Ấn tượng điền kinh TPHCM

Sau rất nhiều năm trăn trở, điền kinh TPHCM đã có màn đột phá ngoạn mục ở các cự ly tốc độ dành cho nữ, qua mặt những địa phương trước nay luôn thống trị là Hà Nội, An Giang, Nam Định, TDTT Quân đội… tại giải Vô địch quốc gia vừa mới kết thúc. Lâu rồi, giới làm nghề mới lại được chứng kiến các VĐV điền kinh TPHCM thi đấu bùng nổ như thế, đánh dấu một sự trở lại thực sự mạnh mẽ.

Nổi bật nhất trong tổ chạy cự ly ngắn của TPHCM vừa chiếm cứ ngôi đầu ở giải quốc gia vẫn là tài năng trẻ Lê Tú Chinh, người từng gây tiếng vang với tấm HCV 200m nữ tại giải trẻ châu Á diễn ra vài tháng trước. Tú Chinh đoạt 2 HCV cá nhân (100m và 200m), đồng thời là VĐV chạy cuối ở đợt chạy chung kết nội dung tiếp sức 4x100m nữ, tiếp tục mang về cho TPHCM tấm HCV đồng đội đầy ấn tượng.

Bên cạnh Tú Chinh, các đồng đội Lưu Kim Phụng, Lê Mộng Tuyền và Vương Ngọc Tuyết cũng đã thi đấu quá hay, tạo nên một sức mạnh tập thể quan trọng giúp tổ chạy ngắn TPHCM lần đầu đánh bại các đối thủ Hà Nội, Nam Định, Quân đội ở cả 2 cự ly 4x100m và 4x200m, hoàn tất “cú poker” ở giải quốc gia năm nay.

Các cô gái TPHCM thống trị hoàn toàn cự ly tốc độ nữ.

Ngoài ra, điền kinh TPHCM còn giành thêm 5 tấm HCB và 2 HCĐ ở các cự ly và nội dung thi đấu khác. Với thành công này, điều đáng kể - nói như HLV Trịnh Đức Thanh, là ý chí vươn lên cộng với khát vọng chiến thắng, đã giúp các VĐV của thành phố bước vào cuộc tranh tài cấp quốc gia với sự tự tin và khí thế mạnh mẽ.

HLV Đức Thanh và nhiều nhà làm chuyên môn của TPHCM hy vọng từ cú hích này, điền kinh TPHCM sẽ dần khắc phục những điểm yếu về công tác quản lý, đào tạo nguồn HLV và VĐV để sớm tìm lại vị thế hàng đầu quốc gia của mình, tạo nên cuộc cạnh tranh sòng phẳng và ngang ngửa cùng Hà Nội, Quân đội, Nam Định, Khánh Hòa và “thế lực mới” Thanh Hóa.

Trước mắt, kế hoạch đề xuất đưa Lê Tú Chinh đi “tu nghiệp” ở Mỹ vẫn được bộ môn và Ban huấn luyện đội tuyển TPHCM trình lên Sở VH-TT TPHCM để sớm duyệt cơ chế cũng như chuẩn bị nguồn kinh phí cho năm 2017. Thậm chí, ngành TDTT thành phố có thể phối hợp cùng Tổng cục TDTT để chăm lo cho tài năng Tú Chinh, giống như những gì mà điền kinh Thanh Hóa đang lo cho Quách Thị Lan - người vừa thắng tuyệt đối ở các cự ly 400m và 400m rào nữ tại giải Vô địch quốc gia sau một thời gian dài tập huấn ở Mỹ.

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/cac-mon-khac/an-tuong-dien-kinh-tphcm-372-215833.html