Ấn tượng tốt đẹp từ Pa-ri đến Tu-lu-dơ

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp lần đầu trên cương vị Chủ tịch Quốc hội (QH) của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn đại biểu cấp cao QH nước ta, với nhiều hoạt động diễn ra tại thủ đô Pa-ri và thành phố Tu-lu-dơ, một lần nữa thể hiện sâu đậm mối quan hệ hữu nghị, tin cậy và hợp tác tốt đẹp giữa hai QH và nhân dân hai nước.

Ngay sáng đầu tiên sang thăm nước bạn, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam tới đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trồng cây lưu niệm và thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Công viên Mông-tơ-rô, thành phố Mông-tơ-rơi. Tượng Bác ở ngay cạnh lối ra vào của công viên rộng lớn với nhiều tán cây cổ thụ tỏa bóng. Bên cạnh có cây đào từ quê hương, hàng cây mộc lan đang trổ hoa khoe sắc. Gần đó chỉ mấy bước chân là điểm tham quan ngoại giao trong Bảo tàng Lịch sử đương đại của thành phố. Từ sớm, Thị trưởng P.Bơ-xắc và nhiều vị lãnh đạo thành phố cùng các thành viên tình nguyện có mặt, chuẩn bị các nghi thức đón khách.

Sau khi thành kính dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ, lãnh đạo Bảo tàng dẫn Ðoàn đi tham quan Không gian Hồ Chí Minh. Căn phòng trưng bày cánh cửa và tấm biển nhà số 9, tấm ván lát sàn, thẻ hành nghề, thẻ Ðảng viên Ðảng Cộng sản Pháp của Bác. Ngoài ra còn một số hình ảnh, một số trang nhất các báo, những bức thư mà Bác Hồ viết cho các đảng viên Cộng sản Pháp và cả bản sao (theo nguyên mẫu) viên gạch sưởi ấm mà Bác đã sử dụng trong thời gian ở Pa-ri... Những hiện vật và hình ảnh xúc động, trân quý về Người được lưu giữ trang trọng tại Không gian Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo khách quốc tế và người dân thành phố đến thăm, giúp mọi người càng hiểu thêm cuộc đời hoạt động cách mạng của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới.

Chào đón Chủ tịch QH và các thành viên trong Ðoàn Việt Nam thăm Pháp như những người bạn thân thiết, các vị lãnh đạo thành phố bạn giới thiệu cặn kẽ những kỷ vật, tư liệu trong Không gian Hồ Chí Minh. Ðó là những kỷ vật vô cùng quan trọng, quý giá. Cũng chính tại đây, trong lịch sử, chính quyền thành phố từng có những cuộc họp thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước…

Cùng ngày, Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đến dự kỷ niệm 100 năm Phong trào người Việt ở Pháp. Buổi lễ kỷ niệm ngày ra đời phong trào là niềm vui hội ngộ của những người bạn Pháp thân thiết với Việt Nam trong không khí ấm áp, thân tình, thu hút khoảng 1.000 bà con cộng đồng và khách mời. Trước giờ khai mạc, nhiều hội viên, đại biểu tề tựu, hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm đẹp về đất nước và con người Việt Nam, nói chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Việt Nam, một dân tộc anh hùng trong chiến đấu... Trải qua một thế kỷ tồn tại và phát triển ở Pháp, vào bất kỳ thời kỳ nào, các hội viên Hội Người Việt Nam tại Pháp đều là hạt nhân đoàn kết, tập hợp được hầu hết kiều bào ta ở Pháp, luôn hướng về quê cha đất tổ.

Qua thông điệp tại lễ kỷ niệm và trao đổi với ông Nguyễn Văn Bổn, Chủ tịch đặc trách đối ngoại của Hội và ông Nguyễn Thanh Tòng, Phó Chủ tịch Hội, chúng tôi được biết: Cách đây 100 năm, chính từ kinh đô ánh sáng Pa-ri này, Nguyễn Ái Quốc đã khai sáng "Nhóm người An Nam yêu nước", tên của Phong trào Việt kiều yêu nước và Hội Người Việt Nam tại Pháp ngày nay. Qua nhiều thế hệ, trải qua bao biến cố thăng trầm, với những tên gọi thích ứng khác nhau, lúc công khai, lúc âm thầm, nhưng trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh hào hùng đó, phong trào vẫn giữ một lòng gắn bó với dân tộc.

