Ấn tượng Hội diễn văn nghệ của Viện Cấp cao 3 kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Sáng 26/7, tại văn phòng T44 (TP HCM) đã diễn ra hội diễn văn nghệ của VKSND Cấp cao tại TP HCM (Viện cấp cao 3) mừng kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

Hội diễn văn nghệ nhằm phát triển phong trào văn nghệ của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi đều khắp các đơn vị, tạo điều kiện cho các đơn vị giao lưu, vui tươi góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của ngành.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu tại hội diễn văn nghệ. (Ảnh: Quang Hữu)

Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu tại hội diễn văn nghệ. (Ảnh: Quang Hữu)

Tham dự hội diễn văn nghệ gồm có: đồng chí Nguyễn Đình Trung – Đảng ủy viên VKSND Tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3: Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thế Thành, Nguyễn Văn Tùng, Lâm Quang Trường và Nguyễn Đức Thái; đồng chí Đỗ Mạnh Bổng- Viện trưởng VKSND TP HCM, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm - nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Nguyễn Văn Khoát - Hiệu trưởng Trường Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP HCM.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung cho biết, từ khi thành lập Viện cấp cao 3 cho đến nay, toàn thể đội ngũ công chức, Kiểm sát viên của đơn vị đã đoàn kết một lòng, không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành nói chung và của mỗi đơn vị nói riêng.

“Viện cấp cao 3 luôn quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động về nguồn, cán bộ công chức, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm hiểu, biết ơn về sự hy sinh to lớn của cha ông ta trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng đất nước, qua đó trân trọng những thành tựu cách mạng và giá trị cuộc sống. Viện cấp cao 3 cũng luôn quan tâm đến phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu với các đơn vị bạn” đồng chí Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội diễn.

Tham gia hội diễn là cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị trực thuộc Viện cấp cao 3. Mỗi đơn vị bắt buộc đăng ký dự thi ít nhất 2 tiết mục với các thể loại: Đơn ca, song ca, tam ca, tứ ca, tốp ca, hợp ca, ca múa…

Trong đó, 1 tiết mục đơn ca, song ca, tam ca; và 1 tiết mục tứ ca, tốp ca, hợp ca, ca múa. Riêng ca cổ nhạc (chỉ tổ chức khi có trên 3 tiết mục đăng ký dự thi). Khuyến khích các tiết mục có múa phụ họa và đầu tư dàn dựng. Thời gian mỗi tiết mục tối đa không quá 10 phút.

Nội dung các tác phẩm dự thi ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, con người; ca ngợi Đảng cộng sản Việt Nam, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh; các bài ca truyền thống cách mạng, kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc trong bảo vệ và xây dựng đất nước, xây dựng thành phố mang tên Bác, những bài hát ca ngợi về ngành Kiểm sát nhân dân…

Mục đích của hội diễn văn nghệ lần này đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa tinh thần; tạo sân chơi phù hợp, lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Thông qua Hội diễn để lựa chọn những nhân tố nổi bật bổ sung vào Đội văn nghệ và góp phần xây dựng phong trào văn hóa - văn nghệ của đơn vị.

Đồng thời, qua Hội diễn góp phần bồi dưỡng tình cảm cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, công chức, người lao động với tổ quốc và dân tộc, về những thành quả to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước./.

Tiết mục múa Hào khí Việt Nam dàn dựng công phu, giai điệu hào hùng, đầy khí chất của đơn vị Văn phòng - VC3. (Ảnh: Quang Hữu)

"Tình ca Tây Bắc" giai điệu ngọt ngào, da diết của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng NVKS tại TP HCM. (Ảnh: Quang Hữu)

Ca khúc "Giai điệu Tổ quốc" qua phần trình bày của tốp ca tới từ Văn phòng VKSND Tối cao tại TP HCM. (Ảnh: Quang Hữu)

"Bài ca Ngành kiểm sát nhân dân" với lời ca hết sức tự hào viết về ngành kiểm sát. (Ảnh: Quang Hữu)

Tiết mục "Việt Nam ơi! mùa xuân đến rồi" . (Ảnh: Quang Hữu)

Song ca bài "Lá cờ", chính là biểu tượng, là niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân Việt Nam. (Ảnh: Quang Hữu)

Tiết mục "Việt Nam gấm hoa" để lại nhiều ấn tượng đẹp. (Ảnh: Quang Hữu)

Tiết mục múa "Thư pháp" uyển chuyển, ngời sáng vẻ đẹp cả hình thức và tâm hồn người con gái Việt Nam xưa. (Ảnh: Quang Hữu)

Phi Sơn - Nguyễn Lánh - Quang Hữu

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/an-tuong-hoi-dien-van-nghe-cua-vien-cap-cao-3-ky-niem-59-nam-ngay-thanh-lap-nganh-kiem-sat-nhan-dan-73421.html