Ấn tượng Hội Báo Xuân Mậu Tuất tỉnh Phú Thọ

Sau hai ngày diễn ra sôi động (24- 25/2, tức 9- 10 tháng giêng) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Hội Báo Xuân Phú Thọ Mậu Tuất 2018 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn đã thu hút sự quan tâm và để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với đông đảo du khách, người dân tới tham quan.

 Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Mậu Tuất 2018 tỉnh Phú Thọ

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Mậu Tuất 2018 tỉnh Phú Thọ

Hội Báo Xuân Mậu Tuất 2018 do Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với Sở TT&TT, Sở VH-TT&DL, Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức,

là hoạt động thường niên, mở đầu cho các hoạt động văn hóa và lễ hội trên địa bàn tỉnh, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong những ngày đầu Xuân mới.

Các đại biểu và nhân dân tham quan các gian trưng bày ấn phẩm báo chí tại Hội Báo Xuân Mậu Tuất 2018

Đây cũng là dịp để báo chí tỉnh nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung tiếp tục quảng bá các di sản Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và những nét văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ cội nguồn.

Năm nay, Hội Báo Xuân Mậu Tuất 2018 tỉnh Phú Thọ có số lượng các gian trưng bày nhiều nhất từ trước đến nay với 17 đơn vị tham gia gồm: Báo Phú Thọ, Đài PT-TH Phú Thọ, Tạp chí Văn nghệ đất Tổ, Sở VH-TT&DL, Sở TT&TT, Báo Quân khu 2, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Phú Thọ, Báo Nhân dân, Tạp chí Người làm báo, Trường Đại học Hùng Vương, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Sở Ngoại vụ, Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao; bên cạnh đó, còn có sự tham gia của Hội Nhà báo các tỉnh bạn như: Thái Nguyên, Thái Bình, Bắc Giang và Vĩnh Phúc; với tổng số trên 500 ấn phẩm báo chí, xuất bản- văn hóa, thông tin, bản tin của hơn 260 cơ quan báo chí Trung ương, các ngành và 63 tỉnh thành trên cả nước.

Các em học sinh tham gia phần thi Trắc nghiệm trong chương trình Giao lưu tìm hiểu về Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng và Hát Xoan Phú Thọ.

Đây là dịp quảng bá, tôn vinh sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cả nước nói chung và báo chí Phú Thọ nói riêng; là nơi giao lưu, gặp gỡ của người làm báo, khích lệ giới báo chí nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong bối cảnh mới với phương châm, luôn đồng hành cùng với sự phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng hành với tiến trình đổi mới đất nước…

Hát Xoan- tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Hội Báo Xuân Mậu Tuất 2018 tỉnh Phú Thọ

Cùng với các gian trưng bày, trong khuôn khổ Hội Báo Xuân Phú Thọ Mậu Tuất 2018 đã diễn ra các hoạt động phong phú, hấp dẫn nhằm tuyên truyền quảng bá về bản sắc văn hóa vùng đất cội nguồn đất Tổ như Hội thi tìm hiểu về lịch sử cội nguồn dân tộc Việt Nam và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, chương trình nghệ thuật trình diễn hát Xoan… để phục vụ du khách khắp mọi miền Tổ quốc khi hành hương về Đền Hùng.

Các đơn vị tham gia trao các ấn phẩm báo chí cho Ban tổ chức để gửi tặng tới các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang

Kết thúc Hội Báo Xuân, BTC đã trao giấy khen cho các đơn vị có nhiều thành tích trong Hội Báo Xuân năm nay. Các đơn vị tham gia đã trao các ấn phẩm báo chí cho BTC để gửi tặng tới các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang…

PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/cong-tac-hoi/an-tuong-hoi-bao-xuan-mau-tuat-tinh-phu-tho-33912