Ấn tượng ngày ra quân của loạt tổ công tác đặc biệt 141 - CATP Hà Nội

Từ ngày 15-10-2019, 15 tổ công tác đặc biệt 141 mới thành lập của CATP Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Tương tự như lần triển khai cách đây 1 năm, các tổ 141 mới có lực lượng tham gia gồm CSGT của Phòng CSGT, phối hợp với Cảnh sát 113 và CSHS của Công an từng quận. PV Báo ANTĐ đã sát cánh cùng 2 tổ 141 mới (Y22 và Y19) để ghi nhận hoạt động trong ngày ra quân. Mời độc giả cùng xem ảnh chi tiết!

 Trong ngày đầu tiên triển khai 15 tổ 141 mới, nhiều cán bộ tỏ ra háo hức, vui vẻ, vì đó cũng là lần đầu họ tham gia mô hình liên đơn vị này

Trong ngày đầu tiên triển khai 15 tổ 141 mới, nhiều cán bộ tỏ ra háo hức, vui vẻ, vì đó cũng là lần đầu họ tham gia mô hình liên đơn vị này

Khác với các tổ 141 truyền thống, tổ 141 mới có sự góp mặt của Cảnh sát Trật tự (113) thay cho Cảnh sát Cơ động

Có những cán bộ Cảnh sát 113 đã tham gia tổ 141 từ năm ngoái, nhưng cũng có không ít cán bộ trải nghiệm lần đầu

Một trường hợp vi phạm rút điện thoại gọi "người thân", dù đã được yêu cầu chấp hành. Đây là tình huống khá phổ biến khi các tổ 141 xử lý vi phạm. Dù vậy, sau đó, những người vi phạm đều sẽ bị lập biên bản, xử lý nghiêm

Bên cạnh việc lập biên bản, cán bộ xử lý vi phạm giải thích rõ lỗi, hướng dẫn cách rút kinh nghiệm để người vi phạm không mắc lần sau

Đại úy Mai Thành Huynh - Tổ trưởng tổ Y22/141 - sát sao từng công việc, từ công tác chuẩn bị tới việc phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, nghi vấn

Đặc thù của tổ công tác đặc biệt 141 là chức năng kiểm tra hành chính. Từ đây, nhiều đối tượng có hành vi phạm pháp đã bị phát hiện

Người tham gia giao thông luôn phải mang theo giấy phép lái xe, giấy đăng ký phương tiện và bảo hiểm để xuất trình khi được Cảnh sát 141 yêu cầu

Tổ công tác đặc biệt 141 còn kiểm tra số khung, số máy, so sánh với thông tin Biển kiểm soát để phát hiện các trường hợp xe không rõ nguồn gốc, xe tang vật (nếu có)

Một trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm, quay đầu xe bỏ chạy song đã lập tức bị chặn dừng

Những người vận chuyển hàng hóa cồng kềnh được yêu cầu mở để kiểm tra, phòng trường hợp vận chuyển hàng lậu, hàng cấm

Một trường hợp có dấu hiệu nghi vấn được cán bộ của tổ Y22/141 đề nghị kiểm tra kỹ tư trang

Trường hợp học sinh cấp 3 đèo nhau trên xe máy "kẹp 3", không đội mũ bảo hiểm, đã bị Cảnh sát 141 xử lý

Những trường hợp điều khiển xe "3 gác" bị chặn dừng để kiểm tra

Tại chốt của tổ công tác Y19/141, các cán bộ liên tục xử lý các trường hợp vi phạm, do luồng đường ở khu vực làm nhiệm vụ có rất nhiều phương tiện di chuyển qua

Thiếu tá Đào Phan Anh - tổ trưởng tổ Y19/141 - khẳng định tinh thần đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Những trường hợp có biểu hiện nghi vấn, bất tuân hiệu lệnh đều bị tổ công tác bố trí đội hình chặn giữ lập tức

Hai nam thanh niên điều khiển xe máy "biển xanh" vi phạm luật giao thông đã bị tổ Y19/141 xử lý nghiêm

Những xe taxi nghi là "xe dù" cũng bị chặn dừng để kiểm tra

Sự có mặt của các tổ công tác đặc biệt 141 nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của người dân

Nhờ sự phối hợp liên đơn vị, các tổ công tác 141 luôn tỏ ra thiện chiến, sẵn sàng xử lý, trấn áp những đối tượng hung hãn

Một số trường hợp vi phạm tỏ ra ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của nhiều tổ công tác 141 vào chiều ngày 15-10. Tuy nhiên, sau đó, họ vui vẻ chấp hành và cam kết sẽ tuân thủ luật

Với tổng số 30 tổ công tác đặc biệt 141 được triển khai ngày - đêm trên khắp địa bàn Thủ đô, tình hình an ninh trật tự sẽ được đảm bảo tốt hơn

Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/anh-an-tuong-ngay-ra-quan-cua-loat-to-cong-tac-dac-biet-141-catp-ha-noi/829067.antd