Ấn tượng chương trình nghệ thuật 'Thành phố Hồ Chí Minh - Khát vọng ngời sáng tương lai'

Tối 26-4, Ban Tổ chức kỷ niệm các Ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019); 133 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5-1886 - 1-5-2019) tại sân khấu trước Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh.

Ca khúc Tre Việt Nam (sáng tác Trần Quế Sơn, ca sĩ Đào Mác trình bày) mở màn chương trình nghệ thuật.

Ca khúc Tre Việt Nam (sáng tác Trần Quế Sơn, ca sĩ Đào Mác trình bày) mở màn chương trình nghệ thuật.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đến dự.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Khát vọng ngời sáng tương lai” được dàn dựng công phu, với các điểm nhấn, sáng tạo mang đến cho công chúng nhiều cung bậc cảm xúc. Chương trình với ba chương chính là khát vọng hòa bình, khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và khát vọng tương lai.

Chương một khắc họa nỗi đau chia cắt Đất nước nhưng toàn Đảng và toàn dân ta đã biến khó khăn thành ý chí nghị lực và ngày càng sáng tỏ hơn tinh thần đoàn kết dân tộc để một lần nữa tiến lên cùng nhau cứu lấy nước nhà. Xuyên suốt chương một là những tác phẩm như múa Đôi bờ, ca múa Lời tạm biệt lúc chia tay, Tự nguyện… để thể hiện quyết tâm lên đường, bắc nam cùng nhau vì một mục tiêu chung giải phóng đất nước, giành lại độc lập dân tộc và kết thúc bằng Đất nước trọn niềm vui năm 1975.

Chương hai mang đến cho khán giả nội dung xây dựng bảo vệ tổ quốc của các lực lượng thanh niên xung phong, biên phòng, các lực lượng tự nguyện, tình nguyện viên xây dựng kinh tế mới, vừa hăng say lao động sản xuất vừa góp phần tái thiết, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Tất cả được xây dựng bằng tổ khúc, “mash up” các bài hát Ngày mai anh lên đường, Em ở nông trường anh ra biên giới, Đồng đội, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Khát vọng… để nói lên khát vọng chung của cả dân tộc lúc bấy giờ.

Đặc biệt, trong phần dàn dựng, hình ảnh có nhắc đến các chiến sĩ biên phòng, các lực lượng đã sống và hy sinh cho chiến trường biên giới tây nam; thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, tình đoàn kết anh em với nước bạn Campuchia góp phần xây dựng hòa bình quốc tế. Ngoài ra, chương hai còn mang ý nghĩa trọng đại nhân dịp kỉ niệm Này Quốc tế lao động 1-5 bất diệt, kỉ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với các phương thức dàn dựng có xuất hiện của hình ảnh người thanh niên công nhân và phong trào lao động vì thành phố thân yêu, thành phố mang tên Bác.

Với tiêu đề Khát vọng tương lai, chương ba gồm những ca khúc mới với phần thể thiện mong muốn được trình diễn bởi những ca sĩ trẻ có sức hút đối với khán giả. Định hướng tư tưởng thế hệ tương lai và giới thiệu thành quả không ngừng phấn đấu của thanh niên,nhân dân cả nước trong thời kì mới cùng sự phát triển đi lên của khoa học, kỹ thuật, công nghệ và xu hướng khởi nghiệp nhưng không quên góp phần vào sự phồn vinh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình của đô thị đáng sống bậc nhất cả nước mang tên Hồ Chí Minh vĩ đại.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng thành phố như: NSƯT Trọng Phúc, Lệ Quyên, Cẩm Ly, Trọng Hiếu, Võ Hạ Trâm, Phạm Trang, nhóm Nhật Nguyệt, nhóm Lửa Việt, cùng các đạo diễn, biên đạo múa như NSND Hà Thế Dũng, NSƯT Tạ Thùy Chi, Phúc Hùng…

MẠNH HẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/39996702-an-tuong-chuong-trinh-nghe-thuat-%E2%80%9Cthanh-pho-ho-chi-minh-khat-vong-ngoi-sang-tuong-lai%E2%80%9D.html