Ấn tượng màn trình diễn trên không của trực thăng Nga tại Hà Nội

Nằm trong tour trình diễn tại Đông Nam Á của Russian Helicopter, chiều ngày 16/11/2018 hai dòng trực thăng hiện đại nhất của nước Nga đã có màn trình diễn ấn tượng trên bầu trời Hà Nội.

Hôm qua, ngày 16/11/2018 tại Sân bay Trực thăng Gia Lâm, Hà Nội, Tập đoàn Trực thăng Nga - " Russian Helicopter" đã có màn trình diễn mãn nhãn với hai trực thăng Ansat và Mi-171A2.

Đây là hai loại trực thăng đời mới, vừa được Russian Helicopter đưa đến Việt Nam để trình diễn sau khi xuất hiện tại Triển lãm hàng không Chu Hải 2018 vừa qua. Ảnh: Trực thăng Mi-171A2.

Theo thông tin mới nhất được truyền thông quốc tế đăng tải, Russian Helicopter đã bán được 20 chiếc Ansat trong thời gian trưng bày và biểu diễn tại Chu Hải. Ảnh: Trực thăng Ansat bay trình diễn tại sân bay gia lâm.

Trực thăng Mi-171A2 lăn bánh trên đường băng của Sân bay Trực thăng Gia Lâm để chuẩn bị cho màn bay trình diễn của mình trước đông đảo các phóng viên.

Trực thăng Ansat trình diễn các màn bay trình diễn của mình ở độ cao thấp sát với nóc nhà bốn tầng bên ngoài sân bay.

Có kích thước nhỏ và được trang bị động cơ có công suất lên tới 630 mã lực khiến Ansat có khả năng lấy độ cao nhanh chóng ngay lập tức sau khi nó trình diễn ở độ cao thấp.

Pha đảo cánh ở tốc độ lớn của trực thăng Ansat khi thực hiện bay trình diễn trên không.

Được sản xuất để trở thành loại trực thăng vận tải hành khách đa năng, Ansat có thể chứa được tối đa 7 hành khách hoặc mang theo kiện hàng nặng tối đa 1500 kg.

Sau màn trình diễn của Ansat là sự xuất hiện của Mi-171A2 - nhân vật dành được nhiều sự quan tâm nhất trong buổi chiều qua tại Sân bay Gia Lâm.

Mi-171A2 có thiết kế rất đặc biệt với cánh đuôi hình chữ X thay cho hình chữ thập như trên các loại trực thăng thông thường trước đây.

Thiết kế cánh đuôi hình chữ X được cho là sẽ giúp Mil Mi-171A2 có khả năng cơ động tốt hơn hở trên không khi nó có thể kiểm soát được mô-men xoắn một cách chủ động hơn.

Giống với trực thăng Ansat, màn trình diễn của Mi-171A2 cũng bắt đầu với những động tác xoay vòng ở độ cao thấp và sau đó đột ngột nâng độ cao lên 50 mét so với mặt đất.

Mi-171A2 sử dụng động cơ VK-2500PS-03 - đây là phiên bản dân sự của loại động cơ có hiệu suất cực mạnh được lắp đặt trên trực thăng Mi-28.

Theo quảng cáo từ phía Nga, Mi-171A2 vẫn giữ được khả năng bay hoặc ít nhất là có khả năng hạ cánh an toàn trong trường hợp một động cơ bị ngừng hoạt động.

Màn trình diễn của Mi-171A2 tại Sân bay Trực thăng Gia Lâm hôm qua kéo dài khoảng 5 phút với những động tác đảo lái đổi hướng rất mãn nhãn nhưng cũng không kém phần thót tim.

Ngay sau khi kết thúc buổi trình diễn tại Hà Nội, Russian Helicopter đã lên đường tới Bangkok, Thái Lan để tiếp tục cho tour lưu diễn vòng quanh Đông Nam Á của mình.

Mời độc giả xem Video: Trực thăng Mi-171A2 và trực thăng Ansat bay trình diễn tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/an-tuong-man-trinh-dien-tren-khong-cua-truc-thang-nga-tai-ha-noi-1145724.html