Ấn tượng ngôi đền nằm cheo leo trên đỉnh núi đá giữa muôn trùng mây

Ngôi đền gồm 2 tòa kiến trúc nằm song song trên đỉnh núi Fanjing (hoặc Fanjingshan) ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

2 tòa kiến trúc của ngôi đền có từ thời nhà Minh với tuổi đời hơn 500 năm, nối với nhau bằng một cây cầu đá bắc qua hẻm núi chia đôi đỉnh Fanjing.

Núi Fanjing là đỉnh cao nhất của dãy núi Wuling của Trung Quốc và đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Ngôi đền nằm trên khối núi thẳng đứng cao 100m, trên đỉnh Fanjing cao 2.336m so với mực nước biển.

Để lên đến đỉnh núi, du khách phải trải qua chặng đường gian nan và nguy hiểm. Họ mất khoảng bốn giờ leo qua 8.800 bậc thang men theo khối núi. Hoặc có thể lựa chọn đi cáp treo lên một phần của sườn núi.

Núi Fanjing là một địa danh quan trọng đối với các tín đồ Phật giáo vì họ tin rằng đó là nơi Đức Phật Di Lặc tìm thấy “sự giác ngộ”.

Từ trên đỉnh núi Fanjing, các phật tử và du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng cảnh tượng biển mây trôi men xuống sườn núi, tạo vẻ đẹp thoát tục.

Cũng vì vậy mà nhiều người đã ví von nơi đây là thành phố bầu trời hay chốn bồng lai tiên cảnh.

Vào năm 2019, tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ National Geographic Traveller đã đưa núi Fanjing vào danh sách “Những chuyến đi tốt nhất năm” và mô tả việc đi bộ lên núi là “leo qua một biển mây"”.

Các công trình tôn giáo trên dãy núi Wuling ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc trong một bức ảnh chụp từ trên cao.

Phương Đặng

(Theo Daily Mail)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/du-lich/an-tuong-ngoi-den-nam-cheo-leo-tren-dinh-nui-da-giua-muon-trung-may/205391.htm