Ấn tượng GMS 2018

Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng sông Mekong mở rộng lần thứ 6 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị đã đề ra định hướng hợp tác lớn trong trung hạn và khởi động tiến trình xây dựng tầm nhìn hợp tác dàỉ hạn của khu vực GMS thời gian tới.

Các nhà lãnh đạo quốc gia GMS tại Hội nghị Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 6. Ảnh: Quốc Tuấn

Với chủ đề "Phát huy 25 năm hợp tác, xây dựng GMS hội nhập, bền vững và thịnh vượng", Hội nghị đã nhìn lại chặng đường 25 năm hợp tác và thông qua ba văn kiện quan trọng là Tuyên bố chung của Hội nghị, Kế hoạch Hành động Hà Nội giai đoạn 2018-2022 và Khung đầu tư tiểu vùng 2022.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Tuyên bố chung đã thể hiện cam kết chính trị và quyết tâm của các nước GMS nâng cao vai trò của cơ chế họp tác này. Kế hoạch Hành động Hà Nội 2018-2022 là văn bản định hướng các lĩnh vực trọng tâm và biện pháp hợp tác trong 5 năm tới, bao gồm việc thúc đẩy mở rộng mạng lưới hành lang kinh tế hiện nay. Khung đầu tư tiểu vùng 2022 là danh sách hơn 220 dự án hết sức cụ thể với quy mô khoảng 66 tỷ USD.

Thủ tướng cho biết thêm, dấu ấn của GMS năm nay nằm ở hai yếu tố. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên Việt Nam đưa ra sáng kiến tổ chức Diễn đàn Thượng đỉnh Doanh nghiệp GMS. Diễn đàn đã ngay lập tức thu hút sự tham gia của đông đảo các thành phần đại biểu, với quy mô lên tới hơn 2.000 người.

Nằm trong khuôn khổ Diễn đàn là chuỗi các hoạt động do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI chủ trì tổ chức đã gây ấn tượng lớn với các nhà lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp. Sáng 30/3, Chương trình Diễn đàn Thượng đỉnh Kinh doanh gồm hai phần với phiên 1 là phiên họp mở rộng của Hội đồng kinh doanh GMS và các phiên thảo luận về phát triển mô hình kinh doanh mới và các chủ đề liên quan đến doanh nhân nữ, doanh nhân trẻ khởi nghiệp.

Chủ tịch VCCI, TS. Vũ Tiến Lộc cho biết, thách thức lớn nhất của các nền kinh tế GMS về chất lượng thể chế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là phải vươn tới chuẩn mực quốc tế để có thể kết nối các chuỗi cung ứng toàn cầu. Động lực của sự phát triển trong khu vực GMS thời gian tới sẽ là tinh thần khởi nghiệp, là sự phát triển của khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, khu vực doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Được biết, trong khuôn khổ Chương trình, Hội đồng kinh doanh GMS đã thành lập Mạng lưới Các doanh nhân trẻ khu vực GMS, phát triển Ứng dụng kết nối doanh nghiệp khu vực GMS... Có thể nói, những sáng kiến hết sức thiết thực và hiệu quả, có ý nghĩa trực tiếp tới cộng đồng doanh nghiệp GMS.

Thông qua cơ chế đối thoại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và doanh nghiệp với chính phủ, chúng ta cùng nhìn nhận, đánh giá những cơ hội tăng trưởng và phát triển, tạo sức hấp dẫn lớn hơn nữa trong mắt các nhà đầu tư.

Thứ hai, Hội nghị cũng khởi động tiến trình xây dựng tầm nhìn dài hạn sau năm 2022. Trong bối cảnh các nước GMS hướng đến Chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030 của Liên Hợp quốc, tình hình quốc tế và khu vưc có nhiều thay đồi, hợp tác GMS cần xác định được tầm nhìn dài hơn nhằm xây dựng một khu vực GMS hội nhập và thịnh vượng. Đó cũng sẽ là một tầm nhìn đảm bảo sự phát triển bền vững, hài hòa, cân bằng ở khu vực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bao trùm, đảm bảo mọi người dân đều hưởng lợi từ quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông Neak Okhna Kith Meng - Chủ tịch Phòng Thương mại Camupchia chuyển giao vai trò Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh GMS cho ông Oudet Souvannavong, Lào. Ảnh: Quốc Tuấn

Có thể nói, sự thành công của các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị GMS 6, với tổng số lượt đại biểu tham gia các hoạt động khác nhau đã lên tới hơn 3.000 lượt, và sự tham gia của hơn 400 phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trong và ngoài nước đã cho thấy khu vực này đang thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp đến từ các quốc gia trên thế giới.

Hội nghị Thượng đỉnh cũng chứng kiến lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh GMS từ Campuchia sang Lào. Trong thời gian tới, GMS hứa hẹn là khu vực chiến lược và tích cực đóng góp và tổng thể phát triển và thịnh vượng chung của châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Hãy cùng kì vọng vào sự tăng trưởng thần kỳ của khu vực này trong giai đoạn 2018-2020.

Cẩm Anh

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/an-tuong-gms-2018-126973.html