Án tử hình cho kẻ cứa đứt cổ lái xe taxi để cướp tài sản

Nguyễn Cảnh An - đối tượng sát hại dã man lái xe taxi, cướp tài sản ở gần sân vận động Mỹ Đình để lấy tiền chơi điện tử đã bị tòa án tuyên tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản...

 Bị cáo Nguyễn Cảnh An tại phiên xét xử

Bị cáo Nguyễn Cảnh An tại phiên xét xử

Ngày 25/9, TAND Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, quê Nghệ An) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo nội dung vụ án: Nguyễn Cảnh An thất nghiệp và nghiện chơi điện tử. Tháng 11/2018, thanh niên này bỏ nhà ở huyện Đô Lương ra Hà Nội sống.

Tại đây, An sống cùng một người bạn trong phòng trọ ở khu vực quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, An tiếp tục sa vào những trò chơi ở các quán Internet.

Ngày 28/1, do hết tiền chơi game nên An nảy sinh ý định đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Nam thanh niên này liền mua một con dao inox cán xanh, loại gọt hoa quả, với giá 13.000 đồng ngoài chợ để chờ thời cơ thực hiện ý đồ của mình.

Hôm sau, An đến bến xe Mỹ Đình thuê anh Duy chở ra sân vận động quốc gia. Khi đến đoạn đường vắng cạnh sân vận động, An dùng dao cứa cổ tài xế. Do quá bất ngờ, anh Duy chỉ kịp hét lên, rồi ôm cổ, mở cửa bỏ chạy ra ngoài được vài mét thì tử vong.

Sau khi gây án, do quá hoảng sợ An liền bỏ dao và dép lại hiện trường, không kịp lấy tài sản của lái xe rồi vội vàng bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn, An thấy một chiếc xe đạp dựng ven đường nên đã lấy trộm, rồi dựa vào biển chỉ dẫn đường, An đạp xe tới tỉnh Hòa Bình.

Ngày 4/2, cảnh sát bắt được Nguyễn Cảnh An tại quán Internet ở TP Hòa Bình.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cảnh An mức án 4 năm tù vì tội Cướp tài sản; tử hình tội Giết người. Tổng hợp hình phạt là tử hình về 2 tội danh

Về dân sự, tòa buộc Nguyễn Cảnh An bồi thường cho gia đình bị hại 104 triệu đồng, chu cấp cho con của nạn nhân mỗi tháng 1,5 triệu cho đến khi đủ 18 tuổi.

Phương Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201909/an-tu-hinh-cho-ke-cua-dut-co-lai-xe-taxi-de-cuop-tai-san-640833/