Án tử hình và chung thân cho 2 người vận chuyển 100 bánh heroin

Vận chuyển 100 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam, Phùng Trung Dũng lĩnh án chung thân, còn đồng phạm quốc tịch Lào bị tuyên tử hình.

Ngày 9/9, TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Phùng Trung Dũng (43 tuổi, quê Thái Bình) và Chít-Tạ-Con Luồng-A-Phay (34 tuổi, quốc tịch Lào) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Dũng và Luồng-A-Phay nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho Thạc Sỉn và Mủ (không rõ lai lịch) từ Viêng Chăn (Lào) đến TP Hạ Long với tiền công 5.000-10.000 USD.

Hai bị cáo tại tòa.

Hai bị cáo tại tòa.

Sáng 27/3/2018, hai người gặp nhau lần đầu tại nhà của Mủ ở khu Bảo tàng quân đội Viêng Chăn. Sau đó, họ lái ôtô giấu sẵn ma túy vào Việt Nam qua cửa khẩu Bờ Y rồi di chuyển đến TP Hạ Long.

Trưa 29/3/2018, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe trên, phát hiện hai người đang vận chuyển trái phép 100 bánh heroin có trọng lượng gần 35 kg cùng hai túi ma túy.

Dũng khai một túi ma túy đá là của Thạc Sỉn cho để sử dụng nhằm giữ tỉnh táo khi lái xe. Bốn viên thuốc lắc còn lại do một người bạn không nhớ tên cho trước đó 8 tháng.

Trước khi bị bắt, Luồng-A-Phay từng vận chuyển 2 valy chứa ma túy cho Mủ từ Lào sang Đà Nẵng. Căn cứ tài liệu trong hồ sơ, lời khai của bị cáo tại tòa, HĐXX tuyên phạt Phùng Trung Dũng tù chung thân, Chít-Tạ-Con Luồng-A-Phay tử hình về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Hải Phong/Công Lý

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/an-tu-hinh-va-chung-than-cho-2-nguoi-van-chuyen-100-banh-heroin-post988328.html