, để lưu lại những dấu ấn cùng xúc cảm không thể nào quên trong những tháng ngày đặc biệt của đất nước được thể hiện ấn tượng tại triển lãm.

Tác phẩm “Khúc khải hoàn” của họa sĩ Lê Trí Dũng.

Để thông điệp nhân văn cùng góc nhìn lạc quan, tích cực mà các họa sĩ gửi gắm qua các tác phẩm sáng tác trong mùa giãn cách tăng thêm sức lan tỏa, đến được với đông đảo công chúng yêu mỹ thuật cả nước, ban tổ chức triển lãm đã quyết định xuất bản cuốn sách có tựa đề “Tranh trong mùa giãn cách”. Một ấn bản đẹp về hình thức, trau chuốt về nội dung đã được triển khai song song, trong khoảng thời gian rất ngắn. Cuốn sách “Tranh trong mùa giãn cách” giúp góp thêm một dấu ấn về những ngày tháng không thể nào quên của cả dân tộc. Sách được in 1.000 cuốn, khổ 20cm x 18cm, dày 142 trang do NXB Thông tấn ấn hành.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam xúc động chia sẻ: “Những đồng nghiệp của tôi, các họa sĩ đương đại nhiều thế hệ đã xung trận với những rung cảm thần tốc để nghệ thuật thăng hoa, mang nghĩa cử lặng lẽ, kín đáo sẻ chia với người ở tuyến đầu qua cuộc đấu giá tranh từ thiện xúc động và nặng tình”.

Tin, ảnh: VƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/an-tuong-tranh-trong-mua-gian-cach-623063