Ấn tượng các nhà cầm quân ở World Cup

Trải qua chưa đầy một tuần thi đấu, các lượt trận vòng knock-out World Cup 2018 đã chính thức khép lại với khá nhiều ấn tượng và những bất ngờ thú vị.

HLV Tite

Các đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao được đánh giá cửa trên như Bồ Đào Nha của Ronaldo, Argentina của Messi, Tây Ban Nha của Ramos...đều phải xách vali về nước. Nhiều trận đấu bùng nổ bàn thắng và diễn ra hấp dẫn, kịch tính, thậm chí còn kéo nhau đến hiệp phụ, rồi loạt penalty cân não để phân định thắng thua. Đại diện duy nhất của châu Á- Nhật Bản, gây sốc khi chỉ chịu thua đối thủ mạnh Bỉ ở phút bù giờ cuối cùng hiệp hai. Các chiến binh Samurai còn gây ấn tượng mạnh với phòng thay đồ được dọn sạch bong và CĐV thì nán lại khán đài để thu dọn rác sau trận đấu….

Theo BLV Vũ Quang Huy, chất lượng chuyên môn của các trận đấu khá cao và anh đặc biệt ấn tượng với khả năng “đọc vị” trận đấu của các nhà cầm quân. “Các HLV có đội bóng góp mặt tại vòng knock-out đều có chuyên môn khá cao. Họ là những người nhanh nhạy và tinh tế; có chiến thuật riêng; có khả năng xoay chuyển tình thế và nhiều bài. Hầu hết trong số họ đều sử dụng các cầu thủ đang trong giai đoạn sung mãn thể lực và tràn trề khát khao. Vì thế, khi cần đổi chiến thuật khác thì các nhà cầm quân đều cho thấy độ linh hoạt nhất định.

Ví dụ như trong trận Brazil gặp Mexico. Biết đội bóng của mình khiếm khuyết về lực lượng hơn so với đối phương, HLV Mexico đã chỉ đạo các học trò chơi tấn công phủ đầu ngay khi nhập cuộc, thay vì chơi thụ động và để Brazil vùi dập”.

Cũng theo BLV Vũ Quang Huy, Brazil là đội bóng gây ấn tượng nhất ở vòng knock-out bởi hệ thống phòng ngự lẫn tấn công đều tốt. Có được điều này, không thể không nhắc tới tài cầm quân của HLV Tite. Chiến lược gia 57 tuổi nắm trong tay rất nhiều bài và biết cách trút bỏ áp lực lên ngôi sao số một Neymar.

Cho tới thời điểm này, BLV Vũ Quang Huy đã đồng hành với Tiền Phong, nhận định hầu hết các trận đấu cả ở vòng bảng lẫn vòng knock-out World Cup 2018. Ba đội bóng gồm Pháp, Bỉ và Brazil, mà BLV kỳ cựu đánh giá đủ sức lên ngôi vô địch ngay trước thềm giải đấu, vẫn chưa “bật bãi”.

“Đội tuyển Bỉ thì mới mẻ, khát khao, lực lượng tương đối đồng đều, các cầu thủ chính thức và dự bị không chênh nhau nhiều. Đội tuyển Pháp có lực lượng cân bằng giữa ba tuyến. Họ đảm bảo hài hòa các yếu tố mà bất kỳ đội bóng nào cũng mong muốn, đó là vừa có tiền đạo giỏi, vừa có hệ thống phòng ngự tốt. Còn Brazil là một đội bóng bài bản, hệ thống phòng ngự lẫn tấn công cũng tốt. Họ đá tương đối xù xì, nhưng vẫn toát lên cái chất nghệ thuật tài hoa và là đội bóng duy nhất mà bất cứ cầu thủ nào cũng có thể vừa cầm bóng và chơi bóng”, BLV Vũ Quang Huy cho biết.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/an-tuong-cac-nha-cam-quan-o-world-cup-1295537.tpo