Theo ông Nguyễn Văn Bổn, ngày 15-7-1946, phát biểu trước hơn hai nghìn đại biểu kiều bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ về tinh thần và phương hướng hoạt động cho phong trào yêu nước tại Pháp: "Tổ quốc trên hết", "Ðoàn kết chặt chẽ", "Tôn trọng kỷ luật". Ông Bổn cho biết thêm, năm 1969, sau chặng đường nửa thế kỷ, trong vòng sáu tháng phong trào nhận được hai bức thư của Bác kính yêu. "Tự hào với các dấu mốc lịch sử ban đầu vẻ vang, từ ấy, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đã có những bước đi, dần hình thành một phong trào độc đáo với một lý tưởng kiên định, nhất quán và bầu nhiệt huyết không nhạt phai..." - ông xúc động nói.

Chúng tôi cảm nhận được những tình cảm hữu nghị và sự mến khách trong những ngày qua, kể từ khi đến Pháp, đặc biệt qua những cuộc gặp, hội đàm, tiếp xúc của lãnh đạo QH nước ta với các nhà lãnh đạo Pháp, các nghị sĩ Pháp, các bạn bè Pháp. Các nhà lãnh đạo hai nước qua các cuộc gặp quan trọng đã khẳng định, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm, hai nước đã và đang hướng về phía trước, vượt qua những khúc quanh để trở thành những người bạn đồng hành, tin cậy. Hiện nay, Pháp là Ðối tác chiến lược, là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam trên trường quốc tế cũng như ở châu Âu.

Chặng cuối chuyến thăm là Tu-lu-dơ, còn có tên là thành phố mầu hồng, nơi vẫn còn những đường phố nhỏ, những tòa nhà xây bằng gạch đỏ của người La Mã cổ đại. Ðây là một thành phố năng động và cổ kính ở miền tây nam nước Pháp, bên bờ sông Ga-rôn. Người dân Tu-lu-dơ rất tự hào với dòng Ga-rôn thơ mộng như một dải lụa ngay bên trong phố, tạo nên không gian hài hòa cùng những công trình kiến trúc cổ kính đan xen. Không chỉ là một thành phố đẹp, cổ kính, Tu-lu-dơ còn là một thành phố sạch, hiện nay đang triển khai nhiều dự án phát triển đô thị với mục tiêu xây dựng một vùng "đô thị của tương lai" vào năm 2030. Thành phố có các lĩnh vực phát triển mạnh như hàng không vũ trụ (trong đó có trụ sở của hãng sản xuất máy bay Airbus nổi tiếng), điện tử, tin học, công nghệ sinh học..., và là một trong những thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất châu Âu. Lãnh đạo thành phố cho biết, tới đây sẽ thúc đẩy nhiều chương trình, dự án hợp tác với nhiều địa phương Việt Nam.

Thông điệp mới trong bài phát biểu bế mạc của Chủ tịch QH tại Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 11 tại Tu-lu-dơ được nhiều đại biểu hai nước đánh giá cao. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Trước các thách thức đang thay đổi, cả ở Pháp cũng như ở Việt Nam, những phương thức, cách làm cũ khó có thể phát huy được nữa, các địa phương phải tìm ra được những hướng đi mới, tạo ra được một đà phát triển mới cho hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Chủ tịch QH đề cập yếu tố "bền vững" nổi lên và xuyên suốt tất cả các lĩnh vực hợp tác cũng chính là mục tiêu hai nước nhắm đến. Mục tiêu bền vững trở thành một tiêu chí, một cơ sở để chúng ta xây dựng kế hoạch và thực tế đang đòi hỏi các dự án hợp tác, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà ở cấp độ địa phương, đều phải có một tầm nhìn lâu dài và toàn diện.

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân

VĂN NGHIỆP CHÚC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39732802-an-tuong-tot-dep-tu-pa-ri-den-tu-lu-do.html