Ấn tượng Sóng nước Tam Giang

Lễ hội 'Sóng nước Tam Giang' diễn ra từ ngày 24 - 26/4 là hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn của huyện Quảng Điền - vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời của tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Đêm khai mạc Lễ hội Sóng nước Tam Giang thu hút hàng ngàn khán giả.

Lễ hội “Sóng nước Tam Giang” năm 2018 chính thức được khai mạc vào tối 24/4 vừa qua tại không gian bến đò Cồn Tọc, để lại ấn tượng sâu đậm với người dân, khách du lịch trong nước và quốc tế khi đến với tỉnh Thừa Thiên – Huế những ngày này.

Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền Nguyễn Đình Đức cho biết, trong thời gian 3 ngày từ ngày 24 – 26/4, lễ hội Sóng nước Tam Giang diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa của vùng quê sông nước như: lễ tế Bà Tơ, đua thuyền trên song Bồ, hội chợ quảng bá xúc tiến thương mại, hội trại thanh niên…

Đặc biệt, năm nay Ban Tổ chức đã đưa vào chương trình lễ hội Sóng nước Tam Giang một số hoạt động mới như: trò chơi dân gian Bài Chòi được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra lễ hội; Hội thi ẩm thực Quảng Điền với sự tham gia của các đội thi đến từ 11 xã, thị trấn trong toàn huyện, mang đến các món ăn dẫn dã nhưng đậm đà bản sắc, đặc trưng của địa phương.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác cũng diễn ra đan xen trong 3 ngày này gồm: đua ghe câu trên phá; giao lưu các câu lạc bộ bi sắt; Vật thiếu niên và Thanh niên... Bên cạnh đó, các tour du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên phá Tam Giang, biển gắn với các di tích lịch sử văn hóa của địa phương cũng đem đến những trải nghiệm thú vị.

Trước đó, vào sáng 24/4, Lễ tế Bà Tơ đã được huyện Quảng Điền tổ chức để tưởng nhớ người phụ nữ họ Trần ở làng Bác Vọng, người có công cứu chúa Nguyễn thoát nguy trong một lần vượt phá Tam Giang. Lễ tế diễn ra trang trọng, kéo dài khoảng 60 phút với nghi thức văn hóa dân gian của cư dân vùng sông nước. Sau phần lễ là hội đua thuyền ở ngay ngã ba sông Bồ bên bến đò Quai Vạc.

Đây là lần thứ 4 huyện Quảng Điền tổ chức lễ hội “Sóng nước Tam Giang” với nhiều nghi thức dân gian mang đậm đặc trưng vùng sông nước.

Thông qua dịp Lễ hội này, Quảng Điền mong muốn giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước về tiềm năng văn hóa, kinh tế, du lịch của huyện nhà, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cùng với toàn tỉnh xây dựng Thừa Thiên - Huế theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường”.

Lê Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/an-tuong-song-nuoc-tam-giang-tintuc401997