Ấn tượng ngôi nhà bằng gạch đỏ tái chế lạ mắt

Không quá nổi bật nhưng ngôi nhà vẫn đủ sức gây ấn tượng bởi ngôn ngữ thiết kế khi sử dụng gạch đỏ tái chế và bố cục theo kiểu zigzac.

 Tọa lạc tại Rudy Wielkie, một khu vực rộng lớn ở Upper Silesia (Ba Lan) ngôi nhà mang tên Red House đang được đề cử cho giải thưởng kiến trúc Mies EU 2019.

Tọa lạc tại Rudy Wielkie, một khu vực rộng lớn ở Upper Silesia (Ba Lan) ngôi nhà mang tên Red House đang được đề cử cho giải thưởng kiến trúc Mies EU 2019.

Không quá nổi bật nhưng Red House gây ấn tượng bởi thiết kế độc lạ.

ngôi nhà làm từ gạch tái chế thu thập và xử lý từ các công trình lân cận.">

Tường của ngôi nhà làm từ gạch tái chế thu thập và xử lý từ các công trình lân cận.

Những viên gạch này được sắp xếp bằng tay theo bố cục zigzac, tạo nên thiết kế liền mạch cho mặt đứng.

Không xây theo cách thông thường, ngôi nhà gạch đỏ tạo nên một bức tường thật sự năng động.

Đặc biệt, các lỗ gạch thay thế hoàn toàn cho cửa sổ lớn đã cũ kỹ.

Căn nhà được xây trực từ mặt đất.">

Căn nhà được xây trực từ mặt đất.

Không gian sinh hoạt chung thoáng rộng, có tầm nhìn bao quát cả khu rừng.

Nhà bếp, bàn ăn với gam màu trắng xám sang trọng.

Cầu thang ngăn cách giữa phòng khách và bếp là một điểm nhấn lạ mắt của ngôi nhà. Nguồn ảnh: Archdaily.

Video: Thiết kế nhà phố 80m2. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (theo Archdaily)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-san/an-tuong-ngoi-nha-bang-gach-do-tai-che-la-mat-57030.html