Ấn tượng đẹp trong lòng du khách

Cùng với các lực lượng chức năng khác, trong vòng nửa tháng qua, CA tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt công tác bảo vệ, phối hợp phục vụ và kiểm soát y tế đối với gần 100 du khách nước ngoài tại Hội An Beach Resort. Qua đó lực lượng CA đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Cùng với các lực lượng chức năng khác, trong vòng nửa tháng qua, CA tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt công tác bảo vệ, phối hợp phục vụ và kiểm soát y tế đối với gần 100 du khách nước ngoài tại Hội An Beach Resort. Qua đó lực lượng CA đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Lãnh đạo CA tỉnh Quảng Nam thăm CBCS làm nhiệm vụ tại khu lưu trú an toàn Hội An Beach Resort.

Lãnh đạo CA tỉnh Quảng Nam thăm CBCS làm nhiệm vụ tại khu lưu trú an toàn Hội An Beach Resort.

Nhiệm vụ cao cả

Từ ngày 16-3, UBND tỉnh Quảng Nam đã trưng dụng Hội An Beach Resort để thực hiện công tác cách ly cho du khách người nước ngoài. Theo đó, lực lượng CA tỉnh Quảng Nam được giao nhiệm vụ phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan đảm nhận an toàn đối với khách ngoại giao, du khách quốc tế có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm bệnh Covid-19. Trong vòng nửa tháng qua, thực hiện nhiệm vụ lưu trú an toàn tại Hội An Beach Resort, gần 100 du khách người nước ngoài đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định. Điều đáng mừng là tất cả du khách được an toàn.

Trung tá Dương Minh Hùng - Phó Trưởng phòng Tham mưu CA tỉnh Quảng Nam, Chỉ huy điều hành khu lưu trú an toàn Hội An Beach Resort cho biết: "Khi thực hiện việc đưa các du khách nước ngoài vào khu lưu trú an toàn, nhiều du khách tỏ ra không hợp tác do việc cách ly ảnh hưởng đến lịch trình của họ và họ cũng tỏ tâm lý lo lắng. Tuy nhiên, khi chúng tôi giải thích và qua thực tế, khi họ được phục vụ tận tình thì du khách đồng tình, ủng hộ việc làm của chúng ta, họ rất hài lòng. Đối với cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an làm nhiệm vụ, đây là niềm vui khi chúng tôi góp phần nhỏ nhưng rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19".

Tại khu cách ly Hội An Beach Resort, toàn bộ mọi hoạt động ở khu lưu trú an toàn đều do CBCS CA tỉnh Quảng Nam chủ công phối hợp với cán bộ y tế phụ trách, từ việc đảm bảo ANTT, tổ chức tiếp quản, phục vụ buồng phòng,… Tất cả CBCS làm nhiệm vụ tại đây đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được lãnh đạo tỉnh, Giám đốc CA tỉnh giao nên ai nấy cũng đều nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là đảm bảo môi trường lưu trú thuận lợi nhất cho các du khách nước ngoài, tạo tâm lý hài lòng thoải mái như quê hương của mình.

Trong số CBCS đăng ký đi làm nhiệm vụ đợt đầu tại đây, có một số đã có gia đình riêng, có con nhỏ nhưng vì nhiệm vụ công tác, vẫn tích cực làm nhiệm vụ. Chính tinh thần trách nhiệm trong công tác của CBCS đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách. Nhiều du khách đã rất xúc động trước sự quan tâm của chính quyền, người dân Quảng Nam nói chung, trong đó có lực lượng CA; nhiều du khách cũng đã gửi thư chia sẻ mong muốn được sớm trở lại Hội An, Quảng Nam trong thời gian thích hợp.

CBCS CA tỉnh Quảng Nam và các đơn vị chức năng chụp hình lưu niệm với du khách hết thời hạn cách ly trở về nước.

Những lá thư ấm lòng chiến sĩ

Chị Joanna Zythowska, du khách đến từ Ba Lan đã thông qua google dịch để viết một lá thư tỏ lòng cảm ơn khi đã được chăm sóc tận tình trong thời gian lưu trú tại khu lưu trú an toàn Hội An Beach Resort. Trong thư có đoạn: "Chúng tôi sẽ nhớ một điều đặc biệt trong chuyến đi vòng quanh Việt Nam và trong cả khoảng thời gian cách ly: Việt Nam là một đất nước của những con người tuyệt vời, tuyệt vời với những trái tim đẹp. Chúng tôi chắc chắn sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó để hoàn thành hành trình của chúng tôi! Trong suốt quá trình kiểm dịch, chúng tôi cảm thấy rằng, chúng tôi đã được chăm sóc tốt và chúng tôi muốn cảm ơn các bạn vì đều đó. Các bạn đã mạo hiểm cả mạng sống của mình để giúp chúng tôi. Việt Nam sẽ ở lại trong trái tim tôi mãi mãi…".

Nhiều du khách khác cũng đã tỏ lòng cảm kích sâu sắc, như ông Jan Bleyenberg, du khách đến từ Bỉ chia sẻ: "Đọc tin tức chúng tôi đã rất lo lắng vì sợ khu cách ly bị quá tải như thực trạng đang diễn ra tại Ý. Không ngờ, khi đến đây Chính phủ Việt Nam lại tạo điều kiện sinh hoạt cho chúng tôi tốt đến như vậy. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ trong công tác cách ly du khách nước ngoài liên quan dịch bệnh, Công an Quảng Nam còn phối hợp tốt với các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh đảm bảo ANTT tại các khu vực cách ly tập trung khác trên địa bàn tỉnh"...

Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều lá thư mà những du khách bày tỏ sự biết ơn trong những ngày lưu trú tại đây, sau khi được chăm sóc và trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly và trở về nước. Đến ngày 30-3, cũng là lúc Hội An Beach Resort hết thời gian trưng dụng nên đội bảo vệ làm nhiệm vụ tại đây đã bàn giao khu Resort này lại cho chủ đầu tư, và họ tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác trong công tác phòng chống dịch theo sự chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh. Theo đó, cùng với chính quyền, các lực lượng chức năng và nhân dân, CA tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, đóng góp công sức phục vụ tốt cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

B.B-X.M

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, đến nay Quảng Nam còn 2.820 người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh, bao gồm, Anh: 247 người, Mỹ: 382 người, Pháp: 197 người, Đức: 117 người, Tây Ban Nha:17 người, Hàn Quốc: 224 người, Trung Quốc: 244 người, Đài Loan: 58 người, Nhật Bản: 14 người, Italia: 41 người, Malaysia: 79 người, Iran: 2 người, Thụy Sĩ: 26 người và các quốc gia khác…

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_222568_an-tuong-dep-trong-long-du-khach.aspx