Ấn tượng Thanh Đảo

Những ngày qua, TP Thanh Đảo của Trung Quốc nhộn nhịp với sự có mặt của nhiều tàu hải quân cùng đoàn đại biểu các nước tới tham dự hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Quân Giải phóng nhân dân (QGPND) Trung Quốc.

Đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam cùng biên đội hai tàu hộ vệ tên lửa 011-Đinh Tiên Hoàng và 015-Trần Hưng Đạo đã vượt 1.800 hải lý từ Quân cảng Cam Ranh tới TP Thanh Đảo, tham dự các hoạt động theo lời mời của nước chủ nhà.

 Một góc TP Thanh Đảo, Trung Quốc.

Một góc TP Thanh Đảo, Trung Quốc.

Thanh Đảo hấp dẫn bởi sự sạch, đẹp, giao thông văn minh, hiện đại, những ngõ phố lát đá, mái ngói đỏ sẫm màu, những tòa nhà kiến trúc đậm phong cách Đức hay những nhà thờ Thiên chúa giáo. Cách thành phố không xa là Lao Sơn, ngọn núi gần biển được biết đến là cái nôi của đạo giáo, với những ngôi đền cổ kính. Hệ thống hang động sâu băng giá, những tảng đá lớn và các dòng suối nước khoáng... đã và đang hấp dẫn các nhà địa chất đến khám phá. Vịnh Tuệ Tiền, một trong những vịnh đẹp nhất ở Thanh Đảo với bờ cát mịn màng, nước biển trong xanh, hiền hòa. Bến cảng Dagang, một trong những di tích lịch sử, tấp nập tàu thuyền trung chuyển hàng hóa được xây dựng từ năm 1893. Một số địa danh như: Quảng trường Ngũ Tứ, công viên Lỗ Tấn, công viên Tiểu Ngư Sơn, bãi tắm Đệ Nhất… luôn hấp dẫn du khách. Bia Thanh Đảo, loại bia nổi tiếng có hương vị của bia Đức được sản xuất từ một nhà máy bia do một người Đức xây dựng từ thế kỷ 18. Năm nào cũng vậy, vào mùa hè ở Thanh Đảo đều tổ chức lễ hội bia, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham dự.

Quân cảng Dagang, căn cứ Hải quân quan trọng của Hạm đội Bắc Hải thuộc Quân chủng Hải quân QGPND Trung Quốc, là một trong những quân cảng trực thuộc Hải quân vùng chiến lược phía bắc. Quân cảng Dagang không chỉ có cơ sở hạ tầng hiện đại, đáp ứng nhu cầu bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, căn cứ, mà còn có trung tâm huấn luyện, khu thể thao liên hợp, vui chơi giải trí. Từ trước đến nay, những lần duyệt hạm lớn của Hải quân QGPND Trung Quốc đều tổ chức ở khu vực này.

Đại tá Nguyễn Đình Hùng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác Việt Nam nhấn mạnh: Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân cử biên đội tàu hộ vệ tên lửa thuộc Lữ đoàn 162 đi Thanh Đảo, Trung Quốc tham dự các hoạt động hải quân đa phương nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quân QGPND Trung Quốc. Thông qua hoạt động đa phương cũng như song phương tại Thanh Đảo góp phần tăng cường đoàn kết, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân các nước tham gia sự kiện; thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, là cơ hội học hỏi lẫn nhau giữa Hải quân nhân dân Việt Nam với hải quân các nước trong khu vực nói chung, Hải quân QGPND Trung Quốc nói riêng. Mặt khác, trên đường hành quân, cán bộ, chiến sĩ còn tiến hành huấn luyện nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị trong điều kiện hoạt động dài ngày trên biển. Cùng với đó, tích lũy các kỹ năng đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế...

Bài và ảnh: THIẾT HẢI PHƯƠNG (Gửi từ TP Thanh Đảo, Trung Quốc)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/an-tuong-thanh-dao-572776