Ấn tượng hình ảnh Thủ tướng Nhật Bản lái tàu ngầm tối tân

Trung tuần tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có chuyến thăm đặc biệt tới căn cứ hải quân Yokosuka của lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản, thậm chí còn 'lái thử' cả tàu ngầm tấn công ở đây.

Theo trang tin của lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản (JMSDF) hôm 18/3 vừa rồi, Thủ tướng Nhật Bản Abe đã có chuyến thăm tới căn cứ hải quân Yokosuka và đội tàu chiến của JMSDF đang đóng tại đây. Nguồn ảnh: JMSDF.

Hình ảnh Thủ tướng Abe đi qua tàu ngầm tấn công diesel-điện JS Uzushio (SS-592) của JMSDF. Nguồn ảnh: JMSDF.

Tàu JS Uzushio là một trong 9 tàu ngầm tấn công thông thường thuộc lớp Oyashio được JMSDF đưa vào trang bị từ năm 1998, Được biết ngay sau khi sở hữ lớp tàu ngầm Oyashio, Nhật Bản đã nhanh chóng cho ra đời lớp tàu ngầm tấn công đầy danh tiếng khác là Sōryū. Nguồn ảnh: JMSDF.

Thủ tướng Nhật Abe bên trong tàu ngầm JS Uzushio, con tàu này có thủy thủ đoàn 70 người với 10 sĩ quan và có thể hoạt động liên tục trên biển trong hơn 30 ngày. Nguồn ảnh: JMSDF.

Hình ảnh Thủ tướng Abe ở vị trí lái tàu trên JS Uzushio. Nguồn ảnh: JMSDF.

Ngoài tàu ngầm JS Uzushio Thủ tướng Abe còn thăm một số tàu chiến khác của JMSDF tại Yokosuka như tàu quét JS Hatsushima (MSC-606). Nguồn ảnh: JMSDF.

Căn cứ hải quân Yokosuka là một trong những căn cứ lớn nhất ở khu vực Đông Á, là nơi đặt hạm đội tàu chiến mạnh mẽ nhất của JMSDF và nhóm tàu chiến - máy bay Hạm đội 7 Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: JMSDF.

Căn cứ Yokosuka nằm ở cửa ngõ vịnh Tokyo, cách Thủ đô Tokyo 65km về phía Nam. Nguồn ảnh: JMSDF.

Dù là căn cứ hải quân lớn nhưng hàng năm một số lượng khách thăm quan (công dân Nhật) nhất định vẫn được vào căn cứ, lên tàu chiến hiện đại nhất thăm quan, giao lưu thủy thủ. Nguồn ảnh: JMSDF.

Hình ảnh Thủ tưởng Abe trên tàu quét mìn JS Hatsushima. Nguồn ảnh: JMSDF.

Tàu JS Hatsushima có lượng giãn nước khoảng 550 tấn và có thủy thủ đoàn hơn 40 người, nhiệm vụ chính của nó là tuần tra và bảo vệ cửa ngõ dẫn vào căn cứ Yokosuka cũng như các vùng biển ven bờ. Nguồn ảnh: JMSDF.

Thủ tướng Nhật Bản Abe trong buổi gặp mặt với các chỉ huy và sĩ quan đứng đầu tại căn cứ Yokosuka. Nguồn ảnh: JMSDF.

Mời độc giả xem video: Bên trong tàu ngầm tấn công lớp Oyashio của Phòng vệ Trên biển Nhật Bản. (nguồn kinsei1560)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/an-tuong-hinh-anh-thu-tuong-nhat-ban-lai-tau-ngam-toi-tan-1027331.html