Án tù… từ trên trời rơi xuống!

Trường hợp hy hữu nêu trên vừa xảy ra đối với anh Nguyễn Văn Cảnh, sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, hiện ngụ tại tỉnh Bình Phước.

Theo trình bày của anh Nguyễn Văn Cảnh (SN 1996, hiện ngụ tại khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), do chuẩn bị tốt nghiệp vào tháng 9/2019 nên mới đây vào đầu tháng 7, anh Cảnh tới Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước làm “Lý lịch tư pháp” để tới sau khi tốt nghiệp thuận tiện cho việc đi làm.

 Anh Nguyễn Văn Cảnh trình bày bức xúc với phóng viên

Anh Nguyễn Văn Cảnh trình bày bức xúc với phóng viên

Ngày 9/7, anh Cảnh lên Sở Tư pháp để lấy “Phiếu lý lịch tư pháp”. Khi cầm tờ phiếu trên tay, anh Cảnh không tin vào mắt mình vì tại mục số 9 (tình trạng án tích) ghi anh Cảnh có án tích, bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án sơ thẩm vào ngày 15/1/2018 bằng bản án số 11/2018/HSST với mức án 9 tháng tù treo về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Do không tin vào mắt mình vì bị cận thị, nên anh Cảnh… xin cấp thêm một bản để đọc lại xem cán bộ có sự nhầm lẫn gì hay không? Tại “Phiếu lý lịch tư pháp” thứ 2 được cán bộ Sở Tư pháp in ra, ký tên cấp cho anh Cảnh vẫn… có án tích! Sau đó anh Cảnh đem “Phiếu lý lịch tư pháp” về nhà đưa cho mẹ và hàng xóm xem, tất cả mọi người đều bất ngờ và bức xúc.

Vì vậy ngày 11/7, anh Cảnh làm đơn khiếu nại Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước. Đơn khiếu nại của anh Cảnh nêu rõ “Phiếu lý lịch tư pháp” do Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước cấp cho anh hoàn toàn sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của anh.

“Phiếu lý lịch tư pháp” nêu anh Cảnh bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử 9 tháng tù treo về tội “Tổ chức đánh bạc”, dù anh chưa bao giờ ra tỉnh này.

“Từ tháng 9/2016, tôi nhập học tại trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, ở số 65 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh (niên khóa 2016 – 2019). Hiện tôi vẫn đang là sinh viên học tại trường, đến tháng 9/2019 bế giảng khóa học. Tôi chưa bao giờ ra tỉnh Quảng Ninh, thế nhưng không biết căn cứ vào đâu, Phòng Hành chính Tư pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước lại kết luận tôi phạm tội “Tổ chức đánh bạc” và bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo theo theo bản án hình sự sơ thẩm số 11/2018/HSST ngày 15/1/2018”.

Về vấn đề này, luật sư Dương Vĩnh Tuyến, Trưởng Văn phòng Luật sư Dương Chí (Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước), khẳng định: “Tại khoản 2 điều 65 Bộ luật Hình sự quy định: trong thời gian thử thách, tòa án giao người được hưởng án treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú để giám sát, giáo dục”.

Chiều 11/7, sau khi nhận đơn khiếu nại của anh Cảnh, một lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước cho biết theo quy trình sau khi nhận đơn xin cấp lý lịch tư pháp của công dân, bộ phận chuyên môn của Sở Tư pháp gửi công văn qua Công an tỉnh. Sau khi Công an tỉnh gửi thông tin ngược lại, Sở tư pháp căn cứ vào thông tin từ công an để cấp lý lịch tư pháp cho người dân. Về trường hợp của anh Cảnh chúng tôi sẽ xem xét, nếu sai sẽ xin lỗi.

TÂN TIẾN

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/an-tu-tu-tren-troi-roi-xuong-347647.